Chủ đầu tư chung cư Carina từ chối làm việc với cơ quan điều tra sau vụ cháy làm 13 người tử vong

Tứ Quý, Theo Thời Đại 15:28 29/03/2018

Khi Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM triệu tập giám đốc Công ty Hùng Thanh (chủ đầu tư chung cư Carina) thì ông này đã nhập viện và từ chối làm việc với cơ quan điều tra vì lý do sức khỏe.

Tại buổi họp báo ngày 29/3 tại UBND TP. HCM về vụ cháy chung cư Carina (quận 8) làm 13 người chết và hàng chục người bị thương, Cơ quan điều tra Công an TP.HCM khẳng định vụ cháy chung cư Carina chắc chắn phải có bị can và phải bị xử lý nghiêm khắc.

Chính vì thế, ngày 26/3, Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy theo điều 313 Bộ luật hình sự 2015 để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Đại tá Nguyễn Minh Thông - Chánh văn phòng Cơ quan điều tra Công an TP.HCM cho biết, hiện tại chủ đầu tư chung cư Carina là công ty TMDVSX Hùng Thanh, trụ sở tầng 3 block B của tòa nhà.

Chủ đầu tư chung cư Carina từ chối làm việc với cơ quan điều tra sau vụ cháy làm 13 người tử vong - Ảnh 1.

Cơ quan điều tra Công an TP.HCM cho biết vụ án phải có bị can

Theo đó, công ty Hùng Thanh ký hợp đồng với công ty CP dịch vụ địa ốc Sài Gòn để làm Ban quản lý điều hành chung cư Carina. Từ khi thành lập đến khi xảy ra vụ cháy đã 3 lần thay đổi Trưởng ban.

Sau vụ cháy làm 13 người chết, Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM đã triệu tập giám đốc Công ty Hùng Thanh nhưng ông này đã nhập viện, từ chối làm việc với cơ quan điều tra vì lý do sức khỏe.

Vấn đề này, Chánh Văn phòng Cơ quan điều tra Công an TP. HCM nhấn mạnh: "Vụ án này chắc chắn phải có bị can, và phải bị xử lý nghiêm khắc. Tuy nhiên, cần phải có thời gian để chúng tôi thu thập các tài liệu chứng cứ mới xử lý được. Công an cũng đang lấy số khung, số sườn các xe máy bị cháy, trích xuất dữ liệu quá trình người dân gửi xe để hỗ trợ cho việc giải quyết về tranh chấp tài sản của người dân sau này".

Đại tá Nguyễn Minh Thông thông tin thêm về vụ cháy, cơ quan điều tra nhận định ngọn lửa xuất phát từ một chiếc xe Attila Victoria, thuộc nhà để xe khu A.

Qua trích xuất camera, lúc 1h 1phút 17giây ngày 23/3, xuất hiện khói và tia lửa nhỏ tại xe này, sau đó bắt đầu có lửa bùng lên. Đến 13phút 18giây sau đó, lửa lan ra và bùng phát ra các xe xung quanh. Trong thời điểm này, không có bất cứ người nào thuộc lực lượng bảo vệ, an ninh, nhân viên của khu chung cư tại khu vực phát cháy.

"Nếu trong thời gian 13 phút có người phát hiện ngay từ đầu thì chỉ cần bình chữa cháy nhỏ là có thể giải quyết được. Vụ cháy gây thiệt hại về người không phải do lửa mà do khói độc bốc lên từ tầng hầm. Vụ cháy khiến 13 người tử vong, hơn 300 xe máy và ô tô bị cháy hoàn toàn", Đại tá Thông nói.

Theo đại tá Thông, khám nghiệm hiện trường nhận thấy cửa chống cháy ở các tầng đều bị mở, một số bị kê gạch khiến khói độc từ tầng hầm bốc qua cửa lên cao, gây ngạt. Đây cũng là lý do khiến khói bùng phát nhanh. Nếu tất cả các cửa đều đóng thì dù có cháy bên trong hầm thì người dân ở các tầng trên vẫn không bị vấn đề gì.