Chung kết Cúp Quốc gia 2018: Chào đón tân vương

ĐÌNH ANH, Theo Sport5.vn 10:04 15/10/2018

Trải qua một mùa giải đầy biến động, cả Thanh Hóa lẫn Bình Dương đang đứng trước cơ hội trở thành chủ nhân của Cúp Quốc gia 2018. Việc trận đấu khép lại mùa giải 2018 được tổ chức trên sân Tam Kỳ vào lúc 17h ngày 15/10 càng khiến cho cuộc so kè này thêm hấp dẫn và dự báo rất quyết liệt.

Ngôi á quân V.League 2018 dường như là chưa đủ để nói lên khát khao và tham vọng của đội bóng xứ Thanh. Đoàn quân của HLV Nguyễn Đức Thắng đang hướng đến chức vô địch Cúp Quốc gia 2018 để khép lại một mùa bóng đầy đáng nhớ.

Con đường đến trận chung kết của Thanh Hóa khá ấn tượng. Tại bán kết, họ vượt qua SLNA với tổng tỷ số chung cuộc 6-3, trong đó có màn lật đổ ngoạn mục khi giành chiến thắng tới 4-0 ngay trên sân Vinh để biến đội bóng xứ Nghệ trở thành cựu vương.

Chung kết Cúp Quốc gia 2018: Chào đón tân vương - Ảnh 1.

Thanh Hóa đứng trước cơ hội rất lớn để đăng quang chức VĐ Cúp Quốc gia 2018. Ảnh: VPF

Mặt khác, thành tích đối đầu mùa giải 2018 cũng nghiêng về đội bóng xứ Thanh khi họ hòa 3-3 ở đất Thủ và thắng 3-1 trên sân nhà. Ngoài ra, so về quyết tâm ở Cúp Quốc gia, Thanh Hóa có động lực rõ ràng hơn hẳn Bình Dương.

Phía bên kia chiến tuyến, việc lọt vào trận chung kết Cúp Quốc gia được xem là thành công ngoài mong đợi của đội chủ sân Gò Đậu. Mùa bóng V.League đầu tiên của HLV Trần Minh Chiến tương đối sóng gió khi đội bóng của ông không có được những sự lựa chọn tốt nhất về mặt nhân sự.

Tuy nhiên, không thể xem nhẹ đội bóng đất Thủ bởi trong tay của họ đang sở hữu bộ đôi tiền đạo được đánh giá đáng xem nhất Việt Nam hiện tại là Tiến Linh và Anh Đức. Rất có thể, hàng phòng ngự của Thanh Hóa sẽ có một ngày làm việc vất vả để vô hiệu cũng như ngăn chặn bộ đôi tiền đạo của Bình Dương.

Chung kết Cúp Quốc gia 2018: Chào đón tân vương - Ảnh 2.

Tiến Linh được kỳ vọng để tỏa sáng trong trận đấu cuối cùng của Cúp Quốc gia 2018. Ảnh: VPF

Xét về tương quan lực lượng, Thanh Hóa được đánh giá cao hơn khi sở hữu nhiều gương mặt nổi trội, giàu kinh nghiệm như Pape Omar, Hoàng Thịnh, Trọng Hoàng... Ngoài ra, đội bóng của HLV Nguyễn Đức Thắng không mất cầu thủ nào vì án phạt hay chấn thương.

Trong khi đó, Bình Dương vắng thủ môn Tấn Trường ở trận chung kết do đã nhận đủ 2 thẻ vàng. Chưa hết, một cầu thủ đóng góp lớn cho B.Bình Dương năm nay là tiền vệ Tô Văn Vũ cũng ngồi xem đồng đội thi đấu do án cấm 4 trận từ BTC.

Một điểm nhấn khác, trận đấu này rất được chờ đợi khi cả Thanh Hóa lẫn Bình Dương đều đóng góp khá nhiều gương mặt trong lần tập trung lần này của đội tuyển Việt Nam. Bên phía đội bóng đất Thủ, người hâm mộ có lý do để trông chờ vào sự tỏa sáng của Anh Đức và Tiến Linh - bộ đôi đóng góp tới 19 bàn thắng (trong tổng số 39 bàn thắng) của Bình Dương tại sân chơi V.League.

Chung kết Cúp Quốc gia 2018: Chào đón tân vương - Ảnh 3.

Tiến Dũng đang rất khát khao để thể hiện mình cũng như chứng tỏ được khả năng của bản thân để hướng tới vị trí gác đền của ĐT Việt Nam tại AFF Cup sắp tới. Ảnh: Tiến Tuấn

Ngược lại, Tiến Dũng, Xuân Hưng và Trọng Hoàng cũng rất khát khao để ghi điểm với HLV Park Hang-seo. Nhiều khả năng, cơ hội góp mặt tại AFF Cup vào tháng 11 tới của các tuyển thủ trên sẽ được quyết định bởi màn so tài và thể hiện trong trận đấu tới.

Với HLV Nguyễn Đức Thắng, ông tỏ ra khá thận trọng khi đánh giá cao đối thủ và cho rằng cơ hội ở trận chung kết được chia đều cho cả hai khi trước mắt là 90 phút trên sân vận động Tam Kỳ. Đội bóng xứ Thanh dưới sự dẫn dắt của cựu cầu thủ Thể Công đang đứng trước cơ hội lịch sử để giành Cúp Quốc gia sau gần 10 năm chờ đợi.

Trận đấu cuối cùng của mùa giải 2018 được dự báo vô cùng hấp dẫn và căng thẳng. Hàng công xuất sắc của Bình Dương so tài với hàng thủ được đánh giá rất cao của Thanh Hóa. Sức trẻ đối đầu kinh nghiệm, truyền thống cạnh tranh với kim tiền cho đến màn đấu trí trên băng ghế huấn luyện. Tất cả đều đang hướng đến trên SVĐ Tam Kỳ vào lúc 17h ngày 15/10.

Chung kết Cúp Quốc gia 2018: Chào đón tân vương - Ảnh 4.

Lịch tường thuật và thi đấu trận CK Cúp Quốc gia 2018.