Chính phủ Uganda dự tính đánh thuế sử dụng mạng xã hội

NPQM, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 24/04/2018

Luật lệ mới này có thể sẽ được áp dụng trong 3 tháng tới, bắt buộc người dân phải nộp thuế 20 nghìn đồng/tháng nếu muốn dùng mạng xã hội như Facebook, Twitter...

Tại Uganda, bạn có thể bị đánh thuế 200 si-linh/tháng (tương đương 20.000 đồng) nếu muốn dùng Facebook và các mạng xã hội phổ biến khác. Đây là điều luật vừa được đưa ra, dự kiến sẽ đưa vào áp dụng chính thức vào tháng 7 tới.

Ai cũng biết Facebook, Instagram và các mạng xã hội khác là hoàn toàn miễn phí - có chăng đổi lại là dữ liệu người dùng nhưng ít nhất, chúng ta không phải trả một đồng cắc nào cả. Theo iAfrikan, Chính phủ Uganda đã tuyên bố chính thức, cho rằng đánh thuế mạng xã hội sẽ giúp tăng cường an ninh chung và góp phần hỗ trợ ngân khố quốc gia.

Chính phủ Uganda dự tính đánh thuế sử dụng mạng xã hội - Ảnh 1.

"Tiền thuế này sẽ được dùng để củng cố an ninh quốc gia và phổ cập điện lưới đến nhiều người hơn, giúp cuộc sống ngày một đủ đầy," Bộ trưởng Tài chính Uganda phát biểu.

Tuy nhiên, nhiều người nghĩ rằng điều này chưa chắc đã trở thành sự thật. Vì trước đó Uganda cũng từng thông báo về việc sẽ tự tung ra một mạng xã hội riêng do chính họ làm ra theo sau một vài quyết định kiểm duyệt nội dung khác, nhưng cũng chỉ toàn là "lời nói gió bay".

Về bộ luật thuế mới này, họ cho biết bất kỳ người dùng smartphone nào cũng sẽ bị tính phí khi dùng các sản phẩm như Facebook, Twitter,... Vẫn chưa rõ cách thức nộp tiền nếu như luật đưa vào hoạt động, vì chắc chắn không dễ dàng cho việc thống kê từng ứng dụng của tất cả 23,6 triệu người dùng smartphone tại nước này.

Chính phủ Uganda dự tính đánh thuế sử dụng mạng xã hội - Ảnh 2.

Tổng thống Yoweri Jaguta Museveni của Uganda tỏ ra rất cứng rắn trong việc hạn chế tác động tiêu cực của mạng xã hội, nhất là vấn đề tin tức giả mạo. Do đó, ông đã từng "úp mở" về việc đánh thuế này, đồng thời chặn tất cả mạng xã hội trong các kỳ bầu cử.

Cũng theo iAfrikan, một đất nước khác ở châu Phi - Tanzania - có chung cách làm tương tự, khi hướng đến tương lai bắt buộc phải mất khoảng 900 USD để đăng ký "bằng sử dụng mạng xã hội" mới được dùng thoải mái, áp dụng cho cả các blog cá nhân.