Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo làm rõ nguyên nhân nổ xe khách khiến 14 người thương vong

Định Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 12:13 22/02/2017

Sáng 22/2, chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản chỉ đạo điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ xe khách xảy ra trên địa bàn huyện Quế Võ khiến 2 người chết, 12 người bị thương.

Ngày 22/2, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh đã có công văn hỏa tốc yêu cầu các đơn vị chức năng sớm khắc phục vụ tai nạn, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ nổ trên xe khách Ka Long tuyến Thái Nguyên - Quảng Ninh khiến 2 người tử vong, 12 người bị thương vào đêm 21/2.

Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo làm rõ nguyên nhân nổ xe khách khiến 14 người thương vong - Ảnh 1.

Công văn hỏa tốc của Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh yêu cầu điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ xe khách.

Sở Y tế yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh tăng cường y bác sĩ tích cực điều trị cho các nạn nhân trong vụ nổ xe khách. 

Ban an toàn giao thông tỉnh phối hợp với UBND huyện Quế Võ kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ nạn nhân và gia đình nạn nhân. 

Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo làm rõ nguyên nhân nổ xe khách khiến 14 người thương vong - Ảnh 2.

Xe khách Ka Long hư hỏng nặng sau sự việc.

Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo làm rõ nguyên nhân nổ xe khách khiến 14 người thương vong - Ảnh 3.

Tính đến thời điểm hiện tại đã có 2 người tử vong và 12 người bị thương trong vụ nổ kinh hoàng.

Công an tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Lữ đoàn công binh 229, Viện kiểm sát tỉnh và các cơ quan liên quan, khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ; xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất. 

Trước đó, vào sáng nay cơ quan chức năng đã xác định được danh tính một trong hai nạn nhân tử vong. Theo đó, nạn nhân là Dương Văn Trung (trú tại Hiệp Hòa, Bắc Giang). Người còn lại chưa xác minh được do thi thể không còn nguyên vẹn.