Chủ tịch CLB Việt Nam gặp rắc rối: Bị HLV Italia gọi là "ông chủ tệ nhất thế giới", quyết kiện ra toà án quốc tế

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 08:08 05/07/2020

Việc HLV Fabio Lopez, người từng dẫn dắt CLB Thanh Hoá đầu mùa giải năm nay, quyết định kiện đội bóng của Việt Nam ra Toà án thể thao quốc tế (CAS) đang rất được quan tâm.

Ngược lại, chủ tịch Nguyễn Văn Đệ của đội bóng xứ Thanh cũng khẳng định đã mời luật sư quốc tế để làm việc với phía ông Fabio Lopez.

Trao đổi với HLV người Italia, ông cho biết đã trả lời phỏng vấn một số tờ báo của Việt Nam về câu chuyện này. "Tôi không bịa đặt bất cứ điều gì. Vấn đề của tôi là không những không được CLB Thanh Hoá trả tiền như thoả thuận mà lại còn bị hạ thấp uy tín", HLV Fabio Lopez nói.

Chủ tịch CLB Việt Nam gặp rắc rối: Bị HLV Italia gọi là ông chủ tệ nhất thế giới, quyết kiện ra toà án quốc tế - Ảnh 1.

HLV Fabio Lopez chỉ dẫn dắt CLB Thanh Hoá đúng 5 trận trước khi bị sa thải. Ảnh: Hiếu Lương.

Ông chia sẻ tiếp: "Tôi từng đến Indonesia làm việc, hiểu phần nào chất lượng của bóng đá Đông Nam Á. Tôi làm việc với Borneo FC, đội bóng có truyền thống không thể so sánh với CLB Thanh Hoá. Ông Nabil Husein (chủ tịch Borneo FC) vẫn đối đãi rất tử tế kể cả khi tôi bị sa thải sau những kết quả không tốt. Đến giờ, tôi vẫn trò chuyện được với ông ấy.

Thế nhưng, CLB Thanh Hoá thì khác. Tôi đến đây làm việc vì biết HLV danh tiếng Ljupko Petrovic cũng từng dẫn dắt đội bóng này. Kết quả làm việc không như ý muốn, tôi biết mình có thể bị sa thải bất cứ lúc nào nhưng cái cách tôi phải ra đi thật sự tệ. CLB cư xử như thể họ phải che giấu việc làm khuất tất gì đó. Sau câu chuyện này, tôi nghĩ chủ tịch CLB này là ông chủ tệ nhất thế giới".

Chủ tịch CLB Việt Nam gặp rắc rối: Bị HLV Italia gọi là ông chủ tệ nhất thế giới, quyết kiện ra toà án quốc tế - Ảnh 2.

Bầu Đệ (ngoài cùng phải) là nhân vật bị HLV Fabio Lopez chỉ trích trực tiếp. Ảnh: Tiến Tuấn.

HLV Fabio Lopez bị sa thải sau cuộc họp đội chiều 7/6. Ông không có mặt ở cuộc họp. Sau đó, bầu Đệ chia sẻ trên báo chí rằng 100% cầu thủ đồng ý bỏ phiếu sa thải và cho rằng ông Lopez vô kỷ luật, không dự cuộc họp. Bên cạnh đó, vị chủ tịch này còn nói rằng theo hợp đồng, phía CLB Thanh Hoá cũng không phải đền bù tiền sa thải trước thời hạn cho ông Lopez nếu đội có thành tích kém.

HLV 47 tuổi phản bác: "Tất cả đều là dối trá. Họ không muốn gặp tôi, chứ không phải tôi tránh mặt họ. Thứ nhất, chuyến bay của tôi do CLB đặt vé về đến Thanh Hoá vào tối 7/6 thì làm sao tôi họp được. Thứ hai, hợp đồng không có phần nào ghi rằng nếu kết quả bết bát thì tôi không được đền bù cả. Chuyện này luật sư của tôi sẽ làm việc với toà án thể thao".

Tại Thanh Hoá, HLV Fabio Lopez dẫn dắt tổng cộng 5 trận, chỉ giành 1 chiến thắng ở Cúp quốc gia, còn lại toàn thua.

Trước đó, ông ký hợp đồng 3 năm với Thanh Hoá vào tháng 11/2019. Ông Lopez có lý lịch dẫn dắt các CLB không ấn tượng nhưng có bằng cấp cao khi sở hữu tấm bằng huấn luyện Pro của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA Pro License).

Đến V.League với bản lý lịch khá đẹp nhưng vị HLV người Italia lại phải rời đi sớm và theo đuổi một vụ kiện với chính CLB mình dẫn dắt. Ảnh: FBNV.

Sau khi bị sa thải, ông từng chia sẻ: "Tôi sẽ không bao giờ đào tạo một đội bóng với ý tưởng của người khác và sẽ không bao giờ để ai can thiệp vào công việc của mình. Bởi vì những thất bại của tôi phải là do lỗi của tôi chứ không phải do người khác".

Ông Lopez nhận mức lương 5.000 USD/tháng (khoảng 115 triệu đồng) sau thuế tại Thanh Hoá. Vị HLV này cho biết, ông đáng lẽ phải nhận được ít nhất 18 tháng tiền lương, khoảng 90.000 USD, tương đương 2,07 tỷ đồng.