Chỉ sau 1 bức ảnh trông thi, thầy giáo trẻ bỗng nổi như cồn với biệt danh "Hà Dĩ Thâm phiên bản đời thực"

Đình Đình, Theo Helino 12:50 18/01/2018

Các chị em là fan của cuốn tiểu thuyết "Bên nhau trọn đời" đâu rồi? Mau vào xem liệu đây có phải là "Hà Dĩ Thâm phiên bản đời thực" mà các bạn hằng ao ước hay không?

"Cậu cũng đến nghe thầy Trần giảng bài à?" - Đây là câu nói hiện đang được các nữ sinh trường Đại học Hồ Nam, Trung Quốc sử dụng nhiều nhất trong ngày.

Chỉ sau 1 bức ảnh trông thi, thầy giáo trẻ bỗng nổi như cồn với biệt danh Hà Dĩ Thâm phiên bản đời thực - Ảnh 1.

Không chỉ các sinh viên của Đại học Hồ Nam tò mò về thầy Trần, mà ngay cả các cư dân mạng ở những nơi xa xôi cũng đang hết sức quan tâm đến chàng giảng viên được mệnh danh là "Hà Dĩ Thâm phiên bản đời thực" này.

Những ngày gần đây, khắp mạng xã hội Trung Quốc đều đang bàn tán xôn xao về thầy giáo trẻ bỗng nhiên nổi như cồn chỉ sau một vài bức ảnh được chia sẻ trên mạng. Sở dĩ thầy Trần thu hút sự chú ý của dư luận là bởi gương mặt đẹp trai cùng khí chất hơn người và bảng thành tích học tập vô cùng đáng nể.

Chỉ sau 1 bức ảnh trông thi, thầy giáo trẻ bỗng nổi như cồn với biệt danh Hà Dĩ Thâm phiên bản đời thực - Ảnh 2.

Được biết, thầy giáo trẻ "đốn tim" bao thiếu nữ kể trên là Trần Thiếu Uy, sinh năm 1991, hiện đang là Phó Giáo sư của trường Đại học Hồ Nam.

Theo một số nguồn tin, thầy Trần tốt nghiệp Đại học Hạ Môn, đến năm 2011 đạt được học vị Giáo sư của trường Đại học Thanh Hoa - ngôi trường danh giá hàng đầu Trung Quốc. Thầy Trần bắt đầu công tác tại trường Đại học Hồ Nam từ tháng 7/2017.

Ngoài thành tích học tập đáng nể, thầy Trần còn biết đánh guitar. Tính cách của anh rất khiêm tốn và khá lạnh lùng, không thích bị người khác làm phiền cuộc sống của mình.

Chỉ sau 1 bức ảnh trông thi, thầy giáo trẻ bỗng nổi như cồn với biệt danh Hà Dĩ Thâm phiên bản đời thực - Ảnh 3.

Những bức ảnh của thầy Trần trong buổi trông thi được một sinh viên đăng tải nhanh chóng trở thành một đề tài cực hot. Gương mặt nghiêng nam tính cùng khí chất như "soái ca ngôn tình" của anh đã khiến cho các cô gái trẻ không khỏi xao xuyến, nhiều người thậm chí còn gọi anh là "Hà Dĩ Thâm phiên bản đời thực", "Giáo sư trong tiểu thuyết ngôn tình"...

Thầy Trần khá ngại ngùng khi trở thành "người nổi tiếng bất đắc dĩ". Anh cho biết hiện tại chỉ muốn làm tốt công việc dạy học của mình và không mong muốn cuộc sống sẽ bị đảo lộn chỉ vì sự quan tâm thái quá của dư luận.