Chùm clip: Cư dân mạng Việt ồ ạt rủ nhau cosplay "thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh"

Mai Mai, Theo Helino 20:11 26/03/2018

Không chỉ Việt Nam, cư dân mạng các nước trong khu vực cũng đang phát sốt phát rét với trào lưu mới này.

Mới đây, trên Facebook rộ lên trào lưu cosplay thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh. Cư dân mạng Việt Nam vẫn luôn cập nhật xu thế rất nhanh và hào hứng, bởi vậy mà hàng loạt các clip "thỉnh kinh" của các thanh niên ra đời, thông thường là một nhóm bạn 4 người đóng đủ 4 vai, với đồ nghề là bất cứ thứ gì có thể tìm thấy trong nhà như: Xô, chậu, chổi, gậy.

Các clip với sự đầu tư công phu từ âm thanh, ánh sáng, đạo cụ, trang phục và cả dàn diễn viên "chuyên nghiệp", diễn sâu như đáy biển kết hợp với các biểu cảm lố không thể đỡ nổi đã cho người xem một màn biểu diễn vô cùng mãn nhãn. Càng về những clip sau càng chuyên nghiệp và tạo hiệu ứng gây cười mạnh hơn, khiến cư dân mạng không khỏi thích thú.

Cùng chiêm ngưỡng 1 số tác phẩm nổi bật được tổng hợp lại từ MXH Facebook:

Tiết mục Đường Tăng thỉnh kinh này có thể coi là cực phẩm, thu hút được đông đảo người hâm mộ nhất.

Mấy bà cô này cũng diễn sâu lắm cơ, không có quang gánh mà đưa hai cái cánh tay ra như thật này.

Mấy chị em nhà này cũng lầy lội không kém. Đồ dùng trong nhà được tận dụng một cách triệt để.

Đầu tư cả khói cho khung cảnh thêm phần mờ ảo, ơ hay là khói do yêu quái tạo ra nhỉ, mông lung quá đi.

Ngay sau khi đăng tải, những đoạn clip này nhận được khá nhiều sự quan tâm của cư dân mạng, tuy nhiên xoay quanh vấn đề này, 2 luồng ý kiến trái chiều đã được đưa ra: Một bên cảm thấy việc làm những clip này khá vui nhộn, mang lại tiếng cười cho mọi người:

"Đáng yêu ghê. Cơ mà diễn sâu quá đó nha mấy ông mấy bà, nhưng mà tôi thích, cosplay sáng tạo gớm hầy", Facebook Minh Lê viết.

Tài khoản Gia Huy cũng bình luận: "Hài quá, diễn làm lố mà vui, tôi thấy chơi mấy trò này còn vui, chứ cứ làm 3 cái quay clip hát xinh đẹp chẳng vui gì, tào lao không à. Vui nhất là mấy ông cởi trần nhậu ở clip 1 kìa, cười không nhặt được mồm".

Tuy nhiên, 1 số người lại cho rằng đây là clip ăn theo, xàm xí, không vui. Có người còn nặng lời hơn khi nói việc làm clip vui của những bạn trẻ này là "đầu óc có vấn đề", "dở hơi"...

"Không thể hiểu các bạn nghĩ gì trong đầu. Đăng lên Facebook 3 cái clip nhảm nhí, dở hơi mà nghĩ mình hay ho lắm vậy. Bớt sống ảo đi", tài khoản Thành Đạt gay gắt.

Facebook Thu Vân cũng đồng quan điểm: "Quá lố, diễn trò. Lướt Facebook toàn thấy mấy cái này, chỗ khác làm hay bao nhiêu về Việt Nam nhảm bấy nhiêu mà không ý thức được, cứ nghĩ mình hay ho lắm à".