Chỉ có "thánh" mới nhìn ra 5 con mắt sau thuộc về những loài vật nào

Đ.L, Theo Helino 08:05 06/02/2019

Có 3 trong số 5 con mắt thuộc về những loài vật quen thuộc xung quanh ta.

Giả sử có một chú chim bồ câu bay về phía bạn, có lẽ bạn sẽ nhanh chóng nhận ra mà chẳng cần phải suy nghĩ gì rồi sau đó thụp người xuống để tránh. Đôi mắt của con người quả thật luôn phản xạ rất nhạy bén.

Thế nhưng do đặc điểm sinh tồn, nhiều loài chim còn sở hữu tốc độ phân tích hình ảnh nhanh hơn chúng ta nữa cơ. Hay các loài cá, bò sát, lưỡng cư... lại nhìn thế giới theo một cách riêng.

Đặc điểm tiến hóa và môi trường sống đã làm nên đôi mắt của các loài vật với hình dáng vô cùng đa dạng, nhưng cũng rất khó để phân biệt. Nếu không tin thì bạn hãy tham gia trò đố vui nhỏ sau đây nhé: đoán xem 5 con mắt này thuộc về các loài vật nào?

Ảnh: NatGeo

Dám cá là chỉ những ai thích xem chương trình về thiên nhiên hoang dã, có các đoạn zoom cận cảnh vào mắt động vật thì họa may mới trả lời nhanh được.


ĐÁP ÁN

Mắt số 1

Ảnh: NatGeo, hbw.com

Đây chính là mắt của chim mỏ sừng miền nam, sinh sống ở châu Phi. Cận cảnh đôi mắt của nó, chúng ta có thể thấy màu xanh lam rất đẹp và hàng lông mi dài, cong vút. Kỳ thực, đó không phải là mi mà là những chiếc lông vũ cứng cáp để bảo vệ mắt khỏi bụi bẩn.

Mắt số 2

Ảnh: NatGeo, fineartamerica

Vẫn là mắt của một loài chim, lần này là con Vẹt đuôi dài vàng lam. Loài vẹt này có đôi mắt ở 2 bên đầu, hơn nữa mắt còn có thể di chuyển trong hốc mắt giúp chúng quan sát rộng khắp xung quanh. Như bạn có thể thấy trong 2 ảnh trên, mắt của vẹt đuôi dài vàng lam có con ngươi đen láy và phần còn lại màu vàng nhạt.

Mắt số 3

Ảnh: NatGeo, eBay

Bạn có nhận ra mắt của chú mèo mun không? So với mắt người thì thị giác của mèo có nhiều điểm tương đồng, nhưng lại vượt trội hơn để phù hợp với đặc tính săn mồi. Cụ thể, mèo có tầm nhìn ngoại vi rộng hơn nhưng không thể thấy màu sắc và chi tiết rõ ràng như "hooman" chúng ta. Thay vào đó, mắt boss mèo lại dễ dàng bắt lấy những cú chuyển động dù là nhẹ nhàng hay là vào ban đêm, bởi vì chúng sở hữu rất nhiều tế bào cảm quang. Những tế bào này cũng chính là lí do khiến mắt mèo "lóe" lên khi được chiếu sáng.

Mắt số 4

Ảnh: NatGeo, Reptiles Magazine

Không quá khó để đoán con mắt trên thuộc về một loài bò sát, và nó chính là tắc kè gargoyle hay có tên khác là "tắc kè gập ghềnh". Đây là loài tắc kè chỉ được tìm thấy ở phía nam của đảo New Caledonia thuộc Thái Bình Dương.

Tắc kè là 1 trong số ít loài vật có thể nhận ra màu sắc vào ban đêm. Trên thực tế, thị giác của nó tinh nhạy gấp 350 lần trong điều kiện ánh sáng yếu. Vì thế, mắt tắc kè là đối tượng nghiên cứu của một số nhà khoa học để chế tạo ra thiết bị nhìn đêm (Night Vision Goggles).

Mắt số 5

Ảnh: NatGeo, Vet TV

Các nhà khoa học luôn cảm thấy thú vị về đôi mắt loài dê. Khác với con người hay nhiều loài vật săn mồi với con ngươi hình tròn, các động vật chăn thả với con ngươi hình xiên, mắt loài dê lại có con ngươi... hình chữ nhật. Điều này giúp ngăn "lóa" khi ánh nắng từ trên cao chiếu xuống, hơn nữa còn cho phép con dê có một tầm nhìn trải rộng hơn, phù hợp với cuộc sống trên cánh đồng. 

Thế giới tự nhiên quả là có nhiều điều thú vị quá đúng không cả nhà?

(Theo NatGeo)