Chở bạn gái không gương bị chặn lại còn gọi người thân tới tấn công khiến 2 CSGT bị thương

Minh Tuệ - Công Phong, Theo Tổ Quốc 22:06 27/03/2019

Mạnh điều khiển xe máy không gương, không BKS chở theo 1 cô gái trên đường thì bị tổ công tác chặn lại kiểm tra. Sau khi lớn tiếng chửi bới, Mạnh còn gọi cho 1 số người thân mang gậy sắt tới tấn công khiến 2 CSGT bị thương.

Ngày 27/3, Công an TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai cho hay, đang củng cố hồ sơ xử lý với Hồ Lương Tuấn (20 tuổi) và Hồ Văn Mạnh (28 tuổi, cùng ngụ tỉnh Long An, trú tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Chở bạn gái không gương bị chặn lại còn gọi người thân tới tấn công khiến 2 CSGT bị thương - Ảnh 1.

Hình cắt từ clip vụ việc.

Theo đó, khoảng 9h45 cùng ngày, tổ tuần tra thuộc Đội CSGT TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai gồm: thiếu tá Nguyễn Xuân Toàn, Đại úy Phạm Văn Hoàn và Thượng úy Nguyễn Văn Đông đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường Nguyễn Ái Quốc, đoạn gần Bến xe Biên Hòa, KP.3, phường Quang Vinh, TP.Biên Hoà.

Lúc này, tổ tuần tra phát hiện Mạnh đi xe máy chở theo 1 cô gái không gắn gương chiếu hậu, xe không BKS nên đã ra hiệu lệnh dừng xe. Khi Mạnh vừa xuống xe thì lớn tiếng thách thức chửi bới lực lượng CSGT. Sau đó, Mạnh lấy ĐTDĐ gọi điện cho người thân ra hỗ trợ.

Chở bạn gái không gương bị chặn lại còn gọi người thân tới tấn công khiến 2 CSGT bị thương - Ảnh 2.

Chiếc xe máy của Mạnh.

Ít phút sau, Tuấn và một số người thân của Mạnh có mặt tại đây. Nhóm của Mạnh chửi bới tổ công tác. Mạnh xông vào dùng tay đánh vào mặt Thượng uý Đông và dùng gậy sắt tấn công một số công an. Riêng Tuấn dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu Đại uý Hoàn gây thương tích. Sự việc được báo cho Công an tỉnh Đồng Nai.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát 113 và Công an tỉnh đã có mặt khống chế đưa các đối tượng về trụ sở làm việc. Tang vật thu giữ là cây gậy sắt dài hơn 1m.  Qua khai báo, bước đầu các đối tượng thừa nhận hành vi như trên.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày