Chủ trường mầm non nơi các bé bị giáo viên đánh, nhéo tai: "Tôi phải là người nhận trách nhiệm đầu tiên"

Định Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 17:11 05/02/2017

"Làm chủ nhóm trường mà để xảy ra sự việc này, bản thân tôi thấy mình phải là người nhận trách nhiệm đầu tiên với học sinh và phụ huynh", bà Vũ Thị Tân, chủ trường mầm non S.V nói.

Liên quan đến vụ việc cô giáo mầm non dùng dép đánh vào đầu, nhéo tai chửi mắng học sinh gây phẫn nộ xảy ra tại trường mầm non S.V. có địa chỉ trên đường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, một vị đại diện trường mầm non S.V. cho biết, trường đã nhận được thông tin về sự việc và ngay sau đó đã báo cáo lên phòng GD&ĐT quận Hai Bà Trưng trong đêm 4/2.

Ngay sau đó trường đã yêu cầu các bên liên quan làm bản tường trình để báo cáo lên cơ quan chức năng và tạm đình chỉ 2 giáo viên.

Trong buổi sáng nay, nhà trường đã làm việc với cơ quan chức năng và phụ huynh học sinh. Các phụ huynh sau khi được nghe giải thích nên cũng hiểu cho nhà trường và đồng ý không cho con thôi học nữa. 

Liên quan đến vụ việc trên, bà Hoàng Thanh Hương, Trưởng Phòng Giáo dục mầm non – Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin và đã liên hệ với trường, phòng GD&ĐT quận đang sẽ làm việc xử lý vào ngày mai (6/2).

Chủ trường mầm non nơi các bé bị giáo viên đánh, nhéo tai: Tôi phải là người nhận trách nhiệm đầu tiên - Ảnh 1.

Bé trai bị cô giáo dùng dép đánh vào đầu vì đi vệ sinh ra quần. Ảnh cắt từ clip

Chiều 5/2, bà Vũ Thị Tân, chủ trường mầm non S.V. cho biết, ngay sáng cùng ngày khi biết thông tin về vụ việc, bà đã cho triệu tập giáo viên trong trường làm rõ, đồng thời có cuộc gặp với các phụ huynh học sinh để xử lý vụ việc.

Trước sự việc này, hai cô giáo Đặng Thị B. (23 tuổi) và cô Nguyễn Thị Hồng N. (22 tuổi) đã hoàn toàn nhận lỗi. Trong bản tường trình hai cô cũng đã nói rõ: "Ngày 8/1 do cháu N.K mới đi học cháu có khóc hơi nhiều, do không kiềm chế được cảm xúc nên đã có những hành vi không đúng với đức tính của nhà giáo". 

Bà Vũ Thị Tân cho biết, thực ra, đoạn clip trên do một cô giáo trước đó đã dạy ở trường S.V. quay. Hiện nay người quay clip này đã nghỉ việc.

Để các phụ huynh yên tâm, ngay sáng 5/2 chủ trường mầm non Sen Vàng đã cho hai cô có hành vi bạo hành học sinh là cô giáo Đặng Thị B. và cô Nguyễn Thị Hồng N. nghỉ việc.

"Làm chủ nhóm trường mà để xảy ra sự việc này, bản thân tôi thấy mình phải là người nhận trách nhiệm đầu tiên với học sinh và phụ huynh", bà Tân chia sẻ thêm.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày