Cho gà nhà solo: SM "ém hàng" cả năm trời, YG "đẩy ra đời" từ sớm

CCN, Theo Trí Thức Trẻ 10:38 09/09/2016

Cách thức quảng bá cho gà nhà của 2 ông lớn SM và YG đã được Kpop fan đem lên bàn cân so sánh.

Gần đây, chủ đề về việc cho các thành viên idolgroup ra mắt solo của SM và YG đã gây tranh cãi trong cộng đồng Kpop fan. Cách làm việc khác biệt giữa hai "ông trùm" Kpop nhận được nhiều sự chú ý và bình luận của người hâm mộ.

Ai cũng biết rằng các nhóm nhạc của SM thường phải hoạt động trong thời gian dài sau khi ra mắt để đạt được độ ổn định về sự nổi tiếng, doanh số hay lực lượng fandom. Sau đó, các thành viên trong nhóm mới được công ty cho ra mắt riêng với tư cách là nghệ sỹ solo. Sau 8 năm chinh chiến cùng SNSD, Taeyeon mới được ra mắt cùng "I". Sau gần 10 năm hoạt động cùng Super Junior, giọng ca chính Kyuhyun cũng mới được công ty cho ra mắt với "At Gwanghwamun". Tương tự như vậy, Jonghyun (SHINee) cũng phải chờ 7 năm mới được phát hành "đứa con tinh thần" đầu tiên của anh.

Cho gà nhà solo: SM ém hàng cả năm trời, YG đẩy ra đời từ sớm - Ảnh 1.

Cho gà nhà solo: SM ém hàng cả năm trời, YG đẩy ra đời từ sớm - Ảnh 2.

Cho gà nhà solo: SM ém hàng cả năm trời, YG đẩy ra đời từ sớm - Ảnh 3.

Taeyeon (SNSD), Kyuhyun (Super Junior) và Jonghyun (SHINee) đã phải chờ đợi rất lâu mới được công ty cho ra mắt solo

Ngược lại hoàn toàn với SM, YG có chiến lược khác hẳn dành cho gà nhà của mình. Thông thường, các thành viên idolgroup của "bố Yang" sẽ được ra mắt solo từ rất sớm. Minh chứng gần đây nhất chính Bobby (iKON) và Mino (WINNER). Trước đó có thể kể đến G-Dragon và Taeyang (Big Bang) hay Park Bom và CL (2NE1). Trừ "tường thành" Big Bang hay 2NE1, việc "bố Yang" quá ưu tiên cho những thành viên nổi bật trong các nhóm mới của công ty đã vô hình dẫn đến việc gây khó chịu cho fan của những người còn lại trong nhóm.

Cho gà nhà solo: SM ém hàng cả năm trời, YG đẩy ra đời từ sớm - Ảnh 4.

Bobby (iKON) và Mino (WINNER)

Cho gà nhà solo: SM ém hàng cả năm trời, YG đẩy ra đời từ sớm - Ảnh 5.

G-Dragon (Big Bang)

Cho gà nhà solo: SM ém hàng cả năm trời, YG đẩy ra đời từ sớm - Ảnh 6.

Taeyang (Big Bang)

Cho gà nhà solo: SM ém hàng cả năm trời, YG đẩy ra đời từ sớm - Ảnh 7.

CL (2NE1)

Cho gà nhà solo: SM ém hàng cả năm trời, YG đẩy ra đời từ sớm - Ảnh 8.

… hay Park Bom là những nghệ sỹ được YG "đẩy ra đời" từ rất sớm

Dưới đây là một số ý kiến khác nhau của netizen khi tranh cãi về vấn đề này:

- "Theo tôi thì việc SM chờ một khoảng thời gian lâu trước khi cho gà nhà ra mắt solo thành ra lại ổn hơn. Nhạc của YG thường được công chúng yêu thích hơn, còn của SM thì hơi mang tính thử nghiệm."

