Chùm ảnh: Hà Nội đón gió lạnh đầu mùa, người phong phanh co ro, người khăn len áo ấm kín mít xuống phố

Ảnh: Phương Thảo, Theo Trí Thức Trẻ 11:01 24/10/2019

Sáng sớm 24/10, Hà Nội trở lạnh khi gió mùa về, nhiều người dân đi làm đi học và di chuyển ngoài đường trong áo rét nhưng cũng có người co ro vì không kịp mang theo áo khoác.

Sáng sớm nay, gió mùa Đông Bắc tràn về, trời Hà Nội se lạnh với mức nhiệt thấp nhất 22 độ C, khiến người đi đường phải mặc thêm áo khoác để giữ ấm. 

Thời tiết mới chớm lạnh kèm theo mưa nhỏ nhưng nhiều người chủ quan vẫn chỉ mặc áo cộc tay ra phố, chỉ đành co ro, nép mình phía sau xe máy tận hưởng cái lạnh đầu mùa. 

Hà Nội đón gió lạnh đầu mùa, người phong phanh co ro, người khăn len áo ấm kín mít xuống phố. Thực hiện: Kingpro

Nhiều người dân lên bờ hồ lúc sáng sớm để tận hưởng cái se lạnh đầu mùa

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng nay (24/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày và đêm nay (24/10) ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Chùm ảnh: Hà Nội đón gió lạnh đầu mùa, người phong phanh co ro, người khăn len áo ấm kín mít xuống phố - Ảnh 3.

Một người phụ nữ mặc áo nắng kín mít để cản gió lạnh tranh thủ đọc trang báo buổi sáng trên bảng tin

Những người lớn tuổi cũng mặc áo ấm dạo bố trên phố trong sáng se lạnh

Khu vực Hà Nội mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ.

Với việc thời tiết chuyển lạnh, ngay từ sáng sớm, người dân ra đường với những chiếc áo khoác, áo ấm dày để đảm bảo sức khoẻ.

Chùm ảnh: Hà Nội đón gió lạnh đầu mùa, người phong phanh co ro, người khăn len áo ấm kín mít xuống phố - Ảnh 5.

Những người dân dường như đã có sự chuẩn bị tâm lý đón tiết thu se lạnh sớm, khoác thêm chiếc áo ấm ra phố

Chùm ảnh: Hà Nội đón gió lạnh đầu mùa, người phong phanh co ro, người khăn len áo ấm kín mít xuống phố - Ảnh 6.

Thời tiết mới chớm lạnh kèm theo mưa nhỏ nên nhiều người mặc thêm áo mưa vừa chống ướt vừa chắn gió

Gió mùa về khiến nhiệt độ tại Hà Nội giảm xuống chỉ khoảng 22 độ C

Chùm ảnh: Hà Nội đón gió lạnh đầu mùa, người phong phanh co ro, người khăn len áo ấm kín mít xuống phố - Ảnh 8.

Nhiều phụ huynh cũng kịp thời chuẩn bị cho con nhỏ những chiếc áo khoác gió giữ ấm trên đường đến trường

Chùm ảnh: Hà Nội đón gió lạnh đầu mùa, người phong phanh co ro, người khăn len áo ấm kín mít xuống phố - Ảnh 9.

Những chiếc vest cũng được chị em công sở chuẩn bị trước đợt gió lạnh

Chùm ảnh: Hà Nội đón gió lạnh đầu mùa, người phong phanh co ro, người khăn len áo ấm kín mít xuống phố - Ảnh 10.

Sau nhiều ngày nắng ấm, nhiều người đã chủ quan khi ra đường vào sáng sớm với quần áo phong phanh.

Chùm ảnh: Hà Nội đón gió lạnh đầu mùa, người phong phanh co ro, người khăn len áo ấm kín mít xuống phố - Ảnh 11.

Nhóm bạn mặc phong phanh đứng co ro trong gió lạnh đầu mùa

Chùm ảnh: Hà Nội đón gió lạnh đầu mùa, người phong phanh co ro, người khăn len áo ấm kín mít xuống phố - Ảnh 12.

Không chỉ mặc áo ấm, người phụ nữ này còn chuẩn bị thêm chiếc khăn phủ phía trước chắn gió lạnh

Chùm ảnh: Hà Nội đón gió lạnh đầu mùa, người phong phanh co ro, người khăn len áo ấm kín mít xuống phố - Ảnh 13.

Một số chị em dường như đã có sự chuẩn bị tâm lý đón tiết thu se lạnh sớm, khoác lên mình những chiếc áo len mỏng giữ ấm cơ thể.