Chồng đánh vợ giữa phố rồi mở bình xăng đốt luôn xe máy

Ngọc Hùng, Theo Báo Giao thông 16:34 22/11/2017

Người chồng cũ hẹn vợ ra nói chuyện, sau đó bất ngờ đánh và châm lửa đốt chiếc xe máy rồi bỏ trốn.

Chồng đánh vợ giữa phố rồi mở bình xăng đốt luôn xe máy - Ảnh 1.

Chiếc xe máy bị đốt trơ khung.

Chiều 22/11, thông tin từ Công an phường Tân Lợi (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), công an đang lấy lời khai ban đầu của những người liên quan trong vụ việc một người đàn ông tên A. đánh và đốt xe máy một người phụ nữ tên T. rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Hiện công an đang làm việc với chị T.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h30 cùng ngày, anh A. (32 tuổi, tạm trú phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột) gọi điện thoại hẹn chị T. (ngụ TP Buôn Ma Thuột) ra ngã tư Y Moan – Phan Chu Trinh (TP Buôn Ma thuột) để nói chuyện. Lúc này, chị T. điều khiển xe máy BKS: 47B1- 041.96 tới địa điểm trên. Tại đây, anh A. thấy chị T. chở theo con một người bạn nên hai bên xảy ra cự cãi.

Trong lúc cãi vã, anh A. đã đánh chị T., sau đó mở bình xăng xe máy của chị T. châm lửa đốt khiến chiếc xe bốc cháy dữ dội. Phát hiện vụ việc, người dân đã dùng bình chữa cháy để dập lửa, tuy nhiên chiếc xe máy đã bị thiêu rụi ngay sau đó.

Gia đình nạn nhân cho biết, anh A. và chị T. là vợ chồng đã có với nhau hai người con. Vào năm 2015, hai người đã ly hôn, mỗi bên nuôi một người con. Tuy nhiên, sau đó anh A. và chị T. lại dọn về chung sống với nhau (không kết hôn lại). Nhưng từ tháng 1/2017 đến nay, chị T. thấy hai vợ chồng không thể quay lại với nhau nên đã dọn ra ngoài ở riêng. Vào chiều ngày 22/11, anh A. gọi điện thoại cho chị T. nói chuyện thì xảy ra sự việc trên.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày