Chồng đuổi đánh vợ đến chết rồi trốn vào rẫy cà phê

Đ.Hải - H.Nam, Theo Tổ Quốc 13:02 26/11/2018

Sau khi xảy ra mâu thuẫn, ông Cười đuổi đánh và dùng gạch đập vào đầu vợ khiến nạn nhân trọng thương và tử vong tại bệnh viện.

Ngày 26/11, UBND xã Đăk Ngọc (huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) xác nhận, đã bắt ông Hoàng Xuân Cười (50 tuổi, trú làng Đăk Lợi, xã Đăk Ngọc, huyện Đăk Hà, Kon Tum) - nghi can giết vợ là bà Nguyễn Thị H. (50 tuổi).

Thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ chiều 25/11, trong khi xảy ra mâu thuẫn, ông Cường lao vào hành hung vợ. Hoảng sợ, bà H. bỏ chạy sang nhà hàng xóm cầu cứu nhưng đã bị ông Cường đuổi theo truy sát.

Khi đuổi kịp, ông Cười đã dùng gạch đập vào đầu, vào ngực bà H. Khi thấy nạn nhân ngã quỵ xuống đất thì ông Cười mới chịu buông tay.

Chồng đuổi đánh vợ đến chết rồi trốn vào rẫy cà phê - Ảnh 1.

Gia đình đang lo hậu sự cho nạn nhân.

Dù bà H. được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng.

Sau khi gây án, ông Cười đã bỏ chạy khỏi hiện trường, trốn lên rẫy cà phê và bị lực lượng công an bắt giữ ngay trong đêm.

Kết quả khám nghiệm tử thi, bà H. bị chấn thương nặng ở vùng đầu và vùng ngực, 2 xương sườn bị gãy dập.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày