Chưa đến Trung thu, dân mạng chia phe trước lời ca thán “Trung thu bây giờ chán hơn Trung thu xưa”

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 25/08/2018

Có người nhất trí đồng ý vì Trung thu bây giờ thiếu vắng nhiều những giá trị cũ, nhưng cũng không ít người bênh vực Trung thu hiện đại, thậm chí còn chỉ cách để tận hưởng Trung thu.

Gần đây, một nhà văn 8X được lòng nhiều bạn trẻ đã đăng đàn tâm sự về cảm xúc trước Trung thu. Post facebook của nhà văn này ngay lập tức thu hút sự quan tâm của hàng nghìn bạn đọc kèm theo hàng trăm lượt bình luận và chia sẻ. Tuy đây là chủ đề quen thuộc mỗi năm khi rằm tháng 8 cận kề, nhưng dân mạng vẫn tích cực chia làm 2 phe, người đồng tình, kẻ phản đối.

Chưa đến Trung thu, dân mạng chia phe trước lời ca thán “Trung thu bây giờ chán hơn Trung thu xưa” - Ảnh 1.

Trong nội dung đăng tải trên facebook, nhà văn trẻ bày tỏ cảm xúc bất ngờ khi Trung thu lại đến kèm theo lời khẳng định: “Trung thu bây giờ chán hơn Trung thu xưa nhiều”. Để lý giải cho cảm xúc không mấy háo hức trước Trung thu hiện đại, cây bút kể lại hàng loạt kỷ niệm tuổi thơ hồn nhiên, trong sáng mùa Trung thu: "Chuyện chơi lồng đèn giấy kiếng bóng, dễ cháy, ai đụng vào rớt cháy là kéo áo bắt đền, hay chuyện Trung thu xưa có vài ba loại bánh quý còn không hết làm gì có chọn lựa đến chán như bây giờ. Trung thu xưa còn mang phong cách sống chậm, tận hưởng, ngồi trước nhà uống trà thưởng nguyệt chứ không như bây giờ, đến Trung thu giới trẻ chỉ kéo nhau ra phố lồng đèn chụp ảnh để đăng lên mạng xã hội rồi thôi".

Chưa đến Trung thu, dân mạng chia phe trước lời ca thán “Trung thu bây giờ chán hơn Trung thu xưa” - Ảnh 2.

Mặc dù đây là thực tế ai cũng nhìn thấy từ những mùa Trung thu nhưng dân mạng vẫn chia làm hai phe đối lập. Trong đó một số ý kiến ủng hộ quan điểm “Trung thu bây giờ chán hơn Trung thu xưa”.

Chưa đến Trung thu, dân mạng chia phe trước lời ca thán “Trung thu bây giờ chán hơn Trung thu xưa” - Ảnh 3.

Fb Oanh Nguyễn bày tỏ sự thiết tha với Trung thu xưa: “Mình nhớ ngày xưa tuy cuộc sống vất vả nhưng trẻ con rất háo hức và luôn chờ đợi tết Trung thu. Trong suy nghĩ của người lớn và trong tâm hồn của trẻ thơ, không khí của ngày tết Trung thu có trước hàng tháng. Tết Trung thu là của trẻ thơ, nên trong dịp này các em được ngắm nhìn rất nhiều thứ đồ chơi: đèn ông sao, đèn kéo quân, trống ếch... Ngày nay cuộc sống bận rộn, mọi thứ đều có sẵn nên việc háo hức chờ Trung thu của trẻ em cũng không còn như xưa nữa. Có chút buồn nhẹ...”.

Chưa đến Trung thu, dân mạng chia phe trước lời ca thán “Trung thu bây giờ chán hơn Trung thu xưa” - Ảnh 4.

Không chỉ tiếc nuối cảm xúc háo hức Tết Trung thu đã không còn, nhiều người còn bày tỏ sự bức xúc trước Trung thu hiện đại, nhiều quan điểm cho rằng Trung thu không còn là tết thiếu nhi nữa, fb Minh Hoàn chia sẻ: “… Trung thu không còn là Tết của trẻ con, mà còn trở thành dịp lễ để người lớn đi chơi, hoặc để những cha mẹ biếu quà cho cấp trên hay đối tác... Đúng là thời đại của sự thay đổi nên Trung thu cũng khác xưa rất nhiều”.

Chưa đến Trung thu, dân mạng chia phe trước lời ca thán “Trung thu bây giờ chán hơn Trung thu xưa” - Ảnh 5.
Chưa đến Trung thu, dân mạng chia phe trước lời ca thán “Trung thu bây giờ chán hơn Trung thu xưa” - Ảnh 6.

FB Lê Hồng Anh còn cảm thấy Trung thu bây giờ nhạt nhạt

Trái ngược với những ý kiến ủng hộ, nhiều bình luận cho rằng mỗi thời mỗi khác nhau, không thể đem hết những giá trị cũ ra mà so sánh với cuộc sống hiện đại được. Nhiều người đã lên tiếng phản pháo lại quan điểm trên và bênh vực Trung Thu hiện đại. Fb Mẹ Tom thẳng thắn bảy tỏ: “Không đồng ý với kiểu nhìn về quá khứ mãi được. Vì dù sao phải sống cho hiện tại và tương lai nữa”.

