Chờ đón lễ hội văn hóa bia Bỉ lớn nhất trong năm tại Hà Nội

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 15/03/2018

Vào ngày 30/3/2018, tại American Club số 21 Hai Bà Trưng, Hiệp hội các doanh nghiệp thương mại Bỉ - Luxembourg tại Việt Nam (Beluxcham) dưới sự hỗ trợ của Đại sứ quán Bỉ sẽ tổ chức lễ hội văn hóa bia Bỉ lần thứ 4 tại Hà Nội.

Đây được xem là lễ hội được trông chờ nhất trong năm của những người yêu văn hóa bia Bỉ.

Chờ đón lễ hội văn hóa bia Bỉ lớn nhất trong năm tại Hà Nội - Ảnh 1.

Belgian Beer Festival

Văn hoá bia Bỉ - di sản văn hóa thế giới

Bia là một loại đồ uống được ưa chuộng bậc nhất trên thế giới, với những người sành bia thì các dòng bia đến từ Vương quốc Bỉ sẽ được lựa chọn đầu tiên. Đối với người dân quốc gia này, bia không chỉ đơn thuần là thức uống mà còn là một phần tất yếu của cuộc sống, văn hoá và truyền thống của Bỉ.

Bỉ lại nổi tiếng với hơn 2.500 loại bia từ 120 nhà máy bia khác nhau. Bia Bỉ không được sản xuất bằng nguyên liệu chính yếu là lúa mạch mà còn từ các loại quả, cỏ, cây tùy theo từng vùng miền. Mỗi loại bia được pha chế theo những công thức riêng, với vô số màu sắc và vị đậm nhạt khác biệt. Uống bia Bỉ, không chỉ đơn thuần là thưởng thức một trong những loại bia ngon nhất, mà bạn đã chạm môi vào một phần của di sản văn hóa phi vật thể thế giới.

Chờ đón lễ hội văn hóa bia Bỉ lớn nhất trong năm tại Hà Nội - Ảnh 2.

UNESCO công nhận văn hóa bia Bỉ là di sản văn hóa thế giới vào tháng 4/2014.

Lễ hội bia đúng nghĩa

Ai cũng có thể uống bia, nhưng sẽ thông minh hơn nếu bạn biết thưởng thức nó.

Bia Bỉ được biết đến trên toàn thế giới bởi sự phức tạp, chất lượng và sự cầu kì khi uống. Nếu chọn được chủng loại bia thì phải có ly uống bia phù hợp. Chỉ cần nhìn ly uống bia, người Bỉ có thể biết ngay bạn đang uống loại bia nào. Có khoảng hơn 200 loại ly uống bia khác nhau. Cách uống bia của người Bỉ cũng khác với văn hóa “dzô dzô” của người Việt. Họ hớp từng ngụm nhỏ như cách uống rượu vang để thưởng thức cái hương vị tinh tế nhất của men bia và bao giờ cuối chai bia họ cũng chừa một chút, không phải để làm sang, mà theo họ phần cuối cùng của chai bia Bỉ cũng còn cặn lắng của men bia làm cho bia không còn ngon nữa.

Chờ đón lễ hội văn hóa bia Bỉ lớn nhất trong năm tại Hà Nội - Ảnh 3.

Lễ hội văn hóa bia Bỉ (Belgian Beer Festival - BBF) lần đầu được tổ chức tại Hà Nội vào năm 2014, từ ý tưởng của Đại sứ Bỉ tại Việt Nam. Từ năm 2015 tới năm 2017, sự kiện mang đậm nét văn hóa của quốc gia này tiếp tục được tổ chức ở TP HCM vào tháng 4 và Hà Nội vào tháng 10.

Sắp tới đây, vào ngày 30 tháng 3 năm 2018, Beluxcham sẽ mang nền văn hoá bia trù phú của nước Bỉ đến Hà Nội, sự kiện đã thành công với gần 1.500 người tham dự ở Hà Nội 2015. Với sự kiện lần này, các bạn sành bia sẽ được thưởng thức 85 loại bia ngon nhất của Bỉ trong các loại ly khác nhau như Wesvleteren 12, ST Benardus 12, Chimay, Leffe, Rochefort 10, Pawel Kwak… Phụ nữ có thể chọn một ly bia hương trái cây nhẹ nhàng, “bia monk” với hương vị đậm đà hơn thì phù hợp cho các quý ông mạnh mẽ.

Mỗi loại bia sẽ được phục vụ trong một loại ly khác nhau để đảm bảo truyền tải hương vị đến thực khách một cách hoàn hảo nhất. Cạnh đó, khách tham gia trải nghiệm còn được chiêu đãi nhiều món ăn truyền thống của Bỉ và đắm mình trong đêm nhạc EDM sôi động cùng DJ Thảo Bebe và DJ Bruno.

Chờ đón lễ hội văn hóa bia Bỉ lớn nhất trong năm tại Hà Nội - Ảnh 4.

Hẹn gặp bạn tại lễ hội văn hóa bia Bỉ từ 18h-23h ngày 30/3/2018 tại American Club, 21 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hà Nội.

Đặt vé bằng cách:

Mua online tại đây.

Hoặc mua trực tiếp:

Theo Hotline Top Chef: 098 898 1713/ 098 702 8927. Giao hàng miễn phí khi đặt từ 5 vé.

Mua trực tiếp tại nhà hàng cao cấp Top Chef, số 162A Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội / Top Chef Express, tòa nhà PVI, 168 Trần Nhân Tông, Cầu Giấy, Hà Nội.

Giá vé:

Khi mua trước ngày 30/3/2018: 300.000đ.

Khi mua tại lễ hội: 400.000đ.

Tham khảo thông tin chi tiết tại: https://www.belgiumbeerfestival.com/.