Chi phí nuôi con ở Nhật ngày càng trở thành gánh nặng

Mai Phương, Theo An ninh Thủ đô 14:21 23/10/2018

Theo khảo sát của một công ty bảo hiểm, chi phí nuôi con đang ngày càng trở thành gánh nặng đối với các bậc cha mẹ ở Nhật Bản.

Chi phí nuôi con ở Nhật ngày càng trở thành gánh nặng - Ảnh 1.

Học phí nhà trẻ - mẫu giáo là gánh nặng lớn nhất đối với cha mẹ ở Nhật

Theo đó, Công ty Bảo hiểm nhân thọ Meiji Yasuda đã tiến hành khảo sát trên mạng Internet đối với các bậc cha mẹ có con từ 6 tuổi trở xuống, và hơn 1.000 người đã tham gia trả lời cuộc khảo sát.

Kết quả khảo sát cho thấy chi phí trung bình hàng tháng dành cho con cái lên tới 350 USD.

Tuy nhiên, một số người trả lời khảo sát cho biết thu nhập của họ không đủ và họ chỉ có thể chi trung bình mỗi tháng trên 200 USD cho việc nuôi con.

Học phí nhà trẻ - mẫu giáo là gánh nặng lớn nhất, tiếp sau là tiền học thêm ở các trung tâm giáo dục tư.

Theo khảo sát, người cha có xu hướng coi chi phí giáo dục là một gánh nặng, trong khi người mẹ lại coi các khoản chi 1 lần cho giải trí như đi du lịch hay mua quà sinh nhật là gánh nặng.