Chủ nợ bị người thân của con nợ chém tử vong ở Sài Gòn

Tứ Quý, Theo Thời Đại 19:54 18/06/2018

Đang thu tiền nợ thì một người thân của con nợ ra cự cãi vì lãi suất quá cao nên chủ nợ vung dao chém người này. Thấy vậy, một người thân khác của con nợ đã lấy dao từ trong nhà ra chém chết chủ nợ.

Ngày 18/6, Công an huyện Hóc Môn cho biết đang điều tra vụ án mạng trên địa bàn khiến một thanh niên bị chém chết.

Theo cơ quan điều tra, nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Tuấn (25 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM). Hung thủ là Phạm Văn Hận (30 tuổi, quê Tây Ninh, tạm trú Hóc Môn, TP.HCM).

Thông tin ban đầu, trước đó ngày 16/6, Tuấn đến nhà bà B. để lấy tiền nợ. Lúc này bà B. dự thôi nôi nhà người quen (gần nhà bà B.) nên hẹn Tuấn ra một quán nước (thuộc ấp 2, xã Xuân Thới Thượng) để đóng tiền.

Chủ nợ bị người thân của con nợ chém tử vong ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Hiện trường chủ nợ bị chém chết khi đi đòi nợ.

Trong lúc đóng tiền nợ thì ông Nguyễn Tuấn Lâm (45 tuổi, em trai ruột của bà B.) đến hỏi Tuấn mượn tiền. Tuy nhiên hai bên không đồng thuận về mức trả lãi nên xảy ra cự cãi. Lúc này Lâm bỏ đi nên Tuấn liền lấy dao trong người truy điểm để chém người này.

Thấy tình hình không ổn nên bà B. chạy vào nhà hàng xóm để lánh nạn. Thời điểm này thấy mẹ chạy trốn và cậu ruột bị chém thương tích, nên Hận cầm ly bia đang uống ném vào Tuấn.

Sau đó Tuấn tiếp tục quay sang truy sát Hận. Thấy chủ nợ cầm hung khí nên Hận chạy vào nhà lấy một con dao dao (dài hơn 1m) để phòng thân. Khi cầm dao ra ngoài thấy Tuấn đang đứng trước một ngôi nhà gần đó xông vào hỗn chiến quyết liệt. Lúc này Tuấn bị Hận chém tử vong tại chỗ.

Sau đó Hận lên công an đầu thú. Hiện vụ việc đang được công an điều tra.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày