Chùm ảnh: Nhà ngập sâu đến ngang cửa, người dân Ninh Bình dùng chậu nhôm, ghế gỗ chèo thuyền đi lại trong ngõ

Phương Thảo, Theo Thời Đại 15:07 12/10/2017

Sáng 12/10, những cơn mưa lớn dù đã ngớt nhưng nhiều hộ dân tại huyện Nho Quan, Ninh Bình vẫn ngập sâu trong biển nước. Trận lụt lịch sử khiến nhiều hộ bị ngập đến 2m, nước dâng cao chắn ngang cửa ra vào, người dân phải dùng chậu nhôm, ghế gỗ... để chèo thuyền di chuyển ngay trong sân, ngõ.

Hơn 50 hộ dân tại thôn Kiến Phong, xã Gia Tường, huyện Nho Quan, Ninh Bình đang bị ngập sâu trong hơn 2m nước. Nước vào ồ ạt và bất ngờ, người dân vội vàng di dời đồ đạc, tài sản lên khu vực tầng 2 để cất giữ. Tuy nhiên, còn nhiều tài sản không thể di dời lên cao được, người dân đành chịu để lại.

Cũng do nước ngập sâu, việc di chuyển từ đường, ngõ vào nhà của người dân hiện giờ rất khó khăn, phương tiện đi lại chủ yếu là... thuyền.

Clip: Người dân chèo thuyền di chuyển qua con đường bị ngập nước (Thực hiện: Phương Thảo).

Hiện tại, khu vực thôn Kiến Phong đã bị cắt điện do nước ngập quá cao. Chèo thuyền vượt qua con đường ngập đến quá đầu người, nhiều người dân vẫn đang phải di chuyển tài sản lên cao hơn do lo ngại mực nước vẫn có thể lên.

Chùm ảnh: Nhà ngập sâu đến ngang cửa, người dân Ninh Bình dùng chậu nhôm, ghế gỗ chèo thuyền đi lại trong ngõ - Ảnh 2.

Do điện đã bị cắt, nước dâng cao hàng mét nên người dân bám vào cáp điện để kéo thuyền di chuyển

Chùm ảnh: Nhà ngập sâu đến ngang cửa, người dân Ninh Bình dùng chậu nhôm, ghế gỗ chèo thuyền đi lại trong ngõ - Ảnh 3.

Những con thuyền nhỏ chông chênh được chèo lái bằng chiếc ghế gỗ, hay bất cứ vật dụng gì có thể tìm được.

Chùm ảnh: Nhà ngập sâu đến ngang cửa, người dân Ninh Bình dùng chậu nhôm, ghế gỗ chèo thuyền đi lại trong ngõ - Ảnh 4.

Chậu nhôm cũng được dùng để...chèo thuyền.

Chùm ảnh: Nhà ngập sâu đến ngang cửa, người dân Ninh Bình dùng chậu nhôm, ghế gỗ chèo thuyền đi lại trong ngõ - Ảnh 5.

Chủ nhiều ngôi nhà thi thoảng chèo thuyền vào kiểm tra tài sản và vật nuôi trong nhà rồi lại di chuyển ra khu vực đang di tản.

Chùm ảnh: Nhà ngập sâu đến ngang cửa, người dân Ninh Bình dùng chậu nhôm, ghế gỗ chèo thuyền đi lại trong ngõ - Ảnh 6.

Một gia đình đang di chuyển từ trong khu nhà bị ngập ra ngoài.

Trả lời phóng viên, Chủ tịch UBND Huyện Nho Quan cho biết, hiện mực nước ngập tại địa phương đã là 5m42, vượt 12cm so với mức báo động phải xả tràn. Ngày hôm qua, có thời điểm nước lũ dâng cao đến 5m53 nhưng huyện vẫn kiên quyết không thông báo xả lũ để bảo vệ tài sản, hoa màu cũng như thủy sản cho người dân.

"Huyện Nho Quan có 8 xã bị ảnh hưởng trực tiếp và 5 xã bị ảnh hưởng một phần, tổng số dân phải chịu ảnh hưởng do lũ là 50.000 người. Ngày hôm qua, huyện đã chỉ đạo cho di dời 4.513 hộ dân tương đương với 14.780 người thuộc 8 xã bị ngập sâu trong lũ", vị Chủ tịch huyện cho biết.

Chùm ảnh: Nhà ngập sâu đến ngang cửa, người dân Ninh Bình dùng chậu nhôm, ghế gỗ chèo thuyền đi lại trong ngõ - Ảnh 7.

Nước dâng cao, "nuốt chửng" một nửa tầng 1 ngôi nhà.

Chùm ảnh: Nhà ngập sâu đến ngang cửa, người dân Ninh Bình dùng chậu nhôm, ghế gỗ chèo thuyền đi lại trong ngõ - Ảnh 8.

Tường bao và toàn bộ sân vườn, tầng 1 của 1 ngôi nhà bị nước bao phủ

Chùm ảnh: Nhà ngập sâu đến ngang cửa, người dân Ninh Bình dùng chậu nhôm, ghế gỗ chèo thuyền đi lại trong ngõ - Ảnh 9.

Chùm ảnh: Nhà ngập sâu đến ngang cửa, người dân Ninh Bình dùng chậu nhôm, ghế gỗ chèo thuyền đi lại trong ngõ - Ảnh 10.

Chùm ảnh: Nhà ngập sâu đến ngang cửa, người dân Ninh Bình dùng chậu nhôm, ghế gỗ chèo thuyền đi lại trong ngõ - Ảnh 11.

Gia cầm, đồ điện tử, điện lạnh được kê lên cao khỏi mặt nước

Cũng theo Chủ tịch, nhiều tuyến giao thông tại địa phương hiện đang bị ngập sâu trong nước lũ. Theo dự kiến, những tuyến đường chính sẽ mất khoảng 2 ngày để có thể lưu thông được, còn những con đường nhỏ hơn thuộc địa phận một số thôn như Gia Thủy, Yên Phương, Lạc Vân, Tứ Mỹ... sẽ mất 7-10 ngày để nước có thể rút hết.

Tính đến hiện tại, thiệt hại về hoa màu tại huyện Nho Quan là khoảng 100ha, thủy sản cũng bị ảnh hưởng đến 90% diện tích nuôi trồng. Riêng đường xá, tổng quãng đường bị sạt lở, ngập trong nước là hơn 5km.

Chùm ảnh: Nhà ngập sâu đến ngang cửa, người dân Ninh Bình dùng chậu nhôm, ghế gỗ chèo thuyền đi lại trong ngõ - Ảnh 12.

Công tơ điện của nhà dân ở vị trí trên 2m bị nước ngập vào trong.

Chùm ảnh: Nhà ngập sâu đến ngang cửa, người dân Ninh Bình dùng chậu nhôm, ghế gỗ chèo thuyền đi lại trong ngõ - Ảnh 13.

Mực nước dâng cao ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của người dân trong khu vực.