Chính thói quen khoe mọi thứ, check-in liên tục sẽ khiến bạn có ngày bị cướp như Kim chứ chẳng đùa!

Nhật Chung; Design: Tạ Sơn Quỳnh, Theo Trí Thức Trẻ 00:03 06/10/2016

Không phải tự nhiên giữa một dàn sao giàu có hàng đầu Hollywood, Kim Kardashian lại vô tình trở thành nạn nhân của một vụ cướp. Chính cách sử dụng mạng xã hội của ngôi sao này đã khiến bản thân cô rơi vào tình huống nguy hiểm.

Ông bà ta có câu "tốt khoe xấu che". Nhưng khoe thế nào, khoe bao nhiêu là đủ để không đẩy bản thân vào những hoàn cảnh nguy hiểm lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Những ngày vừa qua, vụ việc ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian bị trộm đột nhập vào khách sạn tại Paris và thó mất hàng trăm tỉ đồng tài sản đã gây chấn động toàn thế giới. Không phải tự nhiên giữa một dàn sao giàu có hàng đầu Hollywood, Kim Kardashian lại vô tình trở thành nạn nhân của một vụ cướp. Chính cách sử dụng mạng xã hội của ngôi sao này đã khiến bản thân cô rơi vào tình huống nguy hiểm. Đây không chỉ là câu chuyện của một ngôi sao mà còn phản ánh cách sử dụng mạng xã hội mang đầy rủi ro của vô số người trẻ trên thế giới.

1. Chúng ta đang khoe khoang quá nhiều trên mạng xã hội

Không thể phủ nhận chỉ trong nửa thập kỉ trở lại đây, các thể loại mạng xã hội cũng như các ứng dụng chia sẻ ngày càng xuất hiện nhiều như vũ bão. Facebook thì vẫn là đế vương không ai vượt qua được rồi, đã vậy giờ lại còn có thêm một loạt những cái tên đình đám khác mà bất kì người trẻ nào cũng phải sử dụng như Instagram, Twitter, Snapchat... Nhu cầu được chia sẻ, được nhìn thấy của người trẻ giờ đây đã trở thành nhu cầu cấp thiết. Cơm có thể bỏ chứ hình nhất quyết không thể không đăng!

Chính thói quen khoe mọi thứ, check-in liên tục sẽ khiến bạn có ngày bị cướp như Kim chứ chẳng đùa! - Ảnh 2.

Nhưng câu chuyện đâu chỉ đơn giản dừng ở đó. Vì hiểu nhu cầu muốn được "lên sóng" mọi lúc mọi nơi của người trẻ mà bây giờ đâu đâu cũng thi nhau chạy đua để xây dựng nền tảng "trực tiếp". Facebook thì có livestream, quay quay quẹt quẹt là hàng ngàn người biết bạn đang đi ăn món gì, đi chơi ở đâu, với ai, bao nhiêu người. Tương tự với chức năng Story của Snapchat và Instagram. Được bồ tặng cho chiếc nhẫn mới đính bốn viên kim cương, chờ xíu chụp khoe Snapchat! Tháng này lương được hơn 20 triệu, khoan khoan để trải tiền ra giường rồi nằm quay story trên Instagram. Cầm cặp vé máy bay trên tay cũng phải làm "vài đường cơ bản", lấp ló điểm đến là một quốc gia nào đó thật đắt tiền.

Chính thói quen khoe mọi thứ, check-in liên tục sẽ khiến bạn có ngày bị cướp như Kim chứ chẳng đùa! - Ảnh 3.

Càng khoe nhiều, càng nhận được nhiều tim, nhiều like, nhiều lượt xem, ta lại càng cảm thấy sao mà cuộc sống mình có "ý nghĩa" quá. Được đà làm tới, cứ thế chúng ta bày hết cuộc sống cá nhân cũng như những thông tin riêng tư cho cả thế giới cùng biết mà không màng đến sự nguy hiểm của bản thân.

2. Kim Kardashian có vệ sĩ còn bị cướp, còn chúng ta thì... chẳng có ai

Vụ việc Kim Kardashian bị cướp tấn công và cuỗm mất hàng trăm tỉ VNĐ là tin chấn động với nhiều người nhưng lại không mấy bất ngờ với những ai hiểu rõ cách sử dụng mạng xã hội của Kim. Ai theo dõi chị em nhà này đều biết rõ Kim, Khloe, Kourtney và cả hai cô em út Kendall - Kylie đều là những bậc thầy trong việc đánh bóng hình ảnh bằng việc khoe khoang tài sản hay các món hàng hiệu.

