Chùm ảnh: Lực lượng cứu hộ và người dân Hà Nội tất bật dọn dẹp hậu quả bão số 1

Phương Thảo - Định Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 11:30 28/07/2016

Cơn bão số 1 gây thiệt hại nặng nề, hơn 600 cây xanh gãy đổ chắn ngang nhiều tuyến đường ở khu vực Hà Nội khiến việc di chuyển, đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Sáng nay (28/7), lực lượng chức năng cùng người dân tất bật dọn dẹp, khắc phục hậu quả.

Thời điểm 7h sáng 28/7, do ảnh hưởng bởi cơn bão số 1, những cơn gió mạnh đã làm sập mái tôn khu vực tập thể ga Trần Quý Cáp (Hà Nội) từ tầng cao xuống đường, nhiều tấm tôn đổ xuống và treo lơ lửng chắn ngang đường nên người dân tại đây phải nhờ lực lượng cứu hộ xử lý. Lực lượng PCCC và cứu hộ cứu nạn chuyên nghiệp Đống Đa đã nhanh chóng có mặt và xử lí sự việc, rất may không có thương vong về người.

Chùm ảnh: Lực lượng cứu hộ và người dân Hà Nội tất bật dọn dẹp hậu quả bão số 1 - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đang tích cực dọn dẹp hậu quả của cơn bão số 1. Ảnh: Phương Thảo

Chùm ảnh: Lực lượng cứu hộ và người dân Hà Nội tất bật dọn dẹp hậu quả bão số 1 - Ảnh 2.

Tường gạch trên mái nhà cũng bị nứt đổ. Ảnh: Phương Thảo

Chùm ảnh: Lực lượng cứu hộ và người dân Hà Nội tất bật dọn dẹp hậu quả bão số 1 - Ảnh 3.

Những mái tôn rơi xuống đường đang được dọn dẹp. Ảnh: Phương Thảo

Chùm ảnh: Lực lượng cứu hộ và người dân Hà Nội tất bật dọn dẹp hậu quả bão số 1 - Ảnh 4.

Chùm ảnh: Lực lượng cứu hộ và người dân Hà Nội tất bật dọn dẹp hậu quả bão số 1 - Ảnh 5.

Mái tôn của nhiều ngôi nhà đều bị gió thổi bay nằm ngổn ngang. Ảnh: Phương Thảo

Chùm ảnh: Lực lượng cứu hộ và người dân Hà Nội tất bật dọn dẹp hậu quả bão số 1 - Ảnh 6.

Phần mái tôn bị gió tốc rơi xuống chắn ngang đường. Ảnh: Phương Thảo

Chùm ảnh: Lực lượng cứu hộ và người dân Hà Nội tất bật dọn dẹp hậu quả bão số 1 - Ảnh 7.

Chùm ảnh: Lực lượng cứu hộ và người dân Hà Nội tất bật dọn dẹp hậu quả bão số 1 - Ảnh 8.

Lực lượng chức năng phải huy động cả xe cẩu để tháo dỡ phần mái tôn bị tốc. Ảnh: Phương Thảo

Chùm ảnh: Lực lượng cứu hộ và người dân Hà Nội tất bật dọn dẹp hậu quả bão số 1 - Ảnh 9.

Lực lượng chức năng cũng đã huy động cả xe cẩu để tiến hành di dời. Ảnh: Phương Thảo

Chùm ảnh: Lực lượng cứu hộ và người dân Hà Nội tất bật dọn dẹp hậu quả bão số 1 - Ảnh 10.

Trên đường Tuệ Tĩnh, lực lượng chức năng cũng đang tiến hành dọn dẹp, di dời chiếc cột điện bị đổ. Ảnh: Phương Thảo

Chùm ảnh: Lực lượng cứu hộ và người dân Hà Nội tất bật dọn dẹp hậu quả bão số 1 - Ảnh 11.

Chiếc cột điện đổ nằm chắn ngang đường gây ảnh hưởng không nhỏ đến giao thông đi lại. Ảnh: Phương Thảo

Bên cạnh đó, những cây xanh bị gãy đổ trên nhiều tuyến phố gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân cũng đang được lực lượng chức năng cùng người dân gấp rút tiến hành dọn dẹp.

Chùm ảnh: Lực lượng cứu hộ và người dân Hà Nội tất bật dọn dẹp hậu quả bão số 1 - Ảnh 12.

Những ngọn cây lớn đổ gục kéo theo cả đường dây điện

Chùm ảnh: Lực lượng cứu hộ và người dân Hà Nội tất bật dọn dẹp hậu quả bão số 1 - Ảnh 13.

Công nhân công ty cây xanh đang dọn dẹp.

Chùm ảnh: Lực lượng cứu hộ và người dân Hà Nội tất bật dọn dẹp hậu quả bão số 1 - Ảnh 14.

Lực lượng chức năng cùng người dân cũng có mặt hỗ trợ dọn dẹp sau bão.

Chùm ảnh: Lực lượng cứu hộ và người dân Hà Nội tất bật dọn dẹp hậu quả bão số 1 - Ảnh 15.

Xe cẩu cùng công nhân được điều động đến dọn dẹp.

Chùm ảnh: Lực lượng cứu hộ và người dân Hà Nội tất bật dọn dẹp hậu quả bão số 1 - Ảnh 16.

Khu vực Lê Duẩn, lực lượng chức năng cùng công nhân công ty cây xanh cũng đang tiến hành dọn dẹp cây đổ chắn ngang đường.

Chùm ảnh: Lực lượng cứu hộ và người dân Hà Nội tất bật dọn dẹp hậu quả bão số 1 - Ảnh 17.

Chùm ảnh: Lực lượng cứu hộ và người dân Hà Nội tất bật dọn dẹp hậu quả bão số 1 - Ảnh 18.

Cây đổ đè bẹp chiếc taxi trên phố Hai Bà Trưng đã được dọn dẹp, cắt thành khúc để trên vỉa hè.

Chùm ảnh: Lực lượng cứu hộ và người dân Hà Nội tất bật dọn dẹp hậu quả bão số 1 - Ảnh 19.

Chùm ảnh: Lực lượng cứu hộ và người dân Hà Nội tất bật dọn dẹp hậu quả bão số 1 - Ảnh 20.

Công nhân công ty cây xanh cũng đang tiến hành dọn dẹp cây đổ tại khu vực đường Láng.

Theo tin từ Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, trong đêm ngày 27 đến sáng ngày 28/07/2016 do ảnh hưởng của Bão số 1, trên địa bàn thành phố xảy ra:

+ 10 điểm ngập úng

+ 667 cây xanh bị đổ gây cản trở giao thông, trong đó 04 cây đổ vào xe ô tô, 02 cây đổ làm 05 xe mô tô bị hư hỏng, 03 cây đổ chắn ngang đường sắt

+ 02 cột điện đổ

+ 19 nút đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố