Chỉ vì giành chỗ trên xe buýt, bé trai bị ông lão 70 tuổi lôi kéo đến chấn thương sọ não

Ngọc Ah, Theo Thời Đại 13:04 12/02/2018

Trên phương tiện công cộng như xe buýt, việc xảy ra tranh chấp là khó tránh khỏi. Nhưng nếu chỉ vì chuyện tranh giành chỗ ngồi mà đánh một đứa trẻ đến chấn động não thì không thể thông cảm được.

Mới đây, trên chuyến xe buýt số 130 ở thành phố Thượng Hải, Trung Quốc đã xảy ra vụ va chạm khá căng thẳng giữa một ông lão 70 tuổi và một bé trai tiểu học, khiến bé trai này bị chấn động não.

Được biết, cả 2 hành khách này đều lên xe lúc 10h sáng ngày 10/1. Sau khi xe lăn bánh, họ cũng có vài lần đụng chạm nhưng việc mọi người không may xô đẩy, chạm vào nhau trên xe buýt đông đúc là chuyện khá bình thường.

Bé trai nhanh chóng tìm được một ghế trống ở ngay phía sau tài xế nhưng vừa ngồi xuống, bé liền bị ông lão lao đến túm chặt 2 chân và kéo mạnh xuống cuối xe. Điều đáng nói là trên xe vẫn còn một vài chỗ trống nhưng ông lão cố tình bỏ qua và chỉ nhắm đúng vào vị trí của bé trai.

Chỉ vì giành chỗ trên xe buýt, bé trai bị ông lão 70 tuổi lôi kéo đến chấn thương sọ não  - Ảnh 1.

Ông lão ra sức kéo bé trai rời khỏi ghế. (Ảnh cắt từ camera an ninh)

Vì không đủ sức kháng cự, bé trai bị kéo ra khỏi ghế, cơ thể đập mạnh xuống đất khiến bé vừa ôm đầu vừa kêu lên đau đớn. Tài xế họ Hạ cho biết, ngay khi phát hiện trên xe có mâu thuẫn, ông đã cho xe dừng lại và đứng ra can ngăn ông lão kia. Rất nhiều hành khách cũng lên tiếng chỉ trích và ngăn chặn hành vi bạo lực ấy. Thế nhưng đứng trước sự phẫn nộ của mọi người, ông lão này không hề có chút ân hận mà còn chỉ tay đổ mọi lỗi lầm cho bé trai.

Không tự giải quyết được, tài xế Hạ đã báo cảnh sát và cho hành khách khác xuống xe. Cảnh sát đã nhanh chóng có mặt và đưa 2 người có liên quan về đồn tra hỏi. Tài xế Hạ nói: "Theo chúng tôi biết thì bé trai tiểu học vừa được bệnh viện chẩn đoán là bị chấn động não".

Nguồn: sina