Chồng giết vợ vì sợ đi làm chỗ không tốt ảnh hưởng gia đình

Nguyễn Song, Theo Trí Thức Trẻ 23:44 09/03/2017

Sợ vợ đi làm tại quán cà phê sẽ ảnh hưởng đến gia đình nên Hiệp cãi vã rồi ra tay sát hại vợ.

Chồng giết vợ vì sợ đi làm chỗ không tốt ảnh hưởng gia đình - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Thanh Cang/CA Bạc Liêu)

Hôm nay, 9/3, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Dương Hoàng Hiệp (SN 1982, ngụ phường 1, TP Bạc Liêu) về hành vi "Giết người".

Nạn nhân của vụ án không ai khác chính là người vợ đầu ấp tay gối của hắn, chị Trần Thanh Tuyền (SN 1986, quê xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, Bạc Liêu).

Được biết, Hiệp từng là chủ một lò bánh mỳ ở thành phố Bạc Liêu nhưng do làm ăn thua lỗ nên Hiệp phải bán nhà, đưa vợ con đi thuê trọ. Sau khi thất nghiệp, công việc không ổn định thì Hiệp lại thường xuyên chơi game nên kinh tế khó khăn.

Thấy chồng không chịu làm ăn nên vợ Hiệp đã ly thân, bỏ đi tìm việc rồi đòi ly hôn chồng. Đến ngày 28/2, chị Tuyền trở về nhà trọ yêu cầu Hiệp ký đơn ly hôn. Trong cuộc nói chuyện, chị Tuyền cho biết sẽ đi làm phụ bán cà phê.

Nghe chị Tuyền nói vậy, Hiệp sợ vợ đi làm ở quán cà phê sẽ ảnh hưởng đến tai tiếng không tốt cho gia đình nên cả 2 xảy ra xô xát cãi vã. Trong lúc mâu thuẫn, Hiệp đã dùng dao dâm nhiều nhát vào người chị Tuyền gây thương tích nặng.

Lúc 1h sáng ngày 1/3, hàng xóm nghe tiếng kêu cứu thất thanh chạy sang thì thấy Hiệp đang cắt mạch máu tay tự tử. Ngay sau đó người dân xung quanh đưa chị Tuyền cùng đối tượng Hiệp vào bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, do bị thương nặng nên chị Tuyền đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày