Chùm ảnh: Nửa triệu đồng bộ gà luộc xôi gấc, người Hà Nội chen chúc từ sáng sớm chờ mua cúng ông Công ông Táo

Ngọc Thắng, Theo Trí Thức Trẻ 09:15 17/01/2020

Ngay từ sáng sớm hôm nay (23/1 âm lịch) người dân ùn ùn kéo đến phố Gia Ngư - chợ Hàng Bè (Hoàn Kiếm - Hà Nội) để mua gà luộc, xôi gấc cúng ông Công ông Táo.

Đã thành tục lệ, ngày 23 tháng Chạp hàng năm, các gia đình Việt lại chuẩn bị mâm cỗ cúng ông Táo nhằm mục đích cầu một năm mới đủ đầy, êm ấm.

Ghi nhận của PV, từ sáng sớm người dân ùn ùn kéo đi mua sắm các loại đồ phục vụ cho mâm cúng.

Tại chợ Hàng Bè, phố Gia Ngư có 2-3 cửa hàng bán gà luộc, xôi gấc, giò chả đã trở nên "quá tải" khi lượng khách kéo đến đông đúc.

Trao đổi với PV, chị Bích Thùy trú tại phố Cầu Gỗ cho biết: "Gia đình chúng tôi dậy từ sáng sớm đã chuẩn bị nhiều đồ lễ, phải chạy ra đây thật sớm để mua gà luộc không đến sáng người mua nhiều chờ đợi mất thời gian".

Cũng theo ghi nhận, giá mỗi con gà luộc tại đây từ 250.000 - 500.000 đồng/con tùy trọng lượng. Riêng xôi gấc bán với giá từ 30.000 - 50.000 đồng/đĩa.

Chùm ảnh: Nửa triệu đồng bộ gà luộc xôi gấc, người Hà Nội chen chúc từ sáng sớm chờ mua cúng ông Công ông Táo - Ảnh 1.

Theo tục lệ từ lâu nay, ngày cúng ông Công ông Táo mâm cỗ phải có xôi nếp và gà luộc.

Chùm ảnh: Nửa triệu đồng bộ gà luộc xôi gấc, người Hà Nội chen chúc từ sáng sớm chờ mua cúng ông Công ông Táo - Ảnh 2.

Ngay từ sáng sớm hôm nay, tại phố Gia Ngư (Hoàn Kiếm, Hà Nội) nơi bán gà luộc và xôi nếp đã tấp nập người đến mua hàng.

Chùm ảnh: Nửa triệu đồng bộ gà luộc xôi gấc, người Hà Nội chen chúc từ sáng sớm chờ mua cúng ông Công ông Táo - Ảnh 3.

Theo quan sát của PV, các cửa hàng tại đây chủ yếu cung cấp gà trống luộc có trọng lượng khoảng 2kg trở lên. Gà sau khi luộc được cắm một bông hồng đỏ trang trí cho mâm cúng

Chùm ảnh: Nửa triệu đồng bộ gà luộc xôi gấc, người Hà Nội chen chúc từ sáng sớm chờ mua cúng ông Công ông Táo - Ảnh 4.
Chùm ảnh: Nửa triệu đồng bộ gà luộc xôi gấc, người Hà Nội chen chúc từ sáng sớm chờ mua cúng ông Công ông Táo - Ảnh 5.

Giá mỗi con gà luộc tại đây từ 250.000 - 400.000 đồng/con tùy trọng lượng. Riêng xôi gấc bán với giá từ 30.000 - 50.000 đồng/đĩa.

Theo bật mí của một nhân viên cho biết, từ sáng sớm đến khoảng 8h sáng lượng gà bán ra khoảng ngót 200 con.

Nhà hàng bày hàng chục con cho khách xem, tuy nhiên càng nhiều họ càng khó chọn, dẫn đến cảnh khách ùn ứ. Nhân viên phục vụ bê gà đi lại mang cho khách khá khó khăn.

Cảnh mua bán tấp nập.

Những khách hàng đi sớm mua được những con gà ưng ý.

Khu phố tắc nghẽn kéo dài.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày