Chia tay đội tuyển Việt Nam, trợ lý HLV Park Hang-seo tới Malaysia tìm thử thách mới

HỒNG PHÚ, Theo Trí Thức Trẻ 10:31 20/12/2018

Ngay sau khi kết thúc hợp đồng với VFF, HLV thể lực Bae Ji-won đã tìm được bến đỗ mới, đó là CLB Avenir tại Malaysia.

Chia tay đội tuyển Việt Nam, trợ lý HLV Park Hang-seo tới Malaysia tìm thử thách mới - Ảnh 1.

HLV Bae Ji-won (áo vàng) sẽ tới Malaysia làm việc sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Tiến Tuấn

Chia sẻ với truyền thông Hàn Quốc, HLV Bae Ji-won cho biết: "FC Avenir là trải nghiệm đặc biệt nhất và cũng là thử thách mới trong cuộc đời huấn luyện của tôi. FC Avenir sẽ là một đội bóng tạo ra hình mẫu mới chưa từng xuất hiện ở bóng đá Hàn Quốc. Tôi sẽ làm hết sức để giúp các cầu thủ trở nên chuyên nghiệp".

FC Avenir là một câu lạc bộ mới được thành lập tại Kuala Lumpur, Malaysia bao gồm các cầu thủ bán chuyên đang là sinh viên tại các trường đại học ở Malaysia. Đây là đội bóng do Lee Dong-jun, người đại diện của HLV Park Hang-seo làm chủ sở hữu.

Tại FC Avenir, cầu thủ được đào tạo theo mô hình chuyên nghiệp, song song với đó cũng học các chương trình đặc biệt để có thể lấy bằng cử nhân từ đại học Anglia Ruskin (Anh) có chi nhánh tại đại học HELP (Malaysia). Nhờ đó, nếu không thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, các sinh viên vẫn có cơ hội tìm thấy những cơ hội tốt hơn trong cuộc đời.

Trong khi đó, ban lãnh đạo FC Avenir cũng đặt niềm tin vào ông Bae Ji-won (hay Bae Myung-ho): "Tôi kỳ vọng rằng ông Bae Myung-ho, người có rất nhiều kinh nghiệm và chuyên môn tại thị trường bóng đá Đông Nam Á, có thể sẽ giúp đội bóng chúng tôi vươn lên tầm cao mới. Đội bóng sẽ hỗ trợ những gì tốt nhất và tin tưởng rằng sự tận tụy cùng 30 năm kinh nghiệm huấn luyện của ông sẽ được thể hiện".

Chia tay đội tuyển Việt Nam, trợ lý HLV Park Hang-seo tới Malaysia tìm thử thách mới - Ảnh 2.

Ông Bae Ji-won là người giúp các cầu thủ Việt Nam có trạng thái thể lực tốt nhất.

Trước đó, HLV Bae Ji-won đã chia tay đội tuyển Việt Nam sau 1 năm làm việc và để lại khá nhiều tiếc nuối. Ông chính là trợ lý đắc lực của HLV Park Hang-seo trong vai trò chuyên gia thể lực của đội tuyển và đóng góp lớn vào những thành công trong thời gian qua, trong đó có chức vô địch AFF Cup 2018.

HLV Bae Ji-won có bề dày kinh nghiệm dày dặn. Năm 1991, ông đã hoàn thành toàn bộ chương trình huấn luyện của Liên đoàn bóng đá Đức và có chứng chỉ AFC Pro. Ngoài ra, ông Bae cũng từng có quãng thời gian học tại đại học Cologne và dù là người Hàn Quốc nhưng ông sống chủ yếu tại nước ngoài đồng thời thành thạo tiếng Đức cũng như tiếng Anh.

Trong sự nghiệp huấn luyện, ông từng dẫn dắt các đội bóng như Jeonbuk, Busan, Ulsan và Gangwon. Năm 2011, ông chuyển tới Thái Lan làm việc và sau đó huấn luyện các đội Rayong FC và Saraburi FC.