Chùm ảnh: Đàn ông Nhật Bản học cách chăm em bé để thoát cảnh ế vợ

Trang Đỗ, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 20/09/2016

Để không rơi vào tình cảnh ế vợ, nam giới Nhật Bản có thể đăng ký học lớp chăm sóc em bé tại Đại học Ikumen, Tokyo.

Chùm ảnh: Đàn ông Nhật Bản học cách chăm em bé để thoát cảnh ế vợ - Ảnh 1.

3 người đàn ông có độ tuổi 31, 35 và 42 đang tham gia khóa học chăm sóc em bé do các chuyên gia tại trường Đại học Ikumen tổ chức.

Chùm ảnh: Đàn ông Nhật Bản học cách chăm em bé để thoát cảnh ế vợ - Ảnh 2.

Những lớp học này được mở ra với mục đích giúp đỡ các chàng trai Nhật Bản nâng cao khả năng chăm sóc em bé như cho con bú, mặc quần áo hay thay tã bỉm. Với nhiều người, việc thông thạo công việc chăm sóc con cái sẽ giúp họ có thêm cơ hội thoát ế.

Chùm ảnh: Đàn ông Nhật Bản học cách chăm em bé để thoát cảnh ế vợ - Ảnh 3.

Ngoài ra, theo các chuyên gia, việc tham gia các khóa học còn giúp nam giới hiểu hơn về những nỗi vất vả mà phụ nữ đang phải gánh vác hàng ngày.

Chùm ảnh: Đàn ông Nhật Bản học cách chăm em bé để thoát cảnh ế vợ - Ảnh 4.

Các học viên đang mặc một chiếc áo khoác mô phỏng mang thai nặng 7kg. Tại đây, họ cũng được dạy cách giao tiếp với người bạn đời tiềm năng, trả lời các câu hỏi trong bảng khảo sát những điều phụ nữ không thích ở nam giới.

Chùm ảnh: Đàn ông Nhật Bản học cách chăm em bé để thoát cảnh ế vợ - Ảnh 5.

Trong ảnh là người đàn ông đã 42 tuổi. Anh hào hứng tham gia khóa học chăm con với hy vọng xây dựng được một gia đình hạnh phúc.

Chùm ảnh: Đàn ông Nhật Bản học cách chăm em bé để thoát cảnh ế vợ - Ảnh 6.

"Tôi muốn tạo ra những lớp học mà ở đó nam giới được cấp bằng chứng nhận chăm con cũng như có đủ khả năng chăm sóc gia đình", ông Takeshi Akiyama, người đứng ra mở lớp chăm sóc trẻ cho biết.

Chùm ảnh: Đàn ông Nhật Bản học cách chăm em bé để thoát cảnh ế vợ - Ảnh 7.

Các công ty mai mối có thể đưa thêm 'ưu điểm' này vào hồ sơ hẹn hò của những anh chàng đang muốn tìm kiếm người yêu hay bạn đời.

Chùm ảnh: Đàn ông Nhật Bản học cách chăm em bé để thoát cảnh ế vợ - Ảnh 8.

Theo tờ Japan Times, một nghiên cứu đã chỉ ra rằng 70% nam giới và 60% nữ giới tuổi từ 18 đến 34 tại Nhật Bản đang độc thân. Ngoài ra, có khoảng 42% nam giới và 44,2% nữ giới thú nhận rằng họ vẫn còn trinh.

(Ảnh: Reuters)