- "Tôi mong các giọng hát chính của EXO có nhiều hoạt động solo hơn, ý tôi là việc hát OST vẫn chưa đủ.Tôi nghĩ SM sẽ không cho các thành viên solo đến khi mà nhóm thật sự có chỗ đứng trong nền công nghiệp âm nhạc. Chưa kể là SM lại không mạnh ở mảng nhạc số, do vậy làm việc nhóm vẫn là cách tốt hơn để kiếm tiền…"

- "Tôi nhớ khi mà SM cho Henry ra mắt solo sau gần 1 thập kỉ vào năm 2013, mọi người đã rất sốc hahaha. Tôi mừng là sau đó họ đã cho nhiều nghệ sỹ ra mắt hơn, tôi ước là họ làm điều này sớm hơn, đặc biệt là với những nhóm đông vì không phải ai cũng được tỏa sáng trong các ca khúc chung."

- "YG thường tập trung vào cá nhân hơn. Điều đó cũng dẫn đến việc nhiều người nghĩ rằng YG tạo ra một nhóm chỉ để quảng bá cho 1 thành viên. SM thì tập trung vào nhóm nhiều hơn. Nhưng nó cũng sẽ khiến 1 vài người không thể bứt phá lên được. Tôi mong là họ có thể cân bằng được chuyện này."

- "SM đã phí tiền vào màn ra mắt thất bại của Luna rồi. Nhưng tôi vẫn kiên nhẫn chờ màn solo của D.O., Lay, Baekhyun và Kai."

- "SM dành rất nhiều công sức trong việc xây dựng hình ảnh cho các tân binh của mình. Do vậy họ cần có thời gian để đưa nhóm lên hàng top của Kpop. Còn YG thì đầu tư để đưa gà nhà thành công ngay từ lúc mới ra mắt. Sau khi nhóm nổi tiếng sẽ cho từng thành viên solo với các dự án riêng.

Nếu tính lâu dài thì kế hoạch của SM ổn hơn. Các nghệ sỹ của SM cũng được quảng bá nhiều hơn YG. Ngoài ra SM cũng đảm bảo rằng các thành viên trong 1 nhóm đều sẽ được quảng bá vào thời điểm nào đó. Trong khi đó, YG lại chỉ tập trung vào một vài người duy nhất, và điều này tất nhiên sẽ dẫn đến "chiến tranh" giữa các fan. Đem kế hoạch của YG mà áp dụng lên SM thì chẳng bao giờ "chạy" được."

- "SM như kiểu JYP ý. Nhưng ít nhất là JYP còn để gà nhà ra mắt album tiếng Hàn / Nhật và để họ diễn xuất nhiều chừng nào tốt chừng đó."

- "Tôi thích việc các nghệ sỹ được ra mắt sớm hơn. Điều này giúp cho việc xây dựng hình ảnh cá nhân cho mỗi thành viên, nó sẽ giúp khán giả biết thêm được nhiều khía cạnh của thành viên đó hơn là những gì chung chung khi hoạt động trong cùng một nhóm. Như vậy sẽ có nhiều cơ hội cho các thành viên để tạo dựng thương hiệu cho chính mình."

- "Nhiều bình luận nói là YG thiên vị và nếu định hướng lâu dài, nghệ sỹ SM sẽ nổi tiếng hơn. Nhưng thử nhìn vào các thần tượng thế hệ trước ở các công ty này đi. Tôi không thể nào không nghĩ là nghệ sỹ của YG nổi tiếng hơn nhiều. Ý tôi là SM chỉ có Taeyeon của SNSD (Jessica cũng thành công nhưng cô ấy rời nhóm rồi), còn các thành viên Suju và TVXQ, hay Taemin thì không được như vậy. Trong khi đó các nghệ sỹ của YG, bao gồm tất cả thành viên Big Bang, Tablo, PSY, CL và Dara ở mảng giải trí, Bom thì ở ẩn rồi nên không nói, hay thậm chí là các nhà sản xuất vẫn được nhiều người biết đến."

Nguồn tham khảo: OH