Chính thói quen khoe mọi thứ, check-in liên tục sẽ khiến bạn có ngày bị cướp như Kim chứ chẳng đùa! - Ảnh 4.

Hai tiếng trước khi vụ trộm xảy ra, trên Snapchat của Kim còn chia sẻ rất nhiều hình ảnh của cô được chụp tại khách sạn.

Chính thói quen khoe mọi thứ, check-in liên tục sẽ khiến bạn có ngày bị cướp như Kim chứ chẳng đùa! - Ảnh 5.

Kris Jenner - mẹ của Kim không tránh khỏi lo lắng trước cách sử dụng mạng xã hội của các con mình khi nói "Tôi nghĩ các con mình đã bắt đầu thấy được sự nghiêm trọng của sự việc. Và giờ chúng tôi phải thúc đẩy an ninh mạnh mẽ hơn bao giờ hết."

Chính thói quen khoe mọi thứ, check-in liên tục sẽ khiến bạn có ngày bị cướp như Kim chứ chẳng đùa! - Ảnh 6.

"Nghe thì có vẻ hơi hoang tưởng nhưng sự thật là trong năm qua chúng tôi đã bị làm phiền khá nhiều. Tôi cảm thấy rất lo sợ."

Chính thói quen khoe mọi thứ, check-in liên tục sẽ khiến bạn có ngày bị cướp như Kim chứ chẳng đùa! - Ảnh 7.

Kris cũng tiết lộ rằng Kylie - cô con gái út cũng từng bị theo dõi nhiều lần, và gia đình cũng đã lên tiếng góp ý về cách Kylie nên sử dụng mạng xã hội sao cho đúng. Kourtney Kardashian cho hay: "Kylie là một tên tuổi lớn trên mạng xã hội. Con bé là một trong những người được theo dõi nhiều nhất trên Snapchat, và nó lúc nào cũng cho người khác biết địa điểm của bạn. Rất không an toàn."

Chính thói quen khoe mọi thứ, check-in liên tục sẽ khiến bạn có ngày bị cướp như Kim chứ chẳng đùa! - Ảnh 8.

Ngay cả cảnh sát cũng đã từng lên tiếng cảnh báo Kylie về việc ngừng tag những nơi mà mình đang đến.

Dù là bạn thân của gia đình Kanye West - Kim Kardashian nhưng khi được hỏi cảm nhận khi hay tin Kim vừa trải qua một vụ cướp, biểu tượng thời trang Karl Lagerfeld đã không ngần ngại nói rằng: "Nếu cô đã nổi tiếng đến thế và lại còn khoe trang sức trên mạng, thì cô phải bảo đảm khi ở khách sạn, không ai có thể đến gần phòng mình."

Và bạn nên nhớ rằng người vừa bị cướp là Kim Kardashian - cái tên nổi tiếng hàng đầu Thế giới, lúc nào cũng có kẻ đưa người rước và được bảo vệ gần như mọi lúc mọi nơi. Còn với những bạn trẻ, những người thường như chúng ta thì sao? Ai sẽ là người bảo vệ cho chúng ta?

Chính thói quen khoe mọi thứ, check-in liên tục sẽ khiến bạn có ngày bị cướp như Kim chứ chẳng đùa! - Ảnh 9.

Mạng xã hội là không gian mở, và bạn không thể lường trước được có bao nhiêu kẻ xấu có ý định lăm le giật lấy chiếc điện thoại bạn mới khoe, bao nhiêu người muốn chặn đầu xe để "xin tạm" vài củ trong đống tiền lương mà bạn vừa lăn lê chụp hình cùng, bao nhiêu người đã bắt đầu định giá cho chiếc nhẫn to oành trên tay bạn. Thậm chí nguy hiểm và liều lĩnh hơn, có người từng bị trộm khuân hết toàn bộ đồ đạc trong nhà khi đi du lịch chỉ vì vô tình chụp hình vé máy bay và thông báo cho mọi người biết mình sẽ rời thành phố trong vài ngày. Đến lúc đối mặt với ranh giới giữa sự sống và cái chết rồi thì mới thấy 10 ngàn like cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Chính thói quen khoe mọi thứ, check-in liên tục sẽ khiến bạn có ngày bị cướp như Kim chứ chẳng đùa! - Ảnh 10.

