Chỉ 100 năm nữa thôi, con người có thể sinh con với robot

Gucci, Theo Helino 17:00 20/12/2017

Chuyên gia về trí tuệ nhân tạo dự đoán trong tương lai gần, con người và robot có thể sinh con với nhau. Và cơ chế của sự kết hợp đó là...

Những tưởng là chuyện viễn tưởng nhưng chuyên gia hàng đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo - tiến sĩ David Levy mới đây đã khẳng định, trong khoảng 100 năm nữa thôi - con người và robot có thể "sinh em bé" với nhau.

Kết luận này được đưa ra dựa trên nghiên cứu về công nghệ nano sinh học, tế bào gốc và di truyền học robot.

Chỉ 100 năm nữa thôi, con người có thể sinh con với robot - Ảnh 1.

Theo đó, tiến sĩ Levy đã trích dẫn công trình nghiên cứu khoa học của các chuyên gia tại ĐH Ohio - sử dụng công nghệ nano để tạo ra con chip có thể truyền thành công mã di truyền vào tế bào da. 

Tiến sĩ chia sẻ: "Con chip này trong tương lai sẽ tích hợp mã gene của robot để gắn lên mã gene con người. Tế bào này sẽ được nuôi dưỡng để phát triển thành hợp tử hoàn chỉnh. Phôi thai sẽ được nuôi dưỡng và đặt vào cơ thể người. Tôi tin chắc điều này sẽ khả thi trong tương lai gần, con người và robot sẽ có con với nhau".

Tiến sĩ Levy nói thêm, trước giờ con người chỉ có sự kết hợp tự nhiên giữa nam và nữ, và họ tin chỉ có sự kết hợp này mới tạo ra được những đứa bé.

Tuy nhiên kể từ khi đứa bé trong ống nghiệm đầu tiên ra đời năm 1979, mọi chuyện đã có sự đổi thay. Levy chia sẻ: "Với phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, các nhà khoa học đã viết lại lịch sử sinh học và giúp nhà nghiên cứu tìm ra biện pháp thay thế cách thụ thai bình thường của con người".

Và giờ đây, với sự tiến bộ của công nghệ tế bào gốc và nano như hiện tại, việc con người và robot có con chung sẽ không có gì là viễn tưởng. Ước tính chúng sẽ được thực hiện trong 100 năm nữa. 

Chỉ 100 năm nữa thôi, con người có thể sinh con với robot - Ảnh 2.

Được biết vào tháng 4/2015, các nhà khoa học từ Đại học Stanford và Valencia đã tạo ra một tinh trùng có đuôi hoàn chỉnh từ tế bào da người. 

Sau đó một năm, nhà nghiên cứu Tony Perry thông báo đã có thể tạo ra hợp tử mà không cần trứng. Các tiến bộ khoa học này giúp nhà nghiên cứu Levy khẳng định một đứa bé có thể được ra đời mà không cần thông qua thụ tinh hoặc quan hệ.

Kết luận này được công bố tại Hội nghị quốc tế về tình yêu và tình dục với robot diễn ra ở London, Anh.

Nguồn: Dailymail, IBTimes