Choáng với chi phí tang lễ Vua sòng bài Macau: Bia mộ và chôn cất 45 tỷ đồng, bảo quản di hài đến năm sau 150 tỷ đồng

Hy Li, Theo Nhịp sống việt 20:46 08/07/2020

Mặc dù số tiền này có thể không là vấn đề lớn với gia tộc họ Hà, tuy nhiên những con số trên thật sự là khoản chi phí rất cao đối với người bình thường.

Trưa ngày 26/5, Vua sòng bài Macau Hà Hồng Sân đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 98 sau thời gian dài chiến đấu với bệnh tật. Tang lễ của ông sẽ được diễn ra trong 3 ngày 8, 9, 10/7 tại nhà tang lễ Hồng Kông. Theo kế hoạch, trong năm 2021, Hà Hồng Sân sẽ được người nhà đưa đi an nghỉ tại nghĩa trang Chiêu Viễn, cũng là nơi chôn cất bố mẹ của ông.

Trước đó, ngày 7/7, đại diện gia đình Vua sòng bài Macau đã công khai danh tính của hơn 100 thành viên trong ban tổ chức tang lễ này. Họ đều là những tên tuổi nổi tiếng trong giới kinh doanh và quan chức cấp cao tại Hồng Kông và Macau, chẳng hạn như Cựu Đặc khu trưởng Hồng Kông Đổng Kiến Hoa, Cựu Đặc khu trưởng Hồng Kông, Cựu Đặc khu trưởng Macau Hà Hậu Hoa, tỷ phú Lý Gia Thành, nhà sáng lập Tập đoàn Nhà đất Henderson Lý Triệu Cơ, Chủ tịch Hội đồng của Đại học Hồng Kông Lý Quốc Chương,...

Choáng với chi phí tang lễ Vua sòng bài Macau: Bia mộ và chôn cất 45 tỷ đồng, bảo quản di hài đến năm sau 150 tỷ đồng - Ảnh 1.

Sảnh tang lễ Vua sòng bài Macau.

Theo kế hoạch, ngày 10/7, nghi thức nhập quan sẽ được tiến hành. Quan tài của Vua sòng bài Macau theo phong cách Trung Hoa truyền thống, được làm bằng gỗ Trinh Nam quý hiếm, trị giá 8 triệu đô la Hồng Kông (gần 24 tỷ VND).

Tang lễ của Vua sòng bài Macau sử dụng hơn 10.000 đóa hoa tươi các loại nhập từ Hà Lan như hoa hồng trắng, hoa hồng đỏ, hoa lan, cẩm tú cầu,... Ước tính chi phí phần hoa tang lên đến 2 triệu đô la Hồng Kông (khoảng 6 tỷ VND).

Thêm vào đó, tấm bia mộ bằng đá hoa cương đặc biệt và chi phí chôn cất đã gần 15 triệu đô la Hồng Kông (gần 45 tỷ VND).

Gia tộc không chôn cất Vua sòng bài Macau Hà Hồng Sân ngay sau tang lễ mà đợi đến ngày tốt trong năm sau. Chi phí bảo quản di hài của ông trong khoảng thời gian đó dự kiến hơn 50 triệu đô la Hồng Kông (gần 150 tỷ VND).

Nguồn: HK01, HK ON