"Bạn không thể phơi bày sự giàu có của mình và rồi ngạc nhiên khi một số người cũng muốn chia sẻ nó với bạn." - câu nói này của Karl Lagerfeld chắc hẳn đã không chỉ giúp Kim thức tỉnh mà còn khiến vô số người khác phải chột dạ chạy vào các trang mạng xã hội của mình để kiểm tra lại một lượt xem sao.

3. Không phải cứ khoe lên MXH là sẽ bị cướp, nhưng cũng cần một điểm dừng...

Chính thói quen khoe mọi thứ, check-in liên tục sẽ khiến bạn có ngày bị cướp như Kim chứ chẳng đùa! - Ảnh 11.

Nói như vậy không có nghĩa là bạn phải đóng hết Facebook, Instagram rồi lên núi quy ẩn giang hồ không bao giờ đăng bất cứ thứ gì lên mạng xã hội nữa. Bạn vẫn hoàn toàn có quyền chia sẻ những niềm vui, những thành quả của bản thân, những thứ khiến bạn tự hào. Rất nên chứ, đó là sự chia vui chân thành. Nhưng nên nhận thức rõ đâu là "chia sẻ" còn đâu là "khoe khoang". Điểm khác biệt của hai thứ này chính là sự tinh tế, chừng mực. Bên cạnh đó cũng đừng quên thủ sẵn cho mình một số tips sau để bảo đảm sự an toàn của bản thân khi chia sẻ trên mạng xã hội.

Chính thói quen khoe mọi thứ, check-in liên tục sẽ khiến bạn có ngày bị cướp như Kim chứ chẳng đùa! - Ảnh 12.

- Thường xuyên dọn dẹp danh sách bạn bè. Đảm bảo rằng friendlist của mình chỉ có những người thân quen và đủ tin tưởng để có thể chia sẻ mọi điều.

- Bạn có thể chia sẻ cho mọi người thấy chiếc túi xách mới mua hay bộ quần áo hàng hiệu mà bạn đã tăm tia bao lâu nay. Nhưng đừng "phô phang" kiểu cứ quăng ra đó rồi dí sát camera vào tên thương hiệu hay cái tag giá. Hãy mix đồ thật đẹp và biến chúng thành những tấm ảnh #outfitoftheday. Vừa thể hiện được gu thẩm mỹ vừa không bị vô duyên.

- Cân nhắc kĩ trước khi chọn chế độ đăng công khai (public) cho các bài đăng trên Facebook của mình. Nếu cảm thấy những thông tin đăng tải có phần riêng tư và nhạy cảm thì nên để chế độ bạn bè.

Chính thói quen khoe mọi thứ, check-in liên tục sẽ khiến bạn có ngày bị cướp như Kim chứ chẳng đùa! - Ảnh 13.

- Chỉ livestream ở những chỗ đông người và đảm bảo sự an toàn cho bạn. Ví dụ như trong một lễ hội âm nhạc, một sự kiện của trường. Đừng livestream khi đang ngồi cà phê một mình hay livestream trong lúc cả nhà đều đang đi vắng nếu như không muốn tạo cơ hội cho kẻ xấu. 

- Dù cảm giác sắp được di du lịch và được khoe chiếc vé máy bay trên tay thật tuyệt vời nhưng cũng nên hạn chế lại nào! Những thông tin trên vé máy bay như tên, ngày sinh, điểm đến hay mã scan hoàn toàn có thể bị hacker khai thác nhằm đột nhập và chiếm đoạt thông tin cá nhân cũng như các tài khoản trên Internet của người sở hữu.

- Tương tự như vậy, không để lộ số điện thoại, số chứng minh nhân dân, địa chỉ nhà, không chụp ảnh màn hình số dư tài khoản ngân hàng rồi đăng lên Facebook.

Chính thói quen khoe mọi thứ, check-in liên tục sẽ khiến bạn có ngày bị cướp như Kim chứ chẳng đùa! - Ảnh 14.

- Bạn nghĩ Instagram an toàn ư? Không hề! Trong Instagram có một chức năng là Photo Map và nhiệm vụ của nó "mách lẻo" cho người khác biết địa điểm cụ thể của những bức ảnh mà bạn đăng. Độ chính xác của chức năng này rất cao và chỉ cần chịu khó dò theo là bạn sẽ tìm được địa chỉ nhà của tất cả mọi người. Vậy nên ngay từ hôm nay hãy vào ngay phần Photo Map, tìm đến khu vực nhà mình và xóa những thứ có liên quan nhé!