Chú mèo 3 đuôi bị nghi ngờ là "sản phẩm" không mong muốn của phóng xạ hạt nhân

, Theo Trí Thức Trẻ 15:00 05/05/2016

Theo hình ảnh ghi lại, chú mèo đột biến này có tổng cộng 3 đuôi trong đó 2 đuôi thừa nằm ở vị trí ngả sang hai bên đối ngược nhau.

Giống như một câu chuyện hoang đường nhưng đoạn clip quay lại hình ảnh một con mèo 3 đuôi đang lang thang trong mảnh vườn nhỏ ở thị trấn Akhtubinsk, Nga đã dấy lên cho nhiều người nghi vấn liệu đây có phải là một "sản phẩm" đột biến không mong muốn của phóng xạ hạt nhân hay không?

Đoạn clip do cô Svetlana Birilyuk ghi lại.

Chú mèo 3 đuôi bị nghi ngờ là sản phẩm không mong muốn của phóng xạ hạt nhân - Ảnh 2.

 Chú mèo 3 đuôi được tìm thấy khi đang đi lang thang trong vườn.

Dường như rất tự tin, chú mèo cứ thản nhiên vẫy đuôi đi lại trong vườn. Hình ảnh này ngay lập tức đã lọt vào tầm mắt của cô Svetlana Birilyuk, một bà nội trợ sống trong thị trấn.

Cô Svetlana Birilyuk cho biết, đây không phải chuyện đùa bởi cô đã từng nhìn thấy con mèo 3 đuôi này nhiều lần trước đó. Thậm chí, để chứng minh cho lời nói của mình là thật, Svetlana còn cố gắng tiếp cận con mèo gần hơn nhưng cô không may mắn làm được điều đó.

Mặc dù đã có đoạn clip làm bằng chứng nhưng nhiều người vẫn cảm thấy hoài nghi về độ xác thực của nó. Họ cho rằng, chất lượng video thấp nên rất có thể đoạn clip đã được chỉnh sửa đồ họa. Đáp lại mọi nghi ngờ, Svetlana vẫn một mực khẳng định, con mèo này thực sự có 3 đuôi, trong đó 1 đuôi bình thường, còn 2 đuôi thừa ngả sang hai bên.

Chú mèo 3 đuôi bị nghi ngờ là sản phẩm không mong muốn của phóng xạ hạt nhân - Ảnh 3.

2 chiếc đuôi thừa của chú mèo ngả sang hai bên.

(Nguồn: Mirror)