Chiến dịch vạch trần bê bối tình dục khiến Hàn Quốc rung chuyển: Giờ cả "quốc bảo", 9 nhân vật quyền lực đều dính líu

ON, Theo Trí Thức Trẻ 21:20 05/03/2018

Thêm nghệ sĩ, nghệ nhân, diễn viên, giám đốc nhà hát, giám đốc chỉ đạo nghệ thuật nổi tiếng nối dài danh sách những nhân vật có máu mặt bị vạch trần bê bối tình dục. Chiến dịch #MeToo tiếp tục khiến Hàn Quốc rung chuyển.

Chiến dịch vạch trần những vụ xâm hại, quấy rối tình dục liên quan trực tiếp đến các sao nam "có máu mặt", được công chúng yêu mến tiếp tục gây chấn động Hàn Quốc. Theo diễn biến mới, đến nay cả những nghệ sĩ, nghệ nhân có tầm ảnh hưởng đến nền văn hóa của xứ Hàn và được gọi là "quốc bảo" cũng bị tố cáo hành vi quấy rối, tấn công tình dục trong quá khứ. Quá nhiều bê bối tình dục bị đưa ra ánh sáng, khiến công chúng không khỏi choáng váng.

1. "Quốc bảo" văn học xứ Hàn dính cáo buộc quấy rối, tác phẩm bị xóa khỏi sách giáo khoa

Ko Un, nhà thơ 84 tuổi được biết đến với danh xưng "quốc bảo" của Hàn Quốc. Ông là đại thi sĩ, từng là tu sĩ Phật Giáo, dùng cả đời để cống hiến cho nghệ thuật và là ứng cử viên cho giải Nobel Văn học. Ngày 2/3 vừa qua, cả đất nước Hàn Quốc chấn động trước tin Ko Un trở thành tâm điểm của một vụ lạm dụng tình dục hàng loạt nạn nhân. Được biết, nhà thơ Choi Young Min đã đứng lên cáo buộc Ko Un bằng chính những bài thơ của mình.

Chiến dịch vạch trần bê bối tình dục khiến Hàn Quốc rung chuyển: Giờ cả quốc bảo, 9 nhân vật quyền lực đều dính líu - Ảnh 1.

Trong thơ, Choi Young Min kể ra hàng loạt hành động được gọi là "thói quen khó bỏ" của nhà thơ nổi tiếng Ko Un: "Nhà thơ K cảnh báo tôi về thói quen sờ soạng phụ nữ của ông ta. Một vài năm sau tôi gặp lại ông ta tại một buổi tiệc tất niên, ông ta ngồi cạnh một nhà biên tập đã kết hôn và sờ soạng người ta như thường lệ. 'Ông, người đàn ông gàn dở!'. Tôi hét vào mặt ông ta rồi chạy đi".

Được biết, không ít người biết đến "thói quen" khó bỏ của Ko Un. Nhiều tác giả, nhà biên tập, nhà xuất bản từng là nạn nhân của ông. Theo lời tố cáo, ai dám từ chối yêu cầu của Ko Un, họ sẽ bị trả đũa, tác phẩm của họ sẽ không được xuất bản.

Chiến dịch vạch trần bê bối tình dục khiến Hàn Quốc rung chuyển: Giờ cả quốc bảo, 9 nhân vật quyền lực đều dính líu - Ảnh 2.

2. Diễn viên gạo cội, giáo sư trường Đại học Jo Min Ki quấy rối, gửi ảnh khỏa thân để gạ gẫm sinh viên

Mở đầu cho chuỗi scandal xâm hại tình dục, vụ việc của Jo Min Ki được xem như một cú đánh cảnh tỉnh công chúng tỉnh táo trước sự hào nhoáng của làng giải trí. Jo Min Ki được biết đến là nam diễn viên gạo cội quen mặt qua các tác phẩm nổi tiếng như "Phía đông vườn địa đàng", "Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo", "Cầu vồng hoàng kim", "School 4"... và được khán giả coi như là hình mẫu nghệ sĩ tài năng, giỏi giang vì vừa là diễn viên, vừa giảng dạy tại trường Đại học Cheongju danh giá với tư cách giáo sư. Tuy nhiên, Jo Min Ki lại bị chính nữ diễn viên nhạc kịch Song Ha Neul cùng loạt sinh viên cả nam lẫn nữ tố cáo vì tội quấy rối tình dục.

Chiến dịch vạch trần bê bối tình dục khiến Hàn Quốc rung chuyển: Giờ cả quốc bảo, 9 nhân vật quyền lực đều dính líu - Ảnh 3.

Jo Min Ki bị cáo buộc mời gọi sinh viên đến nhà, gạ họ uống đồ có cồn, động chạm vào chỗ nhạy cảm trên cơ thể sinh viên nữ, thường xuyên quấy rối sinh viên nam và nữ với những câu hỏi nhạy cảm như "Em quan hệ mấy lần một tuần?". Jo Min Ki còn gửi ảnh khỏa thân cho nạn nhân để gạ gẫm. Jo Min Ki sau đó đã bị đuổi khỏi trường Đại học, loại khỏi phim truyền hình "Children of a Lesser God", bị công ty chấm dứt hợp đồng và dự sẽ bị triệu tập vì nạn nhân của ông nhiều hơn con số 5.

3. "Ông bố quốc dân", tài tử hạng A Jo Jae Hyun bị bóc trần hành vi đồi bại

Sau hàng loạt vụ xâm hại tình dục bị tiết lộ, nữ diễn viên Choi Yul đã đứng lên tố cáo nam diễn viên kỳ cựu Jo Jae Hyun xâm hại cô. Jo Jae Hyun là một trong những gương mặt lão làng, được các diễn viên trẻ kính trọng, là "ông bố quốc dân", một nghệ sĩ có nhân phẩm và sự nghiệp đồ sộ. Theo lời tố cáo, Jo Jae Hyun đã có hành động đồi bại như: vòng ra đằng sau lưng, luồn tay dưới áo nạn nhân, sau đó là đưa tiền cho cô này và nói rằng hãy quên mọi chuyện đi.

Chiến dịch vạch trần bê bối tình dục khiến Hàn Quốc rung chuyển: Giờ cả quốc bảo, 9 nhân vật quyền lực đều dính líu - Ảnh 4.

Bị tố cáo, Jo Jae Hyun khăng khăng tự tin khẳng định mình vô tội. Tuy nhiên sau khi nạn nhân lộ diện, nam diễn viên đã tự viết tâm thư thú nhận. Ông tuyên bố kết thúc sự nghiệp, tự gọi mình là "con quái vật" và "kẻ có tội". Sau bê bối, Jo bị loại khỏi dự án phim, bị cách chức Giám đốc điều hành của Liên hoan phim Tài liệu Quốc tế DMZ.

4. Diễn viên, giáo sư, "ông hoàng" trường Đại học Sejong Kim Tae Hoon tấn công tình dục sinh viên, khiến nạn nhân suýt tự tử

Kim Tae Hoon là một diễn viên gạo cội, giáo sư quyền lực ngành diễn xuất của trường Đại học Sejong. Ông thường được gọi là "ông hoàng" của Đại học Sejong - ngôi trường đào tạo ra hàng loạt diễn viên nổi tiếng như Song Hye Kyo, Han Ji Hye, Yoo Yeon Suk... Kim Tae Hoon bị một sinh viên A tố cáo hành vi tấn công tình dục, lấy cớ bắt cô này vào nhà nghỉ để hãm hiếp. Sau đó, Kim còn tiếp cận A và biến cô này thành người tình.

Chiến dịch vạch trần bê bối tình dục khiến Hàn Quốc rung chuyển: Giờ cả quốc bảo, 9 nhân vật quyền lực đều dính líu - Ảnh 5.

"Sau khi bị tấn công tình dục, giáo sư K cư xử với tôi như nô lệ và còn bắt tôi gặp vợ ông ta. Ông ta có vẻ thích thú khi chứng kiến tình huống đó. Ông ta còn nói rằng ông ta muốn quay lại Nga và sẽ giữ tôi lại như một cô hầu gái". Nạn nhân phải điều trị tâm lý suốt thời gian dài và có ý định tự tử vì ảnh hưởng của vụ tấn công tình dục kể trên. Sau khi vụ việc bị lan truyền, hội sinh viên của trường Đại học Sejong yêu cầu giáo sự Kim Tae Hoon lên tiếng về vụ bê bối, yêu cầu nhà trường mở một cuộc điều tra để tìm ra sự thật.

