"Choáng" với cảnh siêu thị ở Hà Nội kín đặc người ngày cuối năm, khách trèo lên cả kệ hàng để mua sắm

Minh Nhân, Theo Trí Thức Trẻ 01:10 01/02/2019

26 Tết, nhiều trung tâm thương mại lớn ở Hà Nội bắt đầu xuất hiện tình trạng đông đúc. Biển người cùng đổ về khiến mọi ngóc ngách gần như chật cứng, khách thậm chí trèo lên cả kệ hàng để chọn hộp bánh ưng ý.

Choáng với cảnh siêu thị ở Hà Nội kín đặc người ngày cuối năm, khách trèo lên cả kệ hàng để mua sắm - Ảnh 1.

Tối 26 Tết (31/1), nhiều trung tâm thương mại lớn tại Hà Nội đón lượng lớn người dân tới mua sắm chuẩn bị đón Tết. Lối cầu thang cuốn lên tầng 2 gần như ùn tắc.

Choáng với cảnh siêu thị ở Hà Nội kín đặc người ngày cuối năm, khách trèo lên cả kệ hàng để mua sắm - Ảnh 2.

Khu vực quầy bán đồ uống, bánh kẹo, mứt Tết, khu vực bia rượu hay thời trang... đều khiến người dân vây quanh. Một trong số họ cho biết, do mới được nhận lương nên hoan hỉ tranh thủ sắm Tết.

Choáng với cảnh siêu thị ở Hà Nội kín đặc người ngày cuối năm, khách trèo lên cả kệ hàng để mua sắm - Ảnh 3.

Bên trong khu mua sắm không hề thừa chỗ trống nào. Tình cảnh ùn tắc khiến nhiều người nhăn mặt khó chịu. Dù đã tính toán đến siêu thị từ sớm, nhưng chị Hương (quận Cầu Giấy) vẫn không thể thoát được cảnh chen chúc bên trong. "Tôi đến từ 18h nhưng đã rất đông người. Hôm nay cả 2 vợ chồng đều mới nhận được lương và thưởng Tết nên chúng tôi đi mua sắm, ít hôm nữa bận bịu sợ lại không có thời gian".

Choáng với cảnh siêu thị ở Hà Nội kín đặc người ngày cuối năm, khách trèo lên cả kệ hàng để mua sắm - Ảnh 4.

Theo ghi nhận của chúng tôi, sản phẩm "cháy hàng" nhanh nhất dịp Tết vẫn luôn là bánh kẹo. Nhiều người dù cố gắng nhưng cũng không thể len vào phía trong, phải ngậm ngùi chờ đến lượt mình.

Choáng với cảnh siêu thị ở Hà Nội kín đặc người ngày cuối năm, khách trèo lên cả kệ hàng để mua sắm - Ảnh 5.

Một gian kẹo ngọt bắt đầu có dấu hiệu bị "tẩu tán" nhanh chóng.

Hạt hướng dương, bánh quy,... cũng dần thưa thớt trên kệ hàng. 

Choáng với cảnh siêu thị ở Hà Nội kín đặc người ngày cuối năm, khách trèo lên cả kệ hàng để mua sắm - Ảnh 7.

Nhân viên tại siêu thị được huy động toàn lực, thay phiên khuân hàng từ kho cung ứng cho khách hàng.

Tại nhiều gian, một bên người dân tích cực lựa đồ, bên kia nhân viên siêu thị "tiếp ứng" đồ lên kệ. 

Choáng với cảnh siêu thị ở Hà Nội kín đặc người ngày cuối năm, khách trèo lên cả kệ hàng để mua sắm - Ảnh 9.

Một khách hàng trèo hẳn lên kệ hàng để chọn được hộp bánh ưng ý.

Choáng với cảnh siêu thị ở Hà Nội kín đặc người ngày cuối năm, khách trèo lên cả kệ hàng để mua sắm - Ảnh 10.

Để di chuyển giữa "biển người", cách tốt nhất là khuân giỏ hàng lên vai thay vì cầm tay như bình thường.

Choáng với cảnh siêu thị ở Hà Nội kín đặc người ngày cuối năm, khách trèo lên cả kệ hàng để mua sắm - Ảnh 11.

Nhiều chị em nhanh tay lựa những trái táo ngon nhất.

Choáng với cảnh siêu thị ở Hà Nội kín đặc người ngày cuối năm, khách trèo lên cả kệ hàng để mua sắm - Ảnh 12.

Tại gian hàng bánh kẹo, chị em cũng xếp hàng lần lượt lấy túi "hốt" kẹo đem đi cân.

Choáng với cảnh siêu thị ở Hà Nội kín đặc người ngày cuối năm, khách trèo lên cả kệ hàng để mua sắm - Ảnh 13.

Một trong những nỗi ám ảnh đi siêu thị ngày Tết chính là khâu thanh toán. Gần 50 quầy phục vụ được bố trí tại đây nhưng xem ra, khách hàng vẫn phải mất 15-20 phút xếp hàng.

Nhiều khách hàng thậm chí phải ôm đồ trên tay vì xe kéo không còn chỗ trống.

Choáng với cảnh siêu thị ở Hà Nội kín đặc người ngày cuối năm, khách trèo lên cả kệ hàng để mua sắm - Ảnh 15.

Nam thanh niên tranh thủ chơi game trong khi chờ xếp hàng thanh toán.

Choáng với cảnh siêu thị ở Hà Nội kín đặc người ngày cuối năm, khách trèo lên cả kệ hàng để mua sắm - Ảnh 16.

Chen chúc giữa dòng người sắm Tết, nhiều người khá mệt mỏi.

Đợt siêu giảm giá cuối năm thu hút đông đảo sự quan tâm của người dân. Chỉ còn ít ngày nữa thôi bước sang năm mới Kỷ Hợi, ai cũng mong muốn mọi sự đủ đầy cho gia đình và người thân.

Choáng với cảnh siêu thị ở Hà Nội kín đặc người ngày cuối năm, khách trèo lên cả kệ hàng để mua sắm - Ảnh 18.

Mua sắm cuối năm dù hơi mệt mỏi vì phải chen chúc, nhưng cũng là dấu hiệu của sự háo hức, mong chờ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày