Đây là những sao Hàn thường xuyên yêu cầu fan học hành tử tế mới xứng đáng làm fan của họ!

Mai Anh - Design: Bông, Theo Helino 00:05 01/02/2019

Có một sự thực ít ai biết là fan Kpop luôn được thần tượng của mình yêu cầu phải học hành chăm chỉ, trở thành người tử tế mới xứng là nằm trong fanclub.

"Fan cuồng Kpop" - cụm từ này đến bây giờ vẫn chưa thực sự gây được thiện cảm với đa số công chúng, nhiều người thậm chí còn có cái nhìn không hay, buông những lời lẽ xúc phạm đến họ. Nhắc đến mối quan hệ fan cuồng và thần tượng, nhiều người nghĩ ngay đến cảnh nhiều người bỏ ăn, bỏ học, bỏ công việc chạy theo thần tượng một nhân vật ở cách mình hàng trăm nghìn cây số, chỉ được nhìn qua tivi, truyền thông, mạng xã hội... Nhưng sự thực, fan Kpop có rất nhiều thể loại, trong đó không thiếu những người làm được việc lớn, có công ăn việc làm ổn định, học hành giỏi giang; họ coi idol của họ là động lực để cố gắng trong cuộc sống.

Thần tượng cũng chẳng muốn fan của mình bỏ bê học hành, ảnh hưởng đến tương lai và cuộc sống hiện tại. Họ thực sự rất muốn fan là những người tử tế, cuồng một cách văn minh. Trên thực tế đã có hàng loạt sao luôn luôn yêu cầu fan của mình phải học, phải chăm học, phải học nghiêm túc, đừng vì xem một buổi show mà bỏ lỡ một buổi học, đừng vì cặm cụi cày view mà thi cử lẹt đẹt, đừng vì bỏ tiền ra mua goods của idol mà khóc lóc van xin, vòi vĩnh cha mẹ.

“Evil maknae” hay “đại gia nước đá” là biệt danh mà người ta đặt cho em út của DBSK - Changmin, đơn giản vì anh chàng luôn có những câu nói phũ mà thật với fan theo cách cực kỳ dễ thương, đáng yêu: "Trời mưa thì các bạn đừng có đến concert làm gì, ở nhà đã có Youtube”; "Nếu không học hành tử tế thì đừng nhận là fan của tôi!"; hay những câu để đời: "Dù biết fan mới làm nên thành tựu của ca sĩ nhưng mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình. Không nên từ bỏ những gì mà bản thân đã đạt được. Làm tốt những điều mà bản thân phải làm rồi hãy yêu mến chúng tôi vì chúng tôi không thể chịu trách nhiệm với các bạn được. Có thể gọi là tham lam nhưng tôi vẫn muốn các người hâm mộ có thể làm những điều như vậy".

Chỉ nhờ hành động này, nhiều sao Hàn có thêm hàng triệu fan, được cả phụ huynh của fan cuồng yêu mến - Ảnh 1.

Dù không được đánh giá cao về giọng hát nhưng Kai (EXO) vẫn chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ vì cả hai thái cực đối lập của mình. Điểm cuốn hút nhất của thành viên nhà EXO trên sân khấu chính là vẻ đẹp có phần hoang dại, body cực chuẩn và vũ đạo có hồn quyến rũ mà anh mang đến cho khán giả.

Kai thường xuyên khuyên fan hãy học hành tử tế, cẩn thận. Phương châm sống của anh chàng này là thần tượng không phải cuộc sống của bạn mãi mãi, cùng ở bên bạn suốt cuộc đời được, nó chỉ là thoáng qua. Hãy học tập và phát triển bản thân để đến lúc gặp lại, cả fan và cả thần tượng đều cảm thấy tự hào.

Câu nói để đời của Kai dành cho fan học sinh chính là: "Nếu bạn học không tốt, thì thậm chí đừng nghĩ đến chuyện thích chúng tôi. Bây giờ EXO có vẻ là cả thế giới đối với bạn, nhưng chỉ vài năm nữa, bạn sẽ hối hận."

Chỉ nhờ hành động này, nhiều sao Hàn có thêm hàng triệu fan, được cả phụ huynh của fan cuồng yêu mến - Ảnh 2.
Chỉ nhờ hành động này, nhiều sao Hàn có thêm hàng triệu fan, được cả phụ huynh của fan cuồng yêu mến - Ảnh 3.

Jin (BTS) không chỉ được biết đến như một người đẹp trai trên toàn thế giới bởi tính cách lạc quan, hài hước mà nhờ chăm chỉ luyện tập, nam idol sinh năm 1992 đã cải thiện rõ rệt kỹ năng nhảy của mình. Jin cũng hiếm khi raps nhưng các bài hát solo như "Epiphany" đã cho giọng hát tuyệt đẹp của anh có cơ hội để tỏa sáng.

Cậu ca sĩ này luôn nhẹ nhàng và sâu lắng, nuông chiều fan của mình. Tuy vậy, những lời dạy dỗ của cậu cũng thực sự thấm, Jin luôn muốn fan của mình phải là những người học giỏi nhất, thành công nhất.

"Tại sao các em lại có thể đến đây vào ngày đi học? Các em trốn học à? Nếu mà các em nhỏ tuổi hơn Jungkook thì hãy đi về đi, trễ lắm rồi" - đây là lời Jin nói khi thấy fan học sinh đến meeting của mình.

Chỉ nhờ hành động này, nhiều sao Hàn có thêm hàng triệu fan, được cả phụ huynh của fan cuồng yêu mến - Ảnh 4.

BTS – nhóm nhạc thần tượng nam ra mắt người hâm mộ năm 2013 dưới trướng của một công ty giải trí ít danh tiếng Bighit. Quãng đường 5 năm đối với một nhóm nhạc Kpop không ngắn cũng chẳng dài nhưng nhìn những gì mà "Những cậu bé chống đạn" đạt được thì đó quả là một hành trình đầy ngoạn mục. Họ có sức ảnh hưởng cực lớn và trở thành nhóm nhạc hàng đầu trong giới học sinh, sinh viên.

Trong album "Love yourself: Her" của BTS cũng xuất hiện một ca khúc viết dành riêng cho fan hâm mộ của nhóm mang tên "Pied Piper" với thông điệp: Đừng xem nữa mà hãy chăm chỉ học hành đi. Bố mẹ và sếp các cậu sắp ghét tụi này rồi..."

Chỉ nhờ hành động này, nhiều sao Hàn có thêm hàng triệu fan, được cả phụ huynh của fan cuồng yêu mến - Ảnh 5.

Anh chàng HeeChul ngang tàn của Suju trong một cuộc trò chuyện với người hâm mộ, HeeChul đã vẽ nên viễn cảnh nếu một E.L.F lơ là việc học tập vì Super Junior: "Sự trừng phạt, mắng mỏ của mẹ em... và xé tan hóa đơn tiền điện và tờ kết quả học tập tồi tệ".

Chỉ nhờ hành động này, nhiều sao Hàn có thêm hàng triệu fan, được cả phụ huynh của fan cuồng yêu mến - Ảnh 6.

Chúng ta thường nhìn vào một hành động mà đã vội đánh giá nhân cách và phẩm chất của người khác. Fan khóc vì thần tượng, bị gán ngay tội không yêu đất nước, con trai rơi lệ, bị quy kết yếu đuối, không xứng đáng làm nam nhi, fan giành dụm tiền mua vé xem show bị xem là kẻ học hành sa sút, kém cỏi, bỏ bê tương lai.

Nhưng có một sự thật là những người được gọi là fan cuồng làm được nhiều hơn thế!

Có một bạn fan đã hứa với WINNER rằng cô ấy sẽ thi đậu vào Đại học Seoul (trường đại học danh giá nhất Hàn Quốc), và cô ấy đã làm được.

Hay như Phương Thảo, cô gái giành Huy chương vàng Olympic Sinh học Quốc tế, có điểm thi cao nhất thế giới, cũng là một fan cuồng thực sự của BigBang, 1 V.I.P chính hiệu. Big Bang đã truyền cho Thảo cảm hứng rất nhiều trong việc theo đuổi đam mê nghiên cứu Y Sinh. Big Bang debut được 12 năm thì Thảo cũng hâm mộ nhóm được quá nửa thời gian ấy. Ngay từ khi mới học lớp 5, Thảo đã mê tít 5 chàng trai tài năng và "thừa muối" của nhóm nhạc đình đám nhất nhì K-pop này. BigBang chính là liều thuốc vực dậy tinh thần Thảo sau những giờ học, ôn thi mệt nhọc.

Vậy nên thần tượng một người mà học giỏi hơn, có thêm động lực để học, để cố gắng là điều đáng được trân trọng đúng không?