Chỉ vì xem thường việc bôi kem chống nắng và nốt ruồi lạ, bà mẹ này vĩnh viễn mất đi cô con gái 18 tuổi xinh đẹp

Gà, Theo Helino 13:52 06/07/2019

Chẳng ai nghĩ chỉ vì một thói quen vô ý từ ngày còn nhỏ mà cô gái Freja đã phải đánh đổi bằng cả tính mạng của mình sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư da.

Cứ tới mùa hè, một trong những căn bệnh ung thư được gọi tên rất nhiều chính là bệnh ung thư da. Đa phần nguyên nhân thường bắt nguồn từ thói quen thiếu ý thức bảo vệ làn da khi đi dưới trời nắng. Và câu chuyện từ cô gái sống tại Vương quốc Anh sau đây cũng là một hồi chuông cảnh báo cho mọi gia đình trên thế giới.

Bà mẹ Jennifer Nicholson (50 tuổi) sống tại thành phố Leeds, Yorkshire (Anh) đã vĩnh viễn mất đi người con của mình chỉ vì một sai lầm mà bà đã phạm phải trong quá khứ. Con gái của bà - Freja (18 tuổi) được chẩn đoán mắc bệnh ung thư da do không bảo vệ làn da khi đi dưới trời nắng từ ngày còn bé.

Freja là một cô gái rất xinh đẹp, nhưng vì một sai lầm từ ngày nhỏ của gia đình khiến cô qua đời từ năm 18 tuổi.

"Không một ngày nào trôi qua mà tôi không ước có thể quay trở về quá khứ để dành ra 5 phút bôi kem chống nắng lên làn da non nớt ngày nhỏ của con gái tôi" - bà Jennifer chia sẻ lại về lỗi lầm của mình.

Bà cho biết: "Chẳng có bà mẹ nào lại muốn nhìn thấy cảnh con mình qua đời khi chỉ mới 18 tuổi. Lúc đó, tôi ôm chặt con bé trong giây phút nó từ giã cõi đời, đó cũng là lúc một phần trong tôi đã chết đi. Bạn sẽ chẳng thể nghĩ rằng, ánh nắng ở Anh lại có thể hung dữ đến mức cướp mất sinh mạng của một con người. Nhưng con gái tôi lại chính là một minh chứng điển hình cho điều đó".

Chia sẻ với Mirror, bà Jennifer nói về sai lầm của mình trong quá khứ. Ngày đó, bà thường chỉ bôi kem chống nắng lên da của hai cô con gái mỗi khi cả gia đình đi du lịch nước ngoài như Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan. Tuy nhiên, bà lại chưa từng có suy nghĩ phải làm việc này khi sống tại Anh, vì đơn giản bà nghĩ ánh sáng mặt trời ở Anh rất vô hại.

Sai lầm tai hại của bà Jennifer chính là bỏ qua việc bôi kem chống nắng cho Freja từ ngày nhỏ.

Khoảng 4 năm trước khi Freja qua đời, bà Jennifer đã phát hiện thấy một nốt ruồi lạ trên lưng cô con gái. Khi Freja bước sang tuổi mới, nốt ruồi này có phần to lên bất thường. Trong năm 2012, gia đình bà Jennifer còn nhận thấy nó trở nên sần và đen hơn bình thường nên cảm thấy rất lo lắng. Vậy nhưng, nỗi lo lắng của gia đình này hoàn toàn bị dập tắt sau khi xét nghiệm sinh thiết và không thấy có điều gì nguy hại.

Hai năm sau đó, Freja bắt đầu xuất hiện những cơn đau nhức đầu thường xuyên. Cho tới một ngày, chính Freja phát hiện thấy một khối u nhỏ khoảng 5cm dưới cánh tay trái của cô. Lần này, kết quả kiểm tra sinh thiết đã cho thấy, Freja đang mắc bệnh ung thư tế bào hắc tố melanoma. Tới thời điểm này, cả gia đình bà Jennifer mới nhớ lại về cái nốt ruồi trên lưng của Freja ngày trước. Cũng chính từ đây, Freja phải ngày ngày chiến đấu với căn bệnh ung thư trong những năm cuối đời.

Chỉ vì xem thường nốt ruồi lạ, bà mẹ này đã vĩnh viễn mất đi cô con gái 18 tuổi của mình - Ảnh 4.

Khi được đưa vào bệnh viện St James tại thành phố Leeds, các bác sĩ đã tiến hành siêu âm và phát hiện được một khối u não có đường kính 2,5cm trong đầu của Freja. Họ phẫu thuật cắt bỏ nó nhưng khi Freja trở lại trường học, cô tiếp tục phải chịu đựng những cơn đau đầu và nôn ói thường xuyên. Do lúc này, tế bào ung thư đã di căn vào tay, ngực trái, phổi và não của Freja.

Dù phải chống chọi với căn bệnh ung thư nhưng Freja vẫn không ngừng nản chí. Thậm chí sau đó, cô còn giành được kết quả thi xuất sắc và theo học ngành Khoa học Địa chất được vài tuần trước khi phải quay lại bệnh viện vì sức khỏe tụt dốc thê thảm.

Bà Jennifer cho biết, con gái bà đã qua đời tại nhà, trong tình thương của gia đình và bạn bè. Từ câu chuyện của cô con gái Freja, bà Jennifer muốn kêu gọi các bậc cha mẹ hãy làm tất cả mọi thứ mình có thể để bảo vệ con cái tránh khỏi những tác hại nghiêm trọng của ánh nắng mặt trời trong mùa hè.

Chỉ vì xem thường nốt ruồi lạ, bà mẹ này đã vĩnh viễn mất đi cô con gái 18 tuổi của mình - Ảnh 6.

Bà Jennifer ngồi bên di ảnh của cô con gái Freja.

Ung thư tế bào hắc tố melanoma là một loại ung thư da hiếm gặp, chỉ chiếm khoảng 1% trong số các loại bệnh ung thư da. Tuy nhiên, nó lại là bệnh ung thư nguy hiểm nhất vì dễ lây lan sang các bộ phận khác trên cơ thể nếu không được phát hiện kịp thời.

Chuyên gia da liễu Jennifer DeFazio (thành viên Memorial Sloan Kettering Cancer Center, Mỹ) cho biết, loại ung thư da này thường phát sinh từ sự phát triển không kiểm soát được của một loại tế bào da có tên là melanocytes.

Dấu hiệu dễ nhận biết của bệnh là những nốt ruồi khác lạ trên da, với 5 điểm ABCDE như sau:

- A: Asymmetrical (Nốt ruồi không đối xứng, mất cân đối).

- B: Borders (Đường viền nốt ruồi không đồng đều, có dạng vỏ sò hoặc có các khe).

- C: Color (Màu sắc nốt ruồi không đồng đều, có màu đen, đỏ hoặc nâu).

- D: Diameter (Đường kính nốt ruồi lớn hơn 6mm so với những nốt ruồi bình thường).

- E: Evolving (Nốt ruồi phát triển hoặc thay đổi về kích thước, hình dáng, màu sắc... thậm chí còn có triệu chứng chảy máu, ngứa, đóng vảy...)

Source (Nguồn): Dailymail, Mirror, Prevention