Choáng ngợp thư viện trường ĐH 57 tỷ, rộng 20.000 m2 được xây theo phong cách thuỷ cung

Mây, Theo Tổ Quốc 10:34 24/12/2018

Đây được đánh giá là một trong những thư viện có kiến trúc độc đáo và thuộc hàng lớn bậc nhất Trung Quốc.

Thư viện trường thường được ví von là trái tim tri thức của một trường Đại học. Đây là nơi cung cấp tri thức hiệu quả nhất cho giảng viên và sinh viên. Thư viện lưu trữ và bổ sung, cập nhật những thông tin, giáo trình, tài liệu tham khảo, các tư liệu điện tử,… phục vụ cho hoạt động tìm kiếm tài liệu, nghiên cứu khoa học của sinh viên; mở rộng điều kiện học tập cho sinh viên cả về không gian, thời gian.

Rất nhiều trường Đại học trên thế giới trở nên nổi tiếng và được biết đến nhờ sở hữu những thư viện hoành tráng, độc đáo. Nói không ngoa, có một số lượng không nhỏ các sinh viên cân nhắc chọn trường dựa trên yếu tố thư viện, bởi rõ ràng đây sẽ là nơi ảnh hưởng trực tiếp đến công tác nghiên cứu chuyên sâu sau này của mỗi người.

Gần đây, Đại học Tài chính Thành Công ở thành phố Trịnh Châu tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã gây được chú ý đối với đông đảo sinh viên trong nước khi cải tạo thành công và cho ra mắt một thư viện trường mới toanh tuyệt đẹp. Ngoài việc sở hữu hàng triệu đầu sách lớn nhỏ thì kiến trúc độc đáo là một phần không thể thiếu khi nhắc đến thư viện của trường này. Đặc biệt nhất phải kể đến con đường sách được xây dựng như thuỷ cung và những bức tường sách nhiều màu sắc vô cùng độc đáo phía trong thư viện.

Choáng ngợp thư viện trường ĐH 57 tỷ, rộng 20.000 m2 được xây theo phong cách thuỷ cung - Ảnh 1.

"Thuỷ cung" sách phía trong thư viện trường Đại học Tài chính Thành Công

Choáng ngợp thư viện trường ĐH 57 tỷ, rộng 20.000 m2 được xây theo phong cách thuỷ cung - Ảnh 2.

Những bức tường ngăn cách bằng hàng nghìn cuốn sách cũng là nét độc đáo của thư viện này

Bắt đầu lên kế hoạch cải tạo sửa chữa từ năm 2017, trường Đại học Tài chính Thành Công đã mạnh tay chi đến 17 triệu Nhân dân tệ (khoảng hơn 57 tỷ VNĐ) để "lột xác" cho thư viện trường. Được biết, tổng diện tích của thư viện này lên đến 20.000 m vuông, chứa đựng hơn 15 triệu đầu sách giấy, 7 triệu đầu sách điện tử với 609 chủng sách ngoại văn khác nhau. Thư viện và các dịch vụ phía trong sẽ mở cửa 24/24 để phục vụ nhu cầu của tất cả sinh viên trường.

Theo tính toán, thư viện Đại học Tài chính Thành Công sẽ đón tiếp khoảng 5000 lượt sinh viên mỗi ngày. Một năm trường dự kiến mở cửa thư viện 260 ngày, đẩy tổng lượt khách ra vào lên đến khoảng hơn 1,3 triệu lượt mỗi năm.

Hãy cùng chiêm ngưỡng thêm kiến trúc và sự hoàng tráng của thư viện này qua những hình ảnh dưới đây nhé!

Choáng ngợp thư viện trường ĐH 57 tỷ, rộng 20.000 m2 được xây theo phong cách thuỷ cung - Ảnh 3.
Choáng ngợp thư viện trường ĐH 57 tỷ, rộng 20.000 m2 được xây theo phong cách thuỷ cung - Ảnh 4.

Thư viện chứa đựng hơn 15 triệu đầu sách giấy, 7 triệu đầu sách điện tử với 609 chủng sách ngoại văn khác nhau

Choáng ngợp thư viện trường ĐH 57 tỷ, rộng 20.000 m2 được xây theo phong cách thuỷ cung - Ảnh 5.
Choáng ngợp thư viện trường ĐH 57 tỷ, rộng 20.000 m2 được xây theo phong cách thuỷ cung - Ảnh 6.
Choáng ngợp thư viện trường ĐH 57 tỷ, rộng 20.000 m2 được xây theo phong cách thuỷ cung - Ảnh 7.

Cổng điện tử vô cùng hiện đại ở lối ra vào

Choáng ngợp thư viện trường ĐH 57 tỷ, rộng 20.000 m2 được xây theo phong cách thuỷ cung - Ảnh 8.
Choáng ngợp thư viện trường ĐH 57 tỷ, rộng 20.000 m2 được xây theo phong cách thuỷ cung - Ảnh 9.
Choáng ngợp thư viện trường ĐH 57 tỷ, rộng 20.000 m2 được xây theo phong cách thuỷ cung - Ảnh 10.

Thư viện có diện tích lên đến 20.000m vuông

Choáng ngợp thư viện trường ĐH 57 tỷ, rộng 20.000 m2 được xây theo phong cách thuỷ cung - Ảnh 11.
Choáng ngợp thư viện trường ĐH 57 tỷ, rộng 20.000 m2 được xây theo phong cách thuỷ cung - Ảnh 12.
Choáng ngợp thư viện trường ĐH 57 tỷ, rộng 20.000 m2 được xây theo phong cách thuỷ cung - Ảnh 13.

Những khu vực nghỉ ngơi thoải mái và sang chảnh phía trong thư viện