5. Nhân vật đáng kính nhất ngành sân khấu Hàn Quốc lợi dụng chức quyền tạo thành đường dây xâm hại tình dục diễn viên trẻ suốt 18 năm, chủ đoàn kịch tiếp tay

Lee Yoon Taek (67 tuổi) là một trong những nhân vật quyền lực, được kính trọng và có sức ảnh hưởng lớn đến nền nghệ thuật sân khấu Hàn Quốc. Lee Yoon Taek thành lập nhà hát Hàn Quốc cùng đoàn kịch Yeonhee Street và biến nhà hát này thành nơi để ông xâm hại hàng loạt nghệ sĩ nữ suốt 18 năm. Bà trưởng đoàn kịch Kim So Hee còn tiếp tay cho tên "yêu râu xanh" họ Lee, tạo thành một đường dây chuyên quấy rối, lạm dụng tình dục các diễn viên trẻ của đoàn kịch.

"Ông Lee Youn Taek đã bắt ép tôi mát xa cho ông theo cách mà tôi không thể diễn tả được. Ông ấy đụng chạm vào những khu vực nhạy cảm trên người tôi bằng gậy, đũa và nói rằng điều này sẽ giúp ích cho giọng hát của tôi. Bà Kim chọn lựa các cô gái để đưa vào cho ông Lee. Nếu một ai đó từ chối yêu cầu, người đó sẽ bị bà Kim hành hạ bằng cách dùng khay đập vào ngực.

Chiến dịch vạch trần bê bối tình dục khiến Hàn Quốc rung chuyển: Giờ cả quốc bảo, 9 nhân vật quyền lực đều dính líu - Ảnh 6.

Lee Yoon Taek

Chiến dịch vạch trần bê bối tình dục khiến Hàn Quốc rung chuyển: Giờ cả quốc bảo, 9 nhân vật quyền lực đều dính líu - Ảnh 7.

Bà Kim - người tiếp tay cho hành động đồi bại của Lee nhưng tỏ ra vô tội

Vào năm 2005, tôi đã bị Lee hãm hiếp khi đề nghị mát xa cho ông ta. Tôi đã có thai và phải đi phá. Lee đưa tôi khoảng 2 triệu won (42 triệu đồng) và một lời xin lỗi. Sau đó khi sự việc bị lãng quên, ông ta lại tiếp tục tấn công tình dục tôi", nữ diễn viên Hong Seon Joo phẫn uất kể lại hành động đồi bại của Lee Yoon Taek. Bị hàng loạt nạn nhân vạch trần, Lee Yoon Taek đã phải cúi đầu nhận lỗi. Ông này đã mở họp báo xin lỗi và hứa sẽ chịu trách nhiệm cho hành động quá khứ của mình.

Chiến dịch vạch trần bê bối tình dục khiến Hàn Quốc rung chuyển: Giờ cả quốc bảo, 9 nhân vật quyền lực đều dính líu - Ảnh 8.

Nhà thơ, nhà sản xuất, giám đốc đoàn kịch danh tiếng bị vạch trần hành vi đồi bại

6. Diễn viên 65 tuổi quen mặt Choi Young Min từ bỏ nghiệp diễn, rời khỏi vị trí giáo sư trường Đại học của làng loạt sao Hàn hạng A vì "thói quen" quấy rối

Ngày 27/2, nam diễn viên gạo cội quen mặt với khán giả châu Á Choi Young Min bị vạch trần hành vi quấy rối tình dục hàng loạt nạn nhân. Một nạn nhân A lên tiếng tố cáo Choi Young Min quấy rối cô trên xe taxi. Có nhiều người trở thành nạn nhân của Choi nhưng chưa lên tiếng tố cáo.

Chiến dịch vạch trần bê bối tình dục khiến Hàn Quốc rung chuyển: Giờ cả quốc bảo, 9 nhân vật quyền lực đều dính líu - Ảnh 9.

Vốn là một diễn viên được kính trọng, giáo sư của trường Đại học Myongji - ngôi trường đào tạo ra hàng loạt ngôi sao nổi tiếng như Park Bo Gum, Jonghyun, Taemin (SHINee), Donghae, Junho... Vì vậy khi Choi bị vạch trần, dân tình đã hoàn toàn bị sốc và bất ngờ. Choi Young Min sau đó cũng đưa ra lời xin lỗi chính thức, cúi đầu nhận lỗi và xin rút khỏi làng giải trí cũng như vị trí giáo sư của ngôi trường danh tiếng.