Song song đó, tài khoàn này cũng nêu lên những mặt tích cực của Trung thu hiện đại rất rõ ràng: “Bọn trẻ giờ có thêm nhiều lựa chọn về đồ chơi, cỗ bánh hơn nè, nhiều món bánh trung thu lạ và cũng ngon hơn xưa. Chứ nói thật là bánh ngày xưa ăn 1 2 miếng là ngán lắm luôn rồi. Nhiều người chẳng có đủ thì giờ ngồi tách từng tép bưởi để kết thành chú chó xinh cho mâm cỗ Trung thu nữa đâu, chưa kể có thể gây cháy nổ nữa. Nên lồng đèn pin vẫn an toàn với trẻ con hơn nè”.

Chưa đến Trung thu, dân mạng chia phe trước lời ca thán “Trung thu bây giờ chán hơn Trung thu xưa” - Ảnh 7.

Ngoài việc không đồng tình, Fb Nguyễn Oanh còn khẳng định: “… gia đình mình Trung thu năm nào cũng quây quần, ăn uống, tụ tập cùng nhau, bọn trẻ con được dịp vui chơi nhận quà, người lớn có dịp ôn lại chuyện cũ, vậy là trọn vẹn rồi…”.

Chưa đến Trung thu, dân mạng chia phe trước lời ca thán “Trung thu bây giờ chán hơn Trung thu xưa” - Ảnh 8.
Chưa đến Trung thu, dân mạng chia phe trước lời ca thán “Trung thu bây giờ chán hơn Trung thu xưa” - Ảnh 9.

Fb Phương Anh: “mình thấy Trung thu bây giờ không hề tệ tí nào, giúp tiết kiệm thời gian hơn, có nhiều thời gian cho gia đình, bạn bè hơn quanh mâm cỗ Trung thu nè”.

Hơn thế, vẫn có không ít ý kiến cho rằng Trung thu bây giờ có nhiều cái thú vị, cuộc sống tiện nghi giúp mọi người có thể tiết kiệm được nhiều thời gian hơn để tận hưởng Trung thu cùng gia đình. Thậm chí còn tha hồ cho trẻ chọn đồ chơi online không cần chen lấn phố xá đông người mà con vẫn vui và gia đình vẫn ấm áp, rộn rã tiếng cười

Fb Trần Thị Yến cũng không đồng ý với quan điểm trên, chị chia sẻ: “Lần này không đồng ý lắm với ý kiến của Thạch. Giờ do công việc, đô thị hóa mọi thứ được bày bán và làm sẵn hết, đỡ phải mất thời gian nhiều cho việc làm bánh, làm lồng đèn. Như vậy thời gian dành cho gia đình lại nhiều hơn ấy chứ. Mình có thời gian dắt con đi phố lồng đèn hơn nè, có nhiều sự lựa chọn để làm quà cho gia đình, đối tác, người thân hơn…”.

Chưa đến Trung thu, dân mạng chia phe trước lời ca thán “Trung thu bây giờ chán hơn Trung thu xưa” - Ảnh 10.

 

Đến thời điểm hiện tại, lượt bình luận và chia sẻ vẫn đang tiếp tục sôi nổi. Không nói được bên nào đúng bên nào sai nhưng mùa Trung thu đang thật sự rất gần. Vì vậy, để tận hưởng Trung Thu hiện đại mà vẫn giữ lại nét truyền thống, giải pháp là để không mất quá nhiều thời gian, chúng ta nên tận dụng những dịch vụ tiện ích của cuộc sống hiện đại. Nếu không kịp tự tay nướng bánh cho cả nhà, các mẹ có thể lựa chọn những hộp bánh, trà ngon lại an tâm chất lượng, xuất xứ mà vẫn ưng ý cùng các loại đồ chơi như lồng đèn, trống lân, mặt nạ ông địa thì thì các bố các mẹ chỉ cần tải ngay Tiki app để lựa những món đồ chơi trung thu mà bé thích.

Chưa đến Trung thu, dân mạng chia phe trước lời ca thán “Trung thu bây giờ chán hơn Trung thu xưa” - Ảnh 11.

Khi tất cả đơn đặt hàng được giao tới, cả nhà cùng quây quần trang trí, chuẩn bị, bày mâm cổ ra để thưởng trăng thì đã rất ý nghĩa rồi. Một buổi tối cả nhà sum họp cùng nhau uống trà, trò chuyện và quây quần bên nhau giúp bố mẹ vừa tiết kiệm thời gian, vừa tận hưởng Trung thu ấm áp, trọn vẹn, tình cảm bên con cái và cả gia đình.

Chương trình “Chọn quà trăng thu – Giao tình thương mến” diễn ra tại Tiki từ hôm nay đến hết ngày 24/09/2018 ưu đãi các loại bánh Trung thu phong phú cùng sản phẩm trà cao cấp, lồng đèn Trung thu, đồ chơi, thời trang cho bé… Đặc biệt, khách hàng khi mua đơn hàng bánh Trung thu số lượng lớn thuộc Tiki Trading sẽ nhận được mức chiết khấu đến 25%. Tiki áp dụng dịch vụ TikiNOW 2-tiếng nhận hàng kèm gói quà, tặng thiệp Trung thu và hỗ trợ mua sắm tối đa qua hotline 18006963. Nhập mã TRUNGTHUAPP để được giảm ngay 15% cho đơn hàng đầu tiên mua trên Tiki App, giảm tối đa 50 nghìn đồng (trừ tã, sữa, đồ uống và một số sản phẩm khác). Mọi thông tin chi tiết vui lòng tham khảo tại đây.