Phát hiện hươu cao cổ "bán kem trộn" lần đầu tiên trên thế giới ở Kenya

Skye, Theo Thời Đại 10:45 15/09/2017

Mới đây, những hình ảnh về một cặp hươu cao cổ trắng đã được chụp lại tại một vườn quốc gia Kenya. Ngay sau khi được đăng tải, hình ảnh 2 chú hươu cao cổ đã khiến nhiều người vô cùng ngạc nhiên khi đây mới là lần đầu tiên chúng được quay lại trên thế giới.

Theo Daily Mail đưa tin, mới đây một cặp hươu cao cổ trắng - một mẹ và con, đã được các nhân viên tại khu bảo tồn Ishaqbini Hirola, tỉnh Garissa, Kenya chụp lại được. Đây là lần đầu tiên những cá thể hươu cao cổ trắng được phát hiện tại đây.

Hươu cao cổ trắng được phát hiện tại Kenya.

Được biết, hai chú hươu cao cổ trên bị mắc hội chứng đột biến gene kỳ lạ có tên leucism gây ra. Leucism khiến các loài vật có lông, da hoặc vảy chuyển sang màu trắng do sự thiếu hụt sắc tố trên cơ thể sinh vật. Tuy nhiên, điểm khác biệt giữa leucism và bạch tạng là những cá thể mang leucism vẫn có màu mắt bình thường.

Hồi đầu tháng sáu, Tổ chức Bảo tồn Hirola tại hạt Garissa, Kenya chia sẻ trong một bài blog rằng những người dân địa phương đã phát hiện ra 2 cá thể hươu cao cổ trắng.

Phát hiện hươu cao cổ bán kem trộn lần đầu tiên trên thế giới ở Kenya - Ảnh 2.

Hình ảnh chú hươu cao cổ trắng được ghi nhận tại khu bảo tồn thiên nhiên tại Kenya.

"Chúng rất hiền lành, ôn hòa và không có vẻ gì bị con người gây phiền toái".

"Con hươu cao cổ mẹ cứ đi tới đi lui trước mặt chúng tôi, trong khi vẫn để ý tới con non đi phía sau".

Theo HCP, hươu cao cổ trắng được phát hiện lần đầu tại Công viên Quốc gia Tarangire, Tanzania vào tháng 1/2016. Chúng mới chỉ xuất hiện tại Kenya và Tanzania. Đây cũng là lần đầu tiên người ta quay lại được hình ảnh của những cá thể hươu cao cổ có màu sắc độc đáo như vậy. 

Phát hiện hươu cao cổ bán kem trộn lần đầu tiên trên thế giới ở Kenya - Ảnh 3.

Các nhà bảo tồn phát hiện ra cá thể hươu cao cổ lông trắng toát hiếm gặp.

Phát hiện hươu cao cổ bán kem trộn lần đầu tiên trên thế giới ở Kenya - Ảnh 4.

Các nhà bảo tồn vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra cá thể hươu cao cổ trắng tại đây.

Phát hiện hươu cao cổ bán kem trộn lần đầu tiên trên thế giới ở Kenya - Ảnh 5.

Được biết, hai chú hươu cao cổ trên bị mắc hội chứng đột biến gene kỳ lạ có tên leucism gây ra. Leucism khiến các loài vật có lông, da hoặc vảy chuyển sang màu trắng do sự thiếu hụt sắc tố trên cơ thể sinh vật.

Phát hiện hươu cao cổ bán kem trộn lần đầu tiên trên thế giới ở Kenya - Ảnh 6.

Khu vực này thường có ít khách du lịch lui tới.