Chung kết Cúp QG 2019: Hà Nội FC thống trị tuyệt đối bóng đá Việt và chuyện dành cả thanh xuân để vô địch

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 09:53 31/10/2019

Hà Nội FC sẽ chạm trán CLB Quảng Nam vào chiều 31/10 trong trận chung kết Cúp quốc gia 2019 để chinh phục chức vô địch quốc nội còn thiếu duy nhất của đội bóng.

Hà Nội FC đang là đội bóng mạnh nhất Việt Nam, giàu thành tích nhất V.League với 5 lần lên ngôi, bỏ túi 2 chức vô địch Siêu cúp quốc gia nhưng Cúp quốc gia thì vẫn là mơ ước. Cái kết ở 3 trận chung kết Cúp quốc gia trong lịch sử CLB chỉ để lại những tấm HCB xen lẫn tiếc nuối nhưng ở lần thứ 4 này thì khác.

Đội bóng thủ đô muốn "đóng hòm" năm 2019 bằng chiến thắng, bổ sung nốt vào phòng truyền thống danh hiệu quốc nội còn thiếu duy nhất. Đồng thời, họ muốn ghi dấu năm 2019 là quãng thời gian thành công nhất trong lịch sử CLB: Vô địch V.League, lọt vào top 4 đội mạnh nhất AFC Cup và Cúp quốc gia trở thành mục tiêu cuối cùng.

Chung kết Cúp QG 2019: Hà Nội FC thống trị tuyệt đối bóng đá Việt và chuyện dành cả thanh xuân để vô địch - Ảnh 1.

Hà Nội FC chỉ còn thiếu chức vô địch Cúp quốc gia trong phòng truyền thống sau một năm ghi dấu nhiều cột mốc đáng nhớ. Ảnh: Hiếu Lương.

Một trận đấu tại Tam Kỳ chưa bao giờ dễ dàng với đội bóng thủ đô nhưng với thực lực ở thời điểm hiện tại, không ai nghĩ Hà Nội FC sẽ để tuột chiến thắng vào tay đối thủ Quảng Nam. Trận gần nhất hai đội hoà nhau 2-2 nhưng cho dù Quảng Nam có ở thời kỳ hoàng kim năm 2017, họ cũng chưa khi nào trở thành pháo đài bất khả xâm phạm với thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm. Nhìn rộng ra cả nền bóng đá hiện tại, không CLB nào đủ sức đua tranh với đội bóng thủ đô.

Trận chung kết Cúp quốc gia 2019 còn là câu chuyện chinh phục danh hiệu của tập thể và những cá nhân. Nếu có chức vô địch Cúp quốc gia 2019 thì Quang Hải đang ở rất gần với Quả bóng vàng Việt Nam thứ hai liên tiếp. Nếu có chức vô địch ấy, những Duy Mạnh, Hùng Dũng, Đức Huy,… sẽ có 5 chức vô địch trong vòng 2 năm (AFF Cup 2018, V.League 2018-2019, Siêu cúp QG 2018).

Cùng lứa ấy, những cầu thủ HAGL vẫn còn chật vật với cuộc chiến ở nhóm cuối. Trần Minh Vương đăng một dòng trạng thái mang đầy sắc thái chua chát: "Dành cả thanh xuân để trụ hạng" sau khi cùng đội bóng phố Núi hoàn thành mục tiêu. Nhìn sang Hà Nội FC, Minh Vương có lẽ đang thấy những người đồng trang lứa "dành cả thanh xuân để vô địch".

Chung kết Cúp QG 2019: Hà Nội FC thống trị tuyệt đối bóng đá Việt và chuyện dành cả thanh xuân để vô địch - Ảnh 2.

Nếu vô địch Cúp quốc gia 2019, Hà Nội FC sẽ thống trị tuyệt đối bóng đá Việt Nam trong năm 2019. Ảnh: VPF.

Xét cho cùng, cầu thủ nào cũng mong muốn có được danh hiệu trong sự nghiệp thi đấu. Những cầu thủ được ghi nhận tài năng lại càng khao khát cháy bỏng hơn cả. Quan trọng hơn, họ được sống trong một tập thể đủ sức mạnh và giàu tình yêu "vô địch" để trở thành nhà vô địch đúng nghĩa.

Ngày mai (1/11), Hà Nội FC sẽ làm lễ vinh danh cho một năm 2019 thành công. Họ hy vọng chuyến xe từ SVĐ Mỹ Đình và SVĐ Hàng Đẫy sẽ có thêm chiếc Cúp quốc gia, thâu tóm trọn vẹn các danh hiệu quốc nội trong năm. Đấy là kết quả của sự thống trị.