Chiến sỹ công an bị hất lên nóc ca-pô, tài xế vẫn cố tình lao vun vút trên đường cao tốc

Hoàng Hải, Theo Trí thức trẻ 22:17 07/02/2018

Sau khi hất chiến sỹ Công an lên nóc capo, thay vì dừng lại tài xế xe taxi đã tăng tốc điều khiển xe lao vun vút trên đường cao tốc.

Chiến sỹ công an bị hất lên nóc ca-pô, tài xế vẫn cố tình lao vun vút trên đường cao tốc - Ảnh 1.

Chiếc xe taxi trong vụ việc

Chiều 7/2, trên nhiều trang mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh chiếc xe taxi Mai Linh lao vun vút trên đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên trong khi một chiến sĩ công an nằm chới với trên nắp ca-pô xe.

Theo như nội dung được đăng tải, hai chân chiến sỹ công an nằm vắt ngang đầu xe taxi. Mặc dù vậy, chiếc xe vẫn lao vun vút trên đường cao tốc khiến nhiều người xem không khỏi rùng mình.

Clip này sau đó đã được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội. Rất nhiều người bất bình lên án hành vi của tài xế khi bất chấp tính mạng của người khác bỏ chạy với tốc độ cao trên đường cao tốc.

Chị Nguyễn Thị T., người quay clip cho biết, chị chứng kiến vụ việc vào lúc khoảng hơn 9h ngày 7/2, chiếc taxi mang BKS 20A-143xx chạy với tốc độ rất nhanh mặc dù người dân đi đường đã liên tục ra tín hiệu yêu cầu dừng lại vì có người nằm trên nắp ca-pô.

Theo chị T., trong lúc chiếc taxi bỏ chạy có một chiến sĩ công an đi xe máy đuổi theo nhưng không kịp. Chị T và người thân cũng lái xe vượt lên yêu cầu tài xế dừng xe nhưng không được.

Chiến sỹ công an bị hất lên nóc ca-pô, tài xế vẫn cố tình lao vun vút trên đường cao tốc - Ảnh 2.

Tài xế Phạm Huy Đoàn (SN 1985, trú tại thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên), người đã điều khiển xe taxi hất chiến sỹ công an lên nóc xe taxi.

Trao đổi với PV về sự việc trên, một lãnh đạo Công an huyện Sóc Sơn cho biết, người bị hất lên nắp ca-pô là cán bộ thuộc đội Cảnh sát trật tự Công an huyện Sóc Sơn.

Sáng cùng ngày tổ công tác phát hiện chiếc taxi dừng đỗ sai quy định và yêu cầu lái xe xuất trình giấy tờ để xử lý.

Tuy nhiên tài xế không chấp hành, phóng xe bỏ chạy và hất một chiến sĩ công an lên nắp ca-pô.

Theo lãnh đạo Công an huyện Sóc Sơn, rất may khi chiếc taxi này chịu dừng lại thì chiến sĩ công an bị hất lên nắp ca-pô vẫn an toàn.

Chiều cùng ngày, Công an huyện Sóc Sơn đã triệu tập tài xế điều khiển taxi để lấy lời khai, làm rõ hành vi sai phạm và xử lý theo quy định.

Qua đó, danh tính tài xế được xác định là Phạm Huy Đoàn (SN 1985, trú tại thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên).