Chủ quán ốc đột nhập cửa hàng FPT ở Sài Gòn trộm gần 300 triệu đồng

Minh Tuệ, Theo Nhịp Sống Việt 13:06 16/08/2019

Thắng khai là chủ quán ốc trước cửa hàng FPT nên biết rõ quy trình hoạt động, bởi vậy đã đột nhập trộm gần 15 cái ĐTDĐ hiệu Iphone X, XR,XS Max, Samsung, Xiaomi trị giá gần 300 triệu đồng.

Ngày 16/8, Công an quận Thủ Đức, TPHCM đang giữ đối tượng Lê Trường Thắng (SN 1995, ngụ tỉnh Bình Thuận, trú phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Trước đó, sáng 13/8, nhân viên của cửa hàng ĐTDĐ FPT nằm ở số 30 đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Chánh, TPHCM tới cửa hàng để mở cửa thì phát hiện có dấu hiệu trộm. Nhân viên báo cho quản lý kiểm tra thì mất gần 15 chiếc ĐTDĐ hiệu iPhone X, XR,XS Max, Samsung Xiaomi để trong quầy trưng bày. Tổng tài sản bị mất gần 300 triệu đồng. Sự việc được báo công an.

Nhận tin, công an có mặt khám nghiệm, lấy lời khai, truy xét. Bằng nghiệp vụ, công an xác định Thắng là chủ quán ốc phía trước cửa hàng ĐTDĐ FPT là nghi can nên mời làm việc.

Chủ quán ốc đột nhập cửa hàng FPT ở Sài Gòn trộm gần 300 triệu đồng - Ảnh 1.

Thắng tại cơ quan công an.

Qua đấu tranh, Thắng thừa nhận mình chính là người đã đột nhập cửa hàng trên để trộm. Thắng khai mình vốn là chủ quán ốc lề đường ở trước cửa hàng ĐTDĐ FPT.  Do ở gần và bán tới khuya nên Thắng biết bên hông cửa hàng có cầu dao điện, tối không có người trông coi. Từ đây, Thắng lên kế hoạch đột nhập vào cửa hàng để trộm cắp.

Khoảng 2h30 ngày 13/8, Thắng bán ốc trở về phòng trọ cất đồ rồi đi bộ ra lại cửa hàng ĐTDĐ FPT rồi tắt cầu dao điện để camera không hoạt động. Thắng đi vòng ra phía sau leo lên vách nhà dân để qua nóc nhà của cửa hàng rồi đột nhập xuống dưới. Vào tới bên trong, Thắng tìm chìa khoá mở 2 tủ kính trưng bày lấy gần 15 chiếc ĐTDĐ. 

Sau đó, Thắng thoát ra lại rồi mang giấu 10 chiếc ĐTDĐ ở bãi cỏ phía sau cửa hàng, số còn lại y mang về phòng cất giấu. Công an đã thu hồi toàn bộ tang vật và đang điều tra mở rộng.