Chơi game bóng đá PES: Thú vui không thể thiếu với các tuyển thủ Việt Nam tại AFF Cup 2018

NHÂN VĂN, Theo Sport5.vn 14:14 02/12/2018

PES vẫn là trò chơi chiếm lĩnh vị thế độc tôn trong sở thích chơi game của các tuyển thủ Việt Nam kể cả khi các trò chơi trên điện thoại phát triển.

Xuân Trường xấu hổ tột độ vì thua trắng Quế Ngọc Hải khi đá PES. Nguồn: VFF.

Các tuyển thủ Việt Nam vẫn coi đá PES là lựa chọn hàng đầu trong nhóm các trò chơi khi thi đấu xa nhà. Hầu hết các thành viên trong đội tuyển đều thích thú với những trò chơi liên quan đến bóng đá, đặc biệt sau giờ tập luyện như tại AFF Cup 2018.

Những tuyển thủ thuộc hàng "sao số" trong trò chơi này có thể kể đến Xuân Trường, Quế Ngọc Hải, Công Phượng. Họ còn lôi kéo được một loạt các đồng đội khác chơi cùng, có thể kể tên Đức Huy, Hồng Duy, Tiến Dũng, Đức Chinh, Duy Mạnh, Văn Toàn. Đầu Sony Playstation 4 là vật dụng không thể thiếu trong các chuyến đi của đội tuyển Việt Nam. Người thường mang theo là hai chàng đội phó Xuân Trường hoặc Quế Ngọc Hải, hai tín đồ lớn nhất của trò chơi.

Quế Ngọc Hải thích Real Madrid, Xuân Trường hay dùng Liverpool, Hồng Duy thích Barcelona. Những tên tuổi lớn của bóng đá thế giới cũng đều được lựa chọn để so tài. Quế Ngọc Hải được đánh giá là "PES thủ" hay nhất của đội đang buồn bã vì chưa tìm thấy người đánh bại mình. AFF Cup 2018 là kỳ AFF Cup thứ 3 liên tiếp anh chưa tìm được đối thủ xứng tầm.

Từ đời HLV Hữu Thắng đến Park Hang-seo, các HLV trưởng đều cho phép các tuyển thủ được chơi điện tử để giải trí. Ở VCK U23 châu Á hay ASIAD 2018, HLV người Hàn Quốc đặt điều kiện các tuyển thủ chỉ được chơi khoảng 1 tiếng/ngày và vẫn cần đảm bảo giờ giấc khoa học để tập luyện và thi. Ở giải AFF Cup 2018 năm nay cùng không ngoại lệ.

Chơi game bóng đá PES: Thú vui không thể thiếu với các tuyển thủ Việt Nam tại AFF Cup 2018 - Ảnh 2.

Xuân Trường từng "củ hành" Bùi Tiến Dũng khi đá PES.

Chơi game bóng đá PES: Thú vui không thể thiếu với các tuyển thủ Việt Nam tại AFF Cup 2018 - Ảnh 3.

Nhưng vẫn chưa thể vượt qua được "cây đại thụ" ở đội tuyển Việt Nam mang tên Quế Ngọc Hải.

Bên cạnh đó, các thế hệ cầu thủ trên tuyển Việt Nam ngày càng trẻ trung hơn, họ tiếp cận dễ dàng hơn với công nghệ và trò chơi điện tử. Chính vì vậy, việc chơi game ngày càng nở rộ trong lòng đội bóng.

Những lứa cầu thủ từ 1993 trở về sau trở thành tín đồ trung thành với PES. Quế Ngọc Hải, Đức Chinh, Văn Hậu, Đình Trọng, Duy Mạnh, Văn Toàn, thủ môn Tiến Dũng,… đều rất ham mê. Quế Ngọc Hải, Xuân Trường còn tự đầu tư mua một bộ để chơi cho thoả thích tại CLB. Còn mới đây, trung vệ Bùi Tiến Dũng cũng được tặng một số PS4 và có thêm đạo cụ để cùng đồng đội tại CLB Viettel giải trí trong mỗi chuyến hành quân xa nhà.

Trò chơi điện tử là thú vui trong những ngày các tuyển thủ thi đấu xa nhà. Đó cũng là nơi các tuyển thủ có thể tìm về để giết thời gian, giải toả căng thẳng sau 1 ngày tập luyện mệt mỏi hay trước một trận đấu căng thẳng.

Tuyển thủ Việt Nam sướng hết cỡ khi chơi game trên Sony Playstation 4

Còn nhớ, trong cuốn tự truyện "Tôi tư duy nghĩa là tôi chơi bóng" của danh thủ Andrea Pirlo của đội tuyển Italia. Anh chia sẻ rằng trước trận chung kết World Cup 2006 anh không làm gì đặc biệt mà chỉ dành hàng giờ để ngồi chơi PES. Đến tối, anh ra sân thi đấu và cùng tuyển Italia giành chức vô địch thế giới lần thứ 4 trong lịch sử.

Chơi game cũng là cơ hội để các tuyển thủ Việt Nam gắn kết với nhau hơn. Với nhiều người, chơi game vẫn là điều xấu nhưng với các tuyển thủ họ vừa tiết chế vừa được sự kiểm soát từ BHL. Trò chơi điện tử trên máy Sony Playstation 4 nói chung vì thế là một trong những người bạn thân thiết, giúp đỡ nhiều về khâu tâm lý cho chính các chàng trai áo đỏ trong những lần tập trung cho một chiến dịch căng thẳng mà gần nhất là bán kết AFF Cup 2018.

Chơi game bóng đá PES: Thú vui không thể thiếu với các tuyển thủ Việt Nam tại AFF Cup 2018 - Ảnh 5.