Chỉ với bức hình góc nghiêng thần thánh, hot boy cầm bảng trường Ams lại khiến dân tình ráo riết truy tìm info

Duy Won, Theo Helino 14:29 11/05/2018

Từng gây sốt một lần khi xuất hiện trên chương trình Đường lên đỉnh Olympia với biệt danh hot boy cầm bảng, Nguyễn Thượng Minh Hiếu tiếp tục khiến dân mạng nháo nhác vì góc nghiêng thần thánh trong một sự kiện của trường Ams.

Chỉ một bức ảnh không rõ mặt một chàng trai đang cầm cọ vẽ tranh trong Ngày dấu ấn của học sinh khối 12 trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam nhưng dân mạng nhanh chóng nhận ra đó chính là hot boy cầm bảng một thời từng gây sốt khi xuất hiện trên sóng truyền hình với vai trò cổ động viên trong chương trình chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2017.

Cậu bạn đó chính là Nguyễn Thượng Minh Hiếu, sinh năm 2000, hiện đang là học sinh lớp Chuyên Toán trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam.

Chỉ với bức hình góc nghiêng thần thánh, hot boy cầm bảng trường Ams lại khiến dân tình ráo riết truy tìm info - Ảnh 1.

Với bức hình không rõ mặt nhưng dân mạng nhanh chóng nhận ra đây là hot boy cầm bảng một thời

Chỉ với bức hình góc nghiêng thần thánh, hot boy cầm bảng trường Ams lại khiến dân tình ráo riết truy tìm info - Ảnh 2.
Chỉ với bức hình góc nghiêng thần thánh, hot boy cầm bảng trường Ams lại khiến dân tình ráo riết truy tìm info - Ảnh 3.

Vài giây ngắn ngủi xuất hiện trên truyền hình khi tham gia vào phần thi giữa các đầu cầu truyền hình nhưng Minh Hiếu đã ngay lập tức gây ấn tượng với vẻ ngoài điển trai, chiều cao vượt trội cùng mái tóc lãng tử

Minh Hiếu gây ấn tượng vì không những học giỏi mà còn rất đa tài. Hiếu là thành viên của Hanoi – Amsterdam Art Team – CLB nghệ thuật gồm hát, nhảy, nhạc cụ và diễn. Cậu bạn này còn có chiều cao nổi bật 1m75.

Chỉ với bức hình góc nghiêng thần thánh, hot boy cầm bảng trường Ams lại khiến dân tình ráo riết truy tìm info - Ảnh 4.

Góc nghiêng thần thánh nhé

Chỉ với bức hình góc nghiêng thần thánh, hot boy cầm bảng trường Ams lại khiến dân tình ráo riết truy tìm info - Ảnh 5.

Cậu bạn này có vẻ ngoài dễ thương

Chỉ với bức hình góc nghiêng thần thánh, hot boy cầm bảng trường Ams lại khiến dân tình ráo riết truy tìm info - Ảnh 6.
Chỉ với bức hình góc nghiêng thần thánh, hot boy cầm bảng trường Ams lại khiến dân tình ráo riết truy tìm info - Ảnh 7.

"Nam thần cầm bảng", "Hot boy tóc hai mái", "Hot boy bổ luống" là những biệt danh mà cộng đồng mạng dành tặng cho cậu bạn này

Chỉ với bức hình góc nghiêng thần thánh, hot boy cầm bảng trường Ams lại khiến dân tình ráo riết truy tìm info - Ảnh 8.
Chỉ với bức hình góc nghiêng thần thánh, hot boy cầm bảng trường Ams lại khiến dân tình ráo riết truy tìm info - Ảnh 9.

Mới chỉ là học sinh lớp 12 nhưng Hiếu đã sở hữu chiều cao ấn tượng 1m75

Chỉ với bức hình góc nghiêng thần thánh, hot boy cầm bảng trường Ams lại khiến dân tình ráo riết truy tìm info - Ảnh 10.

Sự kiện mà Minh Hiếu đang tham gia là - Ngày Dấu Ấn là một trong những tiền sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động Made in 12 – Lễ tri ân và trưởng thành của học sinh khối 12 trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam. Ngày Dấu Ấn năm nay, sau khi được ban tổ chức cân nhắc kỹ lưỡng, gồm hai hoạt động chính: các lớp khối 12 cùng tô màu và trang trí cho mỗi chữ cái của dòng chữ Made in 12 15 18 Hạ nhiên theo bản sắc của lớp mình và cùng nhau treo các chữ cái lên.  

Hạ nhiên là chủ đề của Made in 12 năm nay, mang hàm ý về sự hồn nhiên cũng như nhiệt huyết tươi trẻ, sôi nổi như nắng hè ban trưa của học sinh trường Ams. Và cũng vào một trưa đầu hè nắng chói chang, tiền sự kiện cuối cùng của chương trình Lễ Tri ân và Trưởng thành của khối 12 trường Ams đã diễn ra trong sự hào hứng, nhiệt huyết của tất cả các học sinh, dẫu cho thời tiết có nóng nực, oi ả.