Chỉ sau ngày khởi chiếu, "Avengers: Infinity War" viết lại lịch sử phòng vé Hàn

Rawegglover, Theo Trí Thức Trẻ 14:07 26/04/2018

Chỉ sau ngày đầu tiên công chiếu 25/4, “Avengers: Infinity War” đã phá hàng loạt kỉ lục phòng vé xứ kimchi.

Cơn sốt Avengers: Infinity War (Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực) có thể nói đang lan toả trên toàn thế giới và Hàn Quốc không phải là ngoại lệ. Với việc có mặt tại 2.461 màn hình chiếu trong ngày khởi chiếu 25/4, một con số mang tính "độc quyền", không có gì bất ngờ khi bom tấn được chờ đợi nhất thời gian qua lại lập loạt kỉ lục chỉ sau một ngày đổ bộ các rạp chiếu.

Chỉ sau ngày khởi chiếu, Avengers: Infinity War viết lại lịch sử phòng vé Hàn - Ảnh 1.

Cụ thể, theo Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC), tính đến hết ngày 25/4, Avengers: Infinity War đã thu hút 976.835 khán giả, chiếm hơn 94% tổng lượng khán giả đến rạp trên toàn Hàn Quốc. Với kết quả này, Avengers 3 đã vượt qua thành tích trước đó của Đảo Địa Ngục là 972.161 để trở thành bộ phim có lượng người xem trong ngày khởi chiếu cao nhất lịch sử phòng vé Hàn.

Bên cạnh đó, Avengers: Infinity War cũng xô đổ kỉ lục ngày khởi chiếu của loạt phim Avengers do Avengers: Age of Ultron nắm giữ. Tác phẩm này thu hút 625.666 khán giả trong ngày đầu tiên và kết thúc với tổng cộng 10.490.000 lượt xem. Ngoài ra, tính đến 7h sáng (giờ Hàn Quốc) ngày 26/4, Avengers 3 cũng đã cán mốc 1 triệu khán giả, trở thành phim đạt được thành tích này nhanh nhất tại phòng vé Hàn.

Trên mạng xã hội, Avengers: Infinity War cũng cho thấy độ phủ sóng mạnh mẽ của mình. Từ khóa "Avengers: Infinity War" đã luôn nằm trong top 10 từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất thời gian thực trong suốt ngày 25/4.

Chỉ sau ngày khởi chiếu, Avengers: Infinity War viết lại lịch sử phòng vé Hàn - Ảnh 2.

Việc Infinity War lập loạt kỉ lục khi ra mắt đã được dự báo từ trước khi mà đây là bộ phim đầu tiên chiếu tại phòng vé Hàn có lượng đặt vé trước vượt 1 triệu vé. Hiện tại, Avengers 3 đang được kì vọng sẽ tiếp tục lập kỉ lục là phim nhanh nhất cán mốc 2 triệu, 3 triệu khán giả.

(Nguồn: KOFIC, Yonhap News, OSEN)