Chùm ảnh: Bên trong khách sạn 6 sao sang trọng bậc nhất Triều Tiên

Trang Đỗ, Theo Trí Thức Trẻ 13:56 14/09/2016

Thời gian gần đây, khách sạn Ryugyong của Triều Tiên đang trở thành đề tài bàn tán của đông đảo khách du lịch thế giới. Nhiều người thậm chí còn ví khách sạn này không khác gì một nhà tù.

Chùm ảnh: Bên trong khách sạn 6 sao sang trọng bậc nhất Triều Tiên - Ảnh 1.

Khách sạn Ryugyong ở Bình Nhưỡng được người dân địa phương đánh giá là khách sạn cao cấp bậc nhất Triều Tiên.

Chùm ảnh: Bên trong khách sạn 6 sao sang trọng bậc nhất Triều Tiên - Ảnh 2.

Vậy nhưng, trên trang TripAdvisor, hàng chục du khách từng có dịp nghỉ dưỡng ở đây đã lên tiếng chê bai khách sạn 6 sao duy nhất ở Triều Tiên này.

Chùm ảnh: Bên trong khách sạn 6 sao sang trọng bậc nhất Triều Tiên - Ảnh 3.

Du khách Simon Ryder đến từ Wirral, Merseyside, Anh nhận xét "Giường cứng như đá, đến nỗi tôi nghĩ nằm dưới nền nhà còn sướng hơn".

Chùm ảnh: Bên trong khách sạn 6 sao sang trọng bậc nhất Triều Tiên - Ảnh 4.

Một du khách khác cũng lên tiếng "Tối tăm, u ám, giường cứng như đá, thức ăn tồi tàn, nước nóng chập chờn".

Chùm ảnh: Bên trong khách sạn 6 sao sang trọng bậc nhất Triều Tiên - Ảnh 5.

Chia sẻ về hệ thống điện tại khách sạn này, anh David Templeman đến từ Estonia cho hay "Điện đóm chập chờn. Ổ cắm vỡ nát. Dây điện nhô ra khỏi tường và hở đầu. Tuy nhiên, có một điểm cộng, đó là chiếc ti vi màn hình phẳng với 1 kênh duy nhất: Kênh tuyên truyền của Triều Tiên".

Chùm ảnh: Bên trong khách sạn 6 sao sang trọng bậc nhất Triều Tiên - Ảnh 6.

Khách sạn không hề có trang web kinh doanh, cũng không công bố thông tin về số phòng. Trên thực tế, nhiều du khách đặt phòng trong lúc được dẫn đi tour quanh thành phố.

Chùm ảnh: Bên trong khách sạn 6 sao sang trọng bậc nhất Triều Tiên - Ảnh 7.

Trên TripAdvisor, Ryanggang đạt 2,5/5 sao. Nhiều người đánh giá khách sạn này ở mức trung bình hoặc tệ. Ở Triều Tiên, du khách khó có thể tìm được những khách sạn nghỉ dưỡng sang trọng. Một cơ sở nghỉ dưỡng hạng sang khác ở thủ đô của Triều Tiên có tên Ryugyong đã được khởi công cách đây 29 năm, tuy nhiên, đến nay, vẫn chưa hoàn thiện.