Chủ tịch CLB Long An từ chức vì cảm thấy có lỗi với khán giả Việt Nam

Thiên Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 15:15 20/02/2017

Chủ tịch CLB Long An Võ Thành Nhiệm đã nộp đơn từ chức sau khi đội bóng đồng bằng sông Cửu Long để xảy ra tình huống đáng xấu hổ trong trận đấu với CLB TPHCM.

Không lâu sau khi nói lời xin lỗi trước báo giới về những gì đã diễn ra trên sân Thống Nhất chiều qua (19/2), trưa nay Chủ tịch CLB Long An Võ Thành Nhiệm đã quyết định đầy bất ngờ khi nộp đơn xin từ chức do cảm thấy có lỗi với khán giả cả nước. 

Chủ tịch CLB Long An từ chức vì cảm thấy có lỗi với khán giả Việt Nam - Ảnh 1.

"Trưa nay, tôi đã nộp đơn xin từ chức Chủ tịch CLB. Tôi cảm thấy có lỗi lớn khi đứng đầu đội bóng mà để xảy ra câu chuyện không hay trên sân Thống Nhất vào hôm qua. Thế nên, tôi phải chịu trách nhiệm mọi thứ. Tôi bây giờ cảm thấy có quá nhiều áp lực và chưa làm tốt công việc. Thực sự, tôi mệt mỏi lắm rồi. 

Tôi đã gửi đơn để chờ Hội đồng quản trị Công ty CP bóng đá Long An chấp đơn. Tôi chuẩn bị xuống Sở VH-DL &TT Long An để giải trình. Ngày mai, tôi còn bay ra Hà Nội để họp mọi thứ. Tôi cảm thấy mọi thứ bây giờ quá áp lực và mệt mỏi lắm. Tôi là người đứng đầu đội bóng mà quản các anh em không được, không có tiếng nói trong thời điểm cả đội tranh cãi vào hôm qua. Do vậy, tôi quyết định từ chức nhưng tôi sẽ tiếp tục góp vốn cho đội bóng trong thời gian tới…"

Ông Võ Thành Nhiệm là em trai của Chủ tịch VPF - Võ Quốc Thắng và có hơn 10 năm giữ vai trò quản lý, điều hành CLB Đồng Tâm Long An (sau đó đổi tên là Long An). Quyết định của ông Nhiệm đã khiến nhiều người bất ngờ, khi trước đó sau trận đấu ông còn tuyên bố sẽ đưa sự việc lên C45 Bộ Công An điều tra về trọng tài. 

Chủ tịch CLB Long An từ chức vì cảm thấy có lỗi với khán giả Việt Nam - Ảnh 2.

Cũng trong hôm nay, Bộ Văn Hóa, Thể Thao, Du Lịch đã có chỉ đạo xuống Liên đoàn bóng đá Việt Nam yêu cầu xử lý vụ CLB Long An bỏ đá, và đứng im cho cầu thủ TPHCM ghi bàn. 

Thông cáo được phát đi từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chiều 20/2 cho rằng hành vi phản ứng của CLB Long An như thủ môn quay lưng không bắt bóng và các cầu thủ đứng yên không tham gia thi đấu là vi phạm nghiêm trọng tinh thần của Điều lệ giải, phi thể thao và thiếu văn hóa.

Bộ vì vậy yêu cầu Tổng cục Thể dục thể thao và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) kỷ luật nghiêm khắc các tập thể và cá nhân có những hành vi sai trái nêu trên, khẩn trương có biện pháp kiên quyết để chấm dứt những hành vi tiêu cực và những tồn tại khác tại các giải bóng đá chuyên nghiệp cũng như các hoạt động bóng đá trong cả nước...

Bộ yêu cầu Tổng cục Thể dục thể thao gửi báo cáo trước ngày 24/2.

Hôm nay, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cũng khẳng định sẽ xử lý nghiêm trường hợp của Long An. Theo ông, hành động của CLB này không chỉ ảnh hưởng đến giải đấu mà còn làm ảnh hưởng đến hình ảnh bóng đá Việt Nam.