7. Giám đốc nghệ thuật nổi tiếng bậc nhất Hàn Quốc, chủ nhân của loạt giải thưởng quốc tế dụ dỗ diễn viên nữ đổi tình lấy vai diễn

Cho Geun Hyun được biết đến là một trong những nhân vật nổi tiếng bậc nhất Hàn Quốc về chỉ đạo nghệ thuật. Ông là đạo diễn của loạt bộ phim đắt giá, giành hàng loạt giải thưởng lớn trong nước và quốc tế. Đơn cử là Late Spring (2014) với 6 giải thưởng tại Liên hoan phim quốc tế Arizona, Liên hoan phim quốc tế Milan, Liên hoan phim châu Á tại Dallas, Texas. Cho vẫn được ngưỡng mộ vì sự nghiệp đồ sộ, vì là một nhà làm nghệ thuật tài năng bẩm sinh. Tuy nhiên ông cũng vẫn chỉ là một người lạm dụng chức quyền, dụ dỗ diễn viên trẻ đổi tình lấy danh vọng.

Chiến dịch vạch trần bê bối tình dục khiến Hàn Quốc rung chuyển: Giờ cả quốc bảo, 9 nhân vật quyền lực đều dính líu - Ảnh 10.

Được biết, nữ diễn viên A đã lên tiếng tố cáo hành vi quấy rối của Cho. A đến gặp Cho tại studio của đạo diễn vào ngày 18/12 năm ngoái để bàn về MV do Cho đạo diễn. Cho dành 20 phút để nói về MV và sau đó bắt đầu dẫn dụ A: "Kỹ năng diễn xuất không phải là yếu tố quan trọng nhất đối với một diễn viên. Là phụ nữ, cô phải biết cách dẫn dụ đàn ông. Gặp lại nhau nhé. Người ta phải say xỉn thì mới thành thật với nhau được". Biết trước được vụ việc, công ty sản xuất bộ phim "Heungbu" đã loại bỏ Cho ra khỏi tất cả lịch trình quảng bá phim vì lý do sức khỏe. Cho sang Mỹ để "tránh bão" song vẫn đưa ra lời xin lỗi chính thức.

8. Diễn viên phụ nổi tiếng tài năng Oh Dal Soo trở thành "yêu râu xanh", "con quỷ", "kẻ tâm thần"

Lại một vụ xâm hại diễn ra tại sân khấu nhạc kịch. Trong những năm 90 ở rạp chiếu Busan, Oh Dal Soo bị tố cáo là một diễn viên nhạc kịch chuyên quấy rối tình dục hậu bối của mình. "Hiện tại, ông ta đang là một diễn viên phụ nổi tiếng. Nhưng đối với tôi, ông ta chỉ là một kẻ biến thái, một con quỷ, một kẻ tâm thần. Tôi đã phải tiếp nhận điều trị tâm lý suốt 20 năm qua vì cú sốc từ một biến cố đáng ghê tởm. Tôi hi vọng ông ta sẽ bị trừng phạt", một nạn nhân lên tiếng tố cáo.

Chiến dịch vạch trần bê bối tình dục khiến Hàn Quốc rung chuyển: Giờ cả quốc bảo, 9 nhân vật quyền lực đều dính líu - Ảnh 11.

9. Nữ diễn viên quyết vạch trần vụ tài tử gạo cội phim "Dream High" Choi Il Hwa tấn công tình dục trước khi qua đời vì bệnh ung thư

Một diễn viên hoạt động cùng nhà hát với Choi Il Hwa 25 năm trước đã đứng lên tố cáo hành vi không đứng đắn của ông và nhấn mạnh rằng sự việc năm đó "chắc chắn là một vụ tấn công tình dục". A quyết vạch trần Choi Il Hwa trước khi nhắm mắt xuôi tay vì căn bệnh ung thư vú: "Khi đang chỉ ra điểm thiếu sót trong kỹ năng diễn xuất của tôi, ông ta bỗng dưng tấn công tình dục tôi. Và tôi đã dành một vài ngày cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra cả. Sau đó, khi Choi Il Hwa cố gắng đưa tôi ra một nơi khác, tôi đã hét lên. Và ông ta đã đấm vào mặt tôi, khiến tôi ngất đi".

Chiến dịch vạch trần bê bối tình dục khiến Hàn Quốc rung chuyển: Giờ cả quốc bảo, 9 nhân vật quyền lực đều dính líu - Ảnh 12.

Choi Il Hwa là một gương mặt vô cùng quen thuộc với khán giả châu Á qua các bộ phim đình đám như "Oh My Venus", " Temptation", "City Hunter", "Dream High", "Dong Yi", "Tiệm cà phê hoàng tử"... Dính cáo buộc, Choi Il Hwa đã bị loại khỏi vị trí trong ban giám đốc của Hiệp hội các diễn viên Hàn Quốc, vị trí Cố vấn học viện của trường Đại học Sejong và sẽ rời khỏi bộ phim của đài MBC "Hold Me Tight" sắp tới.