Dập tắt tham vọng của nhà vô địch châu Âu, tuyển Mỹ bảo vệ thành công chức vô địch World Cup nữ

Thành An, Theo Tổ Quốc 21:44 07/07/2019

Tuyển nữ Mỹ thể hiện đẳng cấp vượt trội để thắng thuyết phục tuyển nữ Hà Lan 2-0 trong trận chung kết, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi hậu của bóng đá thế giới.

Sự tiến bộ nhanh chóng của bóng đá nữ Hà Lan trong hơn nửa thập kỷ qua giúp họ lần đầu bước lên ngôi vô địch châu Âu cách đây 2 năm và vượt qua hàng loạt đối thủ sừng sỏ để tiến vào trận chung kết World Cup nữ 2019. Tuy nhiên, giấc mơ chinh phục đỉnh cao nhất của những "đóa hoa tulip" đã không thể trở thành hiện thực bởi thử thách cuối cùng quá khó để họ vượt qua.

Xứng danh đội tuyển nữ số 1 thế giới, các cô gái Mỹ thể hiện đẳng cấp vượt trội trước kẻ thách thức. Từ khả năng một đối một, phối hợp tấn công, bọc lót phòng ngự, các học trò của HLV Jill Ellis đều tỏ ra nhỉnh hơn các đồng nghiệp bên phần sân đối diện một bậc.

Yếu tố duy nhất không thể giúp tuyển nữ Mỹ mở tỷ số trong hiệp 1 có lẽ chỉ là những pha cản phá xuất thần của thủ thành Van Veenendaal. Nhưng sau nhiều nỗ lực xuyên phá của các nữ ngôi sao đến từ xứ sở cờ hoa, cuối cùng mành lưới của tuyển nữ Hà Lan cũng phải rung lên ở phút 61.

Từ tình huống Alex Morgan bị phạm lỗi trong vùng cấm và trọng tài cần tham khảo VAR để đưa ra quyết định thổi phạt đền, đội trưởng Megan Rapinoe không mắc sai lầm nào, dễ dàng mở tỷ số trận đấu.

Dập tắt tham vọng của nhà vô địch châu Âu, tuyển Mỹ bảo vệ thành công chức vô địch World Cup nữ - Ảnh 1.

Tuyển nữ Mỹ bảo vệ thành công chức vô địch sau chiến thắng thuyết phục trước tuyển nữ Hà Lan ở trận chung kết. Ảnh: Getty Images.

Buộc phải dâng cao đội hình tấn công khiến hàng phòng ngự của tuyển nữ Hà Lan không còn đảm bảo được quân số và sự chắc chắn bên phần sân nhà. Chỉ 8 phút sau bàn thua, các cô gái áo cam tiếp tục phải nhận thêm trái đắng.

Rose Lavelle có pha bứt tốc ấn tượng trước khi tung cú sút chân trái rất đẳng cấp gia tăng cách biệt. Thậm chí tỷ số đã có thể được nới rộng thêm vài bàn nữa trong những phút còn lại của trận chung kết nếu Alex Morgan, Tobin Heath hay tiền đạo kỳ cựu vào thay người Carli Lloyd tận dụng tốt hơn những cơ hội đối mặt.

Dẫu vậy, chiến thắng 2-0 cùng thế trận hoàn toàn trên cơ cũng quá đủ giúp tuyển nữ Mỹ bảo vệ thành công ngôi vô địch. Đây đã là danh hiệu World Cup thứ 4 trong lịch sử của đội tuyển nữ Mỹ, gấp đôi đội bóng giàu thành tích thứ 2, tuyển nữ Đức.

Bên cạnh chức vô địch tập thể, tuyển nữ Mỹ còn thắng lớn ở danh hiệu cá nhân tại World Cup nữ 2019. Với 6 pha lập công, 3 đường kiến tạo đội trưởng Megan Rapinoe nhận cú đúp danh hiệu Quả bóng vàng và Chiếc giày vàng (có cùng thống kê như đồng đội Alex Morgan nhưng thi đấu với thời gian ít hơn).

Đội hình xuất phát:

+Tuyển nữ Mỹ: Naeher, Dunn, Sauerbrunn, Dahlkemper, O’Hara, Lavelle, Ertz, Mewis, Rapinoe, Morgan, Heath.

+Tuyển nữ Hà Lan: Van Veenendaal, Bloodworth, van der Gragt, Dekker, van Lunteren, Spitse, van de Donk, Groenen, Martens, Miedema, Beerensteyn.

Đội hình xuất phát của tuyển nữ Mỹ và Hà Lan.

    • -
    SVĐ

    Trọng tài

  • Ghi bàn

    • Thẻ phạt

    • Thay người