Chủ trương người nghèo cũng có quyền được đẹp, chính quyền bang cho phụ nữ đi nâng ngực miễn phí

Skye, Theo Helino 08:04 25/02/2018

Ngoài ra, chính quyền bang Tamil Nadu, Ấn Độ còn đưa ra nhiều gói phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí khác vì họ cho rằng, người nghèo cũng có quyền được đẹp.

Theo Daily Mail đưa tin, hàng nghìn phụ nữ nghèo tại bang Tamil Nadu, Ấn Độ đã được chính quyền tặng cho những gói phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí, bao gồm cả nâng ngực. Những người đứng đầu bang này cho rằng, những người nghèo cũng có quyền được đẹp. Kế hoạch này được công bố vào hôm thứ tư vừa qua và sẽ diễn ra tại thành phố Chennai, trước khi mở rộng ra nhiều khu vực khác trên toàn bang.

Từ xưa đến này, bang Tamil Nadu đã nổi tiếng với những gói hỗ trợ người dân vô cùng hào phóng như phát bữa ăn miễn phí, tặng người tàn tật dê, laptop hay cả xe đạp. Giờ đây, họ sẽ tặng các gói nâng ngực miễn phí cho chị em thẩm mỹ - cả nhu cầu làm đẹp hay do các dị tật bẩm sinh. Chương trình này sẽ ưu tiên cho những người nghèo nhất trong xã hội trở lên. 

Chủ trương người nghèo cũng có quyền được đẹp, chính quyền bang cho phụ nữ đi nâng ngực miễn phí - Ảnh 1.

Hàng nghìn phụ nữ Ấn Độ đã được phẫu thuật nâng ngực miễn phí.

  "Nếu một người nghèo có ao ước được đẹp lên, chúng tôi sẽ giúp đỡ họ", người đứng đầu cơ quan y tế của bang, ông C. Vijayabaskar cho biết.

"Dù họ cần được điều trị y tế hay làm đẹp, chúng tôi cũng sẽ giúp đỡ miễn phí".

Tamil Nadu là một trong những bang có cơ sở y tế tốt nhất tại Ấn Độ. Tuy nhiên, kế hoạch trên cũng vấp phải sự phản đối của nhiều người khi họ cho rằng như vậy là lãng phí tiền thuế của người dân. Thay vào đó, số tiền ấy có thể dùng vào nhiều việc có ích hơn.

"Thật đáng buồn khi giờ đây mọi người quan tâm nhiều hơn tới phẫu thuật thẩm mỹ chứ không phải chất lượng cuộc sống", Elango, một cựu quan chức bộ y tế công cho biết. 

Chủ trương người nghèo cũng có quyền được đẹp, chính quyền bang cho phụ nữ đi nâng ngực miễn phí - Ảnh 2.

Từ xưa đến này, bang Tamil Nadu đã nổi tiếng với những gói hỗ trợ người dân vô cùng hào phóng như phát bữa ăn miễn phí, tặng người tàn tật dê, laptop hay cả xe đạp.

Tại Ấn Độ, nhu cầu phẫu thuật thẩm mỹ ngày càng tăng, đặc biệt là tại các bệnh viện tư. Có khoảng 90,000 ca nâng ngực được tiến hành tại quốc gia này vào năm 2016.