Choáng với cách học sinh Hàn Quốc xả hơi sau thi ĐH: Kẻ đua nhau vứt luôn sách vở ở cổng trường, người vào thẩm mỹ viện "đập mặt đổi đời"

Hero, Theo Helino 00:11 15/11/2019

Cách học sinh Hàn Quốc xả stress sau thi khiến nhiều người không khỏi giật mình!

Ngày 15/11, 595.000 học sinh lớp 12 ở Hàn Quốc chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học (còn gọi là CSAT hay Suneung). Trong vòng 8 tiếng, các sĩ tử sẽ thực hiện bài thi các môn Hàn ngữ, Toán, Tiếng Anh, Lịch sử, Khoa học (tự chọn Khoa học Tự nhiên hoặc Khoa học Xã hội), Ngoại ngữ 2. Điểm số của những bài thi này sẽ quyết định các bạn trẻ có cơ hội giành được tấm vé học tập tại những trường đại học danh tiếng hay không.

Chính vì áp lực, sự cạnh tranh khốc liệt kỳ thi Suneung đem lại, mỗi học sinh Hàn Quốc đều lên danh sách những việc muốn làm sau khi thi để "xõa", giải tỏa căng thẳng phải chịu sau 12 năm đèn sách. 

Lấy hết sách vở vứt ngay tại cổng trường

Dù sao cũng đã thi xong rồi, ăn chơi cái đã! - Đó là tâm lý chung của đa số học sinh lớp 12 thời điểm này. 5 môn thi, 12 năm ăn học, kết thúc ngày hôm qua cũng chính là lúc họ được phép tạm thời thả lỏng bản thân sau cả một quãng thời gian dài căng như dây đàn. Chưa cần biết kết quả sẽ ra sao, thế nhưng giờ đã đến lúc họ tự thưởng cho bản thân mình vì đã cố gắng không ngừng nghỉ trên con đường học tập.

Không bỏ phí 1 phút giây nào, ngay từ tối hôm qua, các nam thanh nữ tú Hàn Quốc đã lập tức lên kế hoạch "quẩy" tới bến cùng bạn bè, người thân. Rất nhiều hoạt động thường niên mà học sinh nước này vẫn làm như chở sách vở đi bán, đi ăn uống, hát kara...

Choáng với cách học sinh Hàn Quốc xả hơi sau thi ĐH: Kẻ đua nhau vứt luôn sách vở ở cổng trường, người vào thẩm mỹ viện đập mặt đổi đời - Ảnh 1.

Những đống sách vở khổng lồ của học sinh được tập trung lại 1 chỗ. Ảnh: FN News.

Lao đầu vào các thẩm mỹ viện

Đứng đầu trong danh sách này của nhiều học sinh chính là phẫu thuật thẩm mỹ. Đây được coi là "phần thưởng" các sĩ tử dành cho bản thân sau khoảng thời gian dài chuẩn bị cho kỳ thi khốc liệt. Đây chắc chắn là thời điểm tốt nhất để lựa chọn phẫu thuật thẩm mỹ, vì thời gian nghỉ hè của học sinh kéo dài từ 2 - 3 tháng, cho đến khi học kỳ đại học bắt đầu. Thời gian này đủ để phục hồi hoàn toàn cho những ca phẫu thuật nâng cấp ngoại hình.

Rất nhiều học sinh Hàn Quốc sẽ tiếp tục xếp hàng đi phẫu thuật thẩm mỹ như một cách đồng viên cho sự cố gắng học tập suốt những năm qua . Tại một đất nước vốn là cái nôi của chỉnh sửa nhan sắc như Hàn Quốc, điều này chẳng có gì là lạ khi ai ai cũng có phần ám ảnh về dung mạo của mình.

Việc sở hữu chiếc mũi cao, đôi mắt hai mí to tròn, đôi môi mọng hợp trend sẽ góp phần khá lớn ảnh hưởng tới tương lai phía trước. Phẫu thuật thẩm mỹ cũng được coi như lời tạm biệt “oách” nhất mà học sinh Hàn Quốc muốn gửi tới những năm tháng mài quần trên ghế gỗ, nín thở trước mỗi đợt thi đánh giá năng lực và chịu sự kìm kẹp của vô vàn “luật nổi” lẫn “luật ngầm" chốn học đường.

Theo Koreatimes, một phòng khám ở Seocho-dong (Seoul, Hàn Quốc) tung ra đợt khuyến mãi kéo dài đến ngày 31/12 cho các học sinh năm cuối cấp 3 (những người chiếm đa số trong kỳ thi tuyển quốc gia), những sĩ tử thi lại và cả người đã vượt qua kỳ thi trước đây. Phòng khám này giảm giá 35-48% cho các ca phẫu thuật ở mắt, giảm chi phí phẫu thuật mũi từ một triệu won (hơn 20 triệu đồng) xuống còn 590.000 won (khoảng 12 triệu đồng) và giảm giá 49% cho điều trị mụn trứng cá.

Choáng với cách học sinh Hàn Quốc xả hơi sau thi ĐH: Kẻ đua nhau vứt luôn sách vở ở cổng trường, người vào thẩm mỹ viện đập mặt đổi đời - Ảnh 3.

Một nữ sinh kiểm tra tình trạng mặt trước khi làm phẫu thuật thẩm mỹ. Ảnh: Unsplash.

Mua sắm ăn chơi "tới bến"

Ngoài phẫu thuật thẩm mỹ, các sĩ tử Hàn Quốc cũng sẽ được bố mẹ tặng nhiều món quà khích lệ khác như: Điện thoại, đồ điện tử, quần áo mới. Các doanh nghiệp cũng sẽ không bỏ lỡ dịp này để tung ra những đợt khuyến mại dành riêng cho sĩ tử. Chính vì vậy mà vào sau kỳ thi đại học, nếu đi đến công viên giải trí, sauna tại Hàn thì các bạn sẽ gặp rất nhiều các bạn học sinh lớp 12.

Vừa thi xong nhóm bạn nam đã rủ nhau đi đánh chén sau tháng ngày stress.

Các nữ sinh thì rủ nhau đi mua sắm.

Choáng với cách học sinh Hàn Quốc xả hơi sau thi ĐH: Kẻ đua nhau vứt luôn sách vở ở cổng trường, người vào thẩm mỹ viện đập mặt đổi đời - Ảnh 7.

"Xong rồi, quẩy thôi!". Ảnh: Instagram.