Chịu chứng đau nửa đầu, thị lực kém từ năm 9 tuổi, cô gái người Mỹ không ngờ mình có thể bị liệt nếu không chữa trị kịp thời

Gà, Theo Helino 11:48 02/07/2019

Từ khi còn nhỏ, Christina Giuffrida đã phải đối mặt với những cơn đau đầu kinh niên, nhưng cô không hề nghĩ rằng, trong não của mình lúc đó đang có một khối u.

Christina Giuffrida (19 tuổi) hiện đang sống tại tiểu bang Yonkers, New York (Mỹ). Ngay từ khi còn nhỏ, Christina đã gặp phải chứng đau nửa đầu, thị lực của cô cũng kém hơn những người bạn cùng trang lứa nên phải đeo kính từ năm 9 tuổi.

Tới khi bước vào tuổi 15, Christina thường gặp phải những triệu chứng dị ứng, kèm theo các cơn đau họng rất khó chịu. Bên cạnh đó, bố mẹ Christina cũng nhận thấy con gái mình thường nghiêng đầu sang phải khi bước đi và gặp khó khăn khi nghe mọi người nói chuyện với âm lượng bình thường. Sau đó, họ đưa Christina đi khám và bác sĩ chỉ chẩn đoán cô đang gặp vấn đề với thị lực.

Christina Giuffrida (19 tuổi)

Mọi chuyện bắt đầu tồi tệ hơn khi Christina 19 tuổi, cô thức dậy vào một buổi sáng với tình trạng họng tê rát, đau nhức khủng khiếp đến nỗi không thể nuốt được bất kỳ món ăn gì. Lần này, Christina đi khám và bác sĩ chẩn đoán cô đang bị nhiễm trùng tai. Bác sĩ vệ sinh tai cho Christina và kê một đơn thuốc cho cô về nhà uống. Tuy nhiên, khoảng hai ngày sau, Christina lại cảm thấy ngứa và đau rát họng nghiêm trọng hơn. Cuối cùng, gia đình Christina phải đưa cô vào bệnh viện cấp cứu và lúc này, bác sĩ đã xét nghiệm chụp CT ở cổ họng và vùng đầu của cô.

Chịu chứng đau nửa đầu, thị lực kém từ năm 9 tuổi, cô gái người Mỹ không ngờ mình có thể bị liệt nếu không chữa trị kịp thời - Ảnh 2.

Kết quả chụp CT cho thấy Christina đang có một khối u sau não

Thật bất ngờ, sau khi có kết quả, bác sĩ đã gọi điện cho gia đình Christina và thông báo cô đang có một khối u nang ở sau não. Gia đình Christina vô cùng bàng hoàng và bất ngờ, nhưng Christina thì bình tĩnh hơn, cô chia sẻ: "Thật may đó không phải là ung thư, bởi không điều gì khủng khiếp hơn bệnh ung thư".

Từ trường hợp của Christina, bác sĩ điều trị chia sẻ, chính từ khối u nằm trên não đã chèn ép vào các dây thần kinh kiểm soát việc nuốt, nghe và giữ thăng bằng. Do đó, Christina mới xuất hiện những triệu chứng bất thường từ năm 15 tuổi.

Bác sĩ Constantinos Hadjipanayis (Giám đốc Khoa Ung thư thần kinh tại Trung tâm Y tế Mount Sinai ở New York, Mỹ) cho biết, đây chỉ là một khối u lành tính nhưng vẫn nên tiến hành phẫu thuật sớm. Nếu không, sau vài năm, Christina sẽ không thể nuốt hoặc nói chuyện được, thậm chí còn có thể bị liệt.

Chịu chứng đau nửa đầu, thị lực kém từ năm 9 tuổi, cô gái người Mỹ không ngờ mình có thể bị liệt nếu không chữa trị kịp thời - Ảnh 3.

Bác sĩ Constantinos Hadjipanayis đang chia sẻ tình trạng bệnh với Christina

Một tuần sau đó, Christina đã bước vào cuộc phẫu thuật kéo dài 6 tiếng. Bác sĩ đã cắt bỏ hết 100% khối u trong não của cô. Qua đây, Christina cũng muốn nhắn nhủ mọi người nên chủ động đi kiểm tra ngay nếu gặp phải những cơn đau đầu thường xuyên giống như cô.

Chịu chứng đau nửa đầu, thị lực kém từ năm 9 tuổi, cô gái người Mỹ không ngờ mình có thể bị liệt nếu không chữa trị kịp thời - Ảnh 4.

Christina đã được xuất viện sau cuộc phẫu thuật não kéo dài 6 tiếng

Một vài dấu hiệu điển hình của bệnh u não:

- Xuất hiện những cơn đau đầu đột ngột và kéo dài.

- Gặp vấn đề khi đi lại, mất thăng bằng, chân tay bị tê nhức.

- Suy giảm thị lực.

- Lên cơn động kinh, co giật bất thường.

- Dễ bị lú lẫn, thay đổi về mặt tinh thần.

Source (Nguồn): Dailymail