Chủ tịch Hà Nội: "Sai phương pháp trong phòng chống dịch bệnh sẽ phải trả giá bằng sinh mạng"

Minh Nhân, Theo Tổ Quốc 16:10 30/03/2020

Chủ tịch Hà Nội cho biết, hiện con số 26 ca dương tính liên quan đến ổ dịch tại bệnh viện Bạch Mai đã lên tới 30 và có thể hơn nữa, dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp.

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để phản ứng ngay, Hà Nội quyết định họp Ban chỉ đạo phòng dịch Covid -19 phiên thứ 27 ngay trong sáng 30/3.

Mở đầu cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Y tế Hoàng Đức Hạnh cho biết, ổ dịch tại bệnh Bạch Mai đến sáng nay, theo số liệu của CDC Hà Nội có 26 trường hợp dương tính (2 trường hợp chưa công bố). Hiện nay có 3 nhóm lây nhiễm Covid – 19 trong ổ dịch tại bệnh viện Bạch Mai, gồm: 15 người của công ty Trường sinh; bệnh nhân điều trị trong khoa thần kinh và những người liên quan; 2 diều đưỡng (BN86, 87).

Bệnh viện Bạch Mai đề xuất cho bác sỹ đã âm tính được quay lại làm việc

Tại cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng quản lý Bệnh viện Bạch Mai, GS Giáo sư Ngô Quý Châu, thay mặt tập thể cán bộ bệnh viện Bạch Mai, gửi lời xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động của thành phố, các quận, huyện cũng như các tỉnh, thành phố. 

"Chúng tôi rất cảm ơn sự chỉ đạo sát sao, hỗ trợ của lãnh đạo UBND thành phố, lãnh đạo Sở Y tế, CDC Hà Nội, quận Đống Đa...", ông Châu nói. 

Đến nay bệnh viện đã lấy khoảng 7.300 mẫu với nhân viên y tế, nhân viên bệnh viện và đã có 7.000 mẫu âm tính, còn gần 400 mẫu nữa đang chờ kết quả.

Chủ tịch Hà Nội: Sai phương pháp trong phòng chống dịch bệnh sẽ phải trả giá bằng sinh mạng - Ảnh 1.

Trong tối 28/3, Binh chủng Hoá học đã phun khử khuẩn toàn bộ không gian Bạch Mai.

Giáo sư Châu cho biết, vì có đến 15 nhân viên công ty Trường Sinh dương tính với Covid -19, nên toàn bộ những việc cung cấp dinh dưỡng bệnh nhân, gia đình bệnh nhân, nhân viên y tế đã tạm dừng. Bệnh viện đã liên hệ với công ty Vasco hàng không để cung cấp suất ăn, tuy nhiên nhân viên y tế phải ăn thêm mỳ tôm, và có người đã bị rối loạn tiêu hoá. 

Bệnh viện mong muốn TP có phương án để tiếp tế đồ ăn uống, có vùng đệm, giúp cho cán bộ nhân viên y tế, để đảm bảo sức khỏe chăm sóc bệnh nhân. Đồng thời đề xuất lấy khách sạn Mường Thanh làm nơi cách ly để các y bác sỹ cách ly, nghỉ ngơi, đảm bảo sức khỏe. 

"Chúng tôi cũng đề xuất TP xem xét việc các y bác sỹ đã có xét nghiệm âm tính với Covid -19 được đi làm để chăm sóc, chữa trị phục vụ bệnh nhân", GS Châu nói.

Đề nghị quận Đống Đa, Hai Bà Trưng cấp phép để các đơn vị cung ứng thực phẩm được vào bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện sẽ chịu trách nhiệm về chất lượng cũng như các biện pháp phòng dịch…

Yêu cầu xét nghiệm lại đối với nhân viên y tế bệnh viện Bạch Mai

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP khẳng định, "đúng nguồn lây nhiễm là công ty Trường Sinh. Nhưng toàn bộ việc lây nhiễm phát tán dịch bệnh là thuộc Khoa Dinh dưỡng bệnh viện Bạch Mai bởi việc giám sát việc đun nước, đưa nước, đưa nhân viên vào là nằm dưới sự kiểm soát của khoa này. Công ty Trường Sinh chỉ là công ty cung cấp dịch vụ. 

Chúng ta đang phải nhận thức lại. Tôi đã kiểm tra kỹ vấn đề này. Sở Y tế là đơn vị quản lý trên địa bàn cần nắm lại thông tin cho chính xác. Không phải công ty tư nhân làm đơn lẻ. Tôi trao đổi với giám đốc công ty này và được biệt, hàng ngày có 7 nhân viên khoa dinh dưỡng xuống kiểm tra tất cả các khâu từ nhập rau, đến bếp ăn… Cần xác định lại để có phát ngôn chính xác, hiểu đúng sự việc". 

"Con số 25 ca dương tính liên quan đến ổ dịch tại bệnh viện Bạch Mai mà Bộ Y tế đã công bố trước đó, thực tế đã lên tới 30 và có thể hơn nữa, đang chờ Viện vệ sinh dịch tễ và Bộ Y tế công bố", Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh về mức độ nguy hiểm của vấn đề.

Chủ tịch UBDN TP nêu rõ, tại Hà Nội, ổ dịch tại bệnh viện Bạch Mai đã có các trường hợp liên quan đến 4 tỉnh, thành phố khác là: Hà Nam, Ninh Bình, Thái Nguyên, Nam Định; lan đến gần 20 quận, huyện.

Chủ tịch Hà Nội: Sai phương pháp trong phòng chống dịch bệnh sẽ phải trả giá bằng sinh mạng - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND Nguyễn Đức Chung.

"Trong thời gian ngắn nữa sẽ lan ra 30 quận, huyện. Vấn đề là khoảng thời gian, bởi tất cả những người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai hiện nay số lượng rất lớn. Khi đã lây lan thì tốc độ rất lớn, rất nhanh, theo cấp số nhân", ông Chung nhấn mạnh.

Để hạn chế lây lan Covid -19 từ ổ dịch tại bệnh viện Bạch Mai, chủ tịch UBND TP yêu cầu phải tuyên truyền mạnh đến mức để người dân phải tự rà soát lại trong những ngày qua, tiếp xúc với ai cũng phải nghĩ đến hai chữ "Bạch Mai".

Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh: "Tôi đề xuất với Ban Giám đốc Bệnh viện rằng tất cả các xét nghiệm mà bệnh viện thực hiện với nhân viện y tế công bố vào ngày 19 - 24/3 không có giá trị; phải xét nghiệm lại, an toàn phải sau ngày 28/3 vì từ những ngày trước đó dù âm tính nhưng vẫn đi lại, tiếp xúc. Nếu không làm thì ngay chính họ cũng có tâm lý lung lay. Hà Nội sẽ hỗ trợ bệnh viện để hoàn thành sớm nhất việc xét nghiệm lại với hơn 7.000 nhân viên y tế tại đây".

"Sai phương pháp trong phòng chống dịch bệnh sẽ phải trả giá bằng sinh mạng"

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh, chúng ta đang bước vào một giai đoạn vô cùng nguy hiểm và nếu như tình trạng diễn biến diễn ra như Vũ Hán thì dịch bệnh đang âm ỉ và bắt đầu lan truyền ra diện rộng hơn trên địa bàn thành phố và lây nhiễm chéo tại các tỉnh, thành phố.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu, cần xác định "công việc của chúng ta sẽ còn kéo dài, không phải 1 - 2 tháng, cần chuẩn bị phương án cho dài hạn". 

Theo Chủ tịch UBND TP, diễn biến dịch bệnh Covid -19 hiện này nằm ngoài những điều chúng ta đã nghĩ, đã học từ trước đến nay, vì vậy phải có cái nhìn thực tế hơn và quan sát tình hình diễn ra trên thế giới rõ hơn và quan sát tình hình Việt Nam một cách nghiêm túc hơn. Từ đó nhận rõ được diễn biến của dịch bệnh, những nguy cơ và dự báo chắc chắn được và chính xác về các nguy cơ sẽ diễn ra. 

"Từ đó chúng ta mới có hành động đúng được, nếu không sẽ dẫn đến sai đường, sai phương pháp mà sai phương pháp trong phòng chống dịch bệnh, chúng ta sẽ phải trả giá bằng sinh mạng", ông Chung nói.

Chủ tịch Hà Nội: Sai phương pháp trong phòng chống dịch bệnh sẽ phải trả giá bằng sinh mạng - Ảnh 3.

Bệnh viện Bạch Mai kiểm soát chặt chẽ người ra vào.

Liên quan đến thông tin có người nhiễm Covid -19 tự khỏi bệnh, Chủ tịch UBND TP giao Sở Y tế Hà Nội và bệnh viện Bạch Mai hỏi lại thông tin từ Bộ y tế để cung cấp ngay trong người dân. 

"Với thông tin tôi nắm được từ CDC các nước, câu chuyện tự khỏi bệnh là rất khó khăn. Chúng ta có những khuyến cáo người dân, nhưng với những thông tin thu thập được từ các nước thì hiện nay câu chuyện tự khỏi bệnh là rất khó khăn. Cần tuyên truyền thông tin rõ đến người dân bởi, cứ nghĩ là nhiễm bệnh sẽ tự khỏi thì người dân dẫn đến chủ quan; thấy mình không có dấu hiệu gì, không thèm đi xét nghiệm nhưng thực ra trong người đã ủ bệnh rồi".

Chính quyền Hà Nội đề nghị phải hành động nhanh chóng và dứt khoát, tránh tình trạng lừng khừng. Nếu thấy người có yếu tố tiếp xúc với người bệnh, hay người liên quan đến ổ dịch tại bệnh viện Bạch Mai phải nghĩ ngay con đường lây đến mình, dứt khoát phải đưa đi cách ly.

Chủ tịch UBND TP cũng đề nghị MTTQ Việt Nam thành phố và MTTQ Việt Nam các quận hỗ trợ, hoặc vận động ủng hộ ngay cho những trường hợp nghèo, khó khăn, đặc biệt những trường hợp mà đang khám, chữa bệnh hiểm nghèo tại các bệnh viện như Bệnh viện Bạch Mai.

Chủ tịch Hà Nội: Sai phương pháp trong phòng chống dịch bệnh sẽ phải trả giá bằng sinh mạng - Ảnh 4.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày