Chỉ vì "không thể mang lại hạnh phúc cho nhau" mà Song Seung Hun chia tay Lưu Diệc Phi?

Nhã An, Theo Trí Thức Trẻ 18:54 18/05/2016

Chuyện cặp đôi đẹp nhất làng giải trí Hoa - Hàn Song Seung Hun - Lưu Diệc Phi chia tay hay chưa vẫn là chủ đề trên các tờ báo xứ Đài.

Thời gian gần đây, thông tin cặp đôi Song Seung Hun - Lưu Diệc Phi chia tay nhau trong thầm lặng rộ lên trên khắp các mặt báo. Dù đã nhiều lần, phía đại diện của hai bên lên tiếng bác bỏ lời đồn, song không vì thế những thông tin kiểu này ngừng xuất hiện. Mới đây nhất, trên các tờ báo của Đài Loan lại đưa tin, cặp đôi "phim giả tình thật" khiến cả làng giải trí châu Á xuýt xoa này đã "đường ai nấy đi". Chính Song Seung Hun là người đưa ra đề nghị này.

Chỉ vì không thể mang lại hạnh phúc cho nhau mà Song Seung Hun chia tay Lưu Diệc Phi? - Ảnh 1.

Cặp đôi Song Seung Hun - Lưu Diệc Phi

Cặp đôi Hàn - Trung Song Seung Hun - Lưu Diệc Phi tháng 8 năm ngoái thừa nhận chuyện hẹn hò sau khi cánh phóng viên Phong Hành tung loạt ảnh cả hai đi chơi và cùng về nhà Lưu Diệc Phi qua đêm. Cả hai nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả không chỉ ở hai nước Trung Quốc - Hàn Quốc mà còn của toàn châu Á. Tháng 12 năm ngoái, Lưu Diệc Phi còn đưa mẹ tới Hàn Quốc du lịch, rộ lên tin đồn "hỷ sự" của hai người đang tới gần, còn Song Seung Hun cũng công khai thể hiện anh rất mong mỏi chuyện hôn sự trong tương lai. Tuy nhiên, khi đoàn làm phim "Tình yêu thứ ba" có mặt tại Hàn Quốc để quảng bá, cả Lưu Diệc Phi lẫn Song Seung Hun đều không xuất hiện, chỉ có một mình đạo diễn có mặt tại sự kiện mà thôi. Chính vì điều này mà netizen rộ lên thông tin cả hai đã cắt đứt chuyện tình cảm, khiến cho công ty đại diện phải đứng ra bác bỏ thông tin.

Theo những gì mà trang Đài Loan đăng tải, cả hai giờ đã chia tay nhau hoàn toàn, không chỉ vậy, lời chia tay do Song Seung Hun nói ra, với lý do: "Không thể mang lại hạnh phúc cho đối phương". Tuy nhiên, có không ít người dùng mạng cho rằng, chuyện tình cảm xuyên quốc gia này của hai người thực chất chỉ là vì PR cho phim "Tình yêu thứ ba" mà thôi.

Nguồn: Ifeng