Chiều cao cân nặng cầu thủ: Man City chỉ là những chú lùn khi đứng cạnh gã khổng lồ MU

Kim Tuấn, Theo Trí Thức Trẻ 07:53 26/08/2016

MU và Man City đang cùng so kè cho chức vô địch Premier League, nhưng về khía cạnh thể hình, nửa xanh thành Manchester chỉ đáng là… chú lùn so với đối thủ láng giềng.

Chiều cao cân nặng cầu thủ: Man City chỉ là những chú lùn khi đứng cạnh gã khổng lồ MU - Ảnh 1.

Jose Mourinho thường thích sử dụng những cầu thủ cao lớn.

Đội bóng của Jose Mourinho có chiều cao trung bình là 183,3cm, cao thứ tư tại Premier League. Ngược lại, đội hình trong tay Pep Guardiola ở mức thấp nhất với chỉ 177,6cm. Điều đó có nghĩa, cách biệt giữa hai đội bóng cùng thành phố này lên tới gần 6 cm.

Sự khác biệt nói trên dường như cũng chỉ ra cá tính và phong cách bóng đá giữa hai chiến lược gia hàng đầu thế giới là Jose Mourinho và Pep Guardiola. Họ cũng có quan điểm hoàn toàn khác nhau về tầm quan trọng của chiều cao và cân nặng của một cầu thủ.

Đối với Mourinho, sự cao lớn chắc chắn là điều tốt và rõ ràng ông không phải là người duy nhất trung thành với triết lý này. Alan Pardew của Crystal Palace và Tony Pulis của West Brom cũng tin rằng kích thước thực sự quan trọng.

Chiều cao cân nặng cầu thủ: Man City chỉ là những chú lùn khi đứng cạnh gã khổng lồ MU - Ảnh 2.

Đó là lý do Mourinho chiêu mộ những cầu thủ khổng lồ như Ibrahimovic, Pogba hay Bailly.

Những gì xảy ra trên thị trường chuyển nhượng đã phản ánh chính xác cho xu hướng này. MU đưa về 3 trên 4 cầu thủ mới có chiều cao lý tưởng gồm Eric Bailly với 187 cm, Paul Pogba 191 cm và Zlatan Ibrahimovic 196 cm.

Tiền đạo người Thụy Điển đã chứng minh mối đe dọa về thể hình của mình mà điều này vừa thể hiện rõ qua việc anh vượt qua đội trưởng của Leicester Wes Morgan trong trận tranh Community Shield tại Wembley.

Pogba cũng là một người khổng lồ khác bên cạnh đối tác Marouane Fellaini với chiều cao 194 cm, một cách lý giải cho việc Mourinho ưa thích sử dụng cầu thủ người Bỉ từ đầu mùa giải.

Thậm chí, nếu nhìn vào kích thước của các cầu thủ của Middlesbrough, đó là một trùng hợp ngẫu nhiên khi HLV Aitor Karanka là bạn của Mourinho.

Chiều cao cân nặng cầu thủ: Man City chỉ là những chú lùn khi đứng cạnh gã khổng lồ MU - Ảnh 3.

Trái lại, HLV Pep Guardiola lại thường sử dụng những cầu thủ có chiều cao khiêm tốn.

Trái ngược với Mourinho, Guardiola lại quen làm việc với những cầu thủ nhỏ con, có chiều cao và cân nặng khiêm tốn. Tại Barcelona, ông từng sử dụng Xavi, Iniesta, Lionel Messi, David Villa, Alexis Sanchez, Thiago Alcantara, Javier Mascherano, Pedro, Adriano…

Tương tự, khi đến Bayern Munich, Pep cũng không có mối quan tâm đặc biệt đến vấn đề kích thước của cầu thủ. Bây giờ ở Man City, ông đang làm việc với những "chú lùn" như Sergio Aguero, David Silva, Raheem Sterling, Jesus Navas, Nolito, Fabian Delph, Samir Nasri, Bacary Sagna.

Trong số những đội bóng lớn, Arsenal cũng có chiều cao và cân nặng khiêm tốn. Với Alexis Sanchez và Santi Cazorla, "Pháo thủ" đứng thứ 17/20 đội, chỉ cao trung bình 1,79 cm.

Chiều cao cân nặng cầu thủ: Man City chỉ là những chú lùn khi đứng cạnh gã khổng lồ MU - Ảnh 4.

Chiều cao cân nặng cầu thủ: Man City chỉ là những chú lùn khi đứng cạnh gã khổng lồ MU - Ảnh 5.

Bảng xếp hạng chiều cao cân nặng của 20 đội bóng Premier League 2016